Ngoại binh hay nhất V.League rời Bùi Tiến Dũng để đến với đội bóng của Mạnh "gắt"

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 19:17 23/11/2018

Tiền vệ Pape Omar Faye sẽ gia nhập Hà Nội FC từ mùa giải 2019 sau khi rời Thanh Hoá. Anh sẽ sát cánh cùng với Văn Quyết, Quang Hải, Duy Mạnh... ở mùa giải mới.

Ngoại binh hay nhất V.League rời Bùi Tiến Dũng để đến với đội bóng của Mạnh gắt - Ảnh 1.

Chiều 23/11, Pape Omar Faye đã có mặt tại SVĐ Hàng Đẫy để quay video, chụp ảnh ra mắt đội bóng mới. Tiền vệ sinh năm 1987 gia nhập đội đương kim vô địch V.League sau khi gắn bó 7 năm với Thanh Hoá.

Pape Omar là đội trưởng của Thanh Hoá trong 2 năm trở lại đây, là đồng đội của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Sau khi rời Thanh Hoá, Pape Omar đã lựa chọn Hà Nội FC làm bến đỗ tiếp theo tại Việt Nam, làm đồng đội với những Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Quyết. 

Ngoại binh hay nhất V.League rời Bùi Tiến Dũng để đến với đội bóng của Mạnh gắt - Ảnh 2.

Pape Omar (áo tím) đã gặp gỡ đại diện Hà Nội FC để quay video, chụp ảnh chuẩn bị cho các việc ra mắt đội bóng mới.

Pape Omar cũng từng nhiều lần gây sóng gió tại V.League khi phản ứng người hâm mộ, vào bóng quá quyết liệt dẫn đến việc bị đình chỉ thi đấu nhiều trận tại giải đấu số 1 Việt Nam. 

Tiền vệ 31 tuổi được đánh giá là ngoại binh hay nhất V.League trong 2 năm trở lại đây. Anh chơi 104 trận cho Thanh Hoá tại V.League, ghi 60 bàn. Pape Omar cực kỳ đa năng, anh có thể chơi tiền vệ trung tâm, hộ công và tiền đạo cắm.

Ngoại binh người Senegal được bổ sung để cùng Hà Nội FC thi đấu tại vòng loại Champions League châu Á 2019 và nhiều khả năng sẽ là AFC Cup 2019 - sân chơi hạng hai của châu Á, nơi đội bóng thủ đô được đăng ký tối đa 3 cầu thủ ngoại ngoài châu Á và 1 cầu thủ ngoại thuộc châu Á. Sự góp mặt của Pape Omar góp phần tăng thêm sức mạnh cho Hà Nội FC nhằm chinh phục nấc thang mới tại đấu trường châu lục.

Ngoại binh hay nhất V.League rời Bùi Tiến Dũng để đến với đội bóng của Mạnh gắt - Ảnh 3.

Pape Omar kết thúc "mối tình" 7 năm với bóng đá Thanh Hoá để gia nhập CLB Hà Nội.

Bên cạnh đó, tham vọng của Omar là một lần nâng cao chức vô địch V.League sau hai mùa giải đều về nhì cùng Thanh Hoá. Việc gia nhập Hà Nội FC, đội bóng giành chức vô địch V.League 2018 sớm 5 vòng đấu vì thế là lựa chọn hợp lý.