Nghi vấn bố đẻ đánh 2 con ruột nguy kịch ở Thái Bình
Khi mọi người phá cửa xông vào phát hiện cháu Ph., cháu Kh. bị thương nặng ở vùng đầu, có chảy máu và được đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu...
- Con dâu đánh mẹ chồng bầm tím mắt ân hận xin lỗi nhưng vẫn chưa được đồng ý cho về ở chung nhà
- Bị vợ con lao vào đánh ghen, người đàn ông liên tục che chắn cho nhân tình rồi cầu xin: "Thôi bố về, bố xin lỗi tất cả mọi người"
- Nhân chứng kể ba cha con đuổi đánh khiến nhóm thanh niên vứt cả xe SH thoát thân trước khi bị truy sát
Thông tin cho PV, đại diện Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình) xác nhận, chiều nay đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Đăng Dưỡng (SN 1988), trú tại tổ 34, phường Hoàng Diệu để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".
Theo cơ quan công an, vào khoảng 6h30 sáng nay (23/7), người dân sinh sống tại tổ 34, phường Hoàng Diệu nghe tiếng thấy kêu cứu phát ra từ căn nhà nằm cuối ngõ của chị Trịnh Thị G. (SN 1995). Khi chạy lại để tìm hiểu sự tình thì người dân thấy cổng nhà khóa chặt.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc đối tượng Dưỡng đánh 2 con đẻ nguy kịch
Khi nhìn vào, mọi người thấy Dưỡng (chồng chị G.) đang dùng then cửa đánh 2 con đẻ là Vũ Lâm Ph. (6 tuổi) và Vũ Gia Kh. (2 tuổi). Trước tình thế nguy cấp một số người tìm cách phá cổng để giải cứu các cháu.
Tuy nhiên, khi phá được cổng thì cháu Ph. và Kh. bị thương nặng ở vùng đầu, có chảy máu. Ngay lập tức, các cháu được đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu, đồng thời mọi người thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình có mặt tại nơi xảy ra sự việc, phối hợp với Công an phường Hoàng Diệu cùng lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai của những người liên quan và điều tra làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình có mặt tại nhà đối tượng Dưỡng và tiến hành điều tra vụ việc
Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, do không có con nên vợ chồng ông Vũ Văn L. và bà Phạm Thị M. nhận nuôi Dưỡng từ nhỏ. Đến tuổi trưởng thành, Dưỡng kết hôn với chị G. và hiện ở cùng nhà với vợ chồng bà M. (ông L. đã mất). Trong cuộc sống hàng ngày, 2 vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn và đối tượng Dưỡng chưa có tiền án, tiền sự.
Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, bà M. đi lên Hà Nội nhà người quen và khi nhận được tin báo, bà vội bắt xe về quê. Hiện vụ việc đang được Công an TP. Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.