Nghi phạm xả súng ở hộp đêm Mỹ "thề trung thành với IS"

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 01:28 13/06/2016

Trang RT đưa tin nghị sĩ Mỹ Adam Schiff đã dẫn lời cơ quan hành pháp Florida cho biết nghi phạm xả súng tại hộp đêm Orlando được cho là đã thề trung thành với IS.

Rạng sáng ngày 12/6, vụ xả súng tại hộp đêm Pulse dành cho người đồng tính ở Orlando, Mỹ khiến ít nhất 50 người chết, 53 người bị thương đã gây rúng động toàn thế giới. Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi nữ ca sĩ Christina Grimmie, 22 tuổi qua đời vì bị một người đàn ông bắn chết khi đang ký tên cho khán giả sau khi trình diễn.

CNN dẫn lời các quan chức hành pháp Mỹ cho biết nghi phạm trong vụ xả súng tại Orlando được xác định là Omar Saddiqui Mateen (29 tuổi), một công dân ở Fort Pierce, Florida, Mỹ và xuất thân từ gia đình gốc Afghanistan.

Nghi phạm xả súng ở hộp đêm Mỹ thề trung thành với IS - Ảnh 1.

Omar Saddiqui Mateen.

Đáng chú ý, trang BusinessInsider đưa tin, trong 1 cuộc họp báo mới diễn ra ngày hôm qua, thượng nghị sĩ Florida Bill Nelson cho biết nghi phạm Mateen "có liên quan tới ISIS", tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng.

"Tôi đã hỏi FBI rằng liệu IS có liên quan gì tới vụ xả súng hay không. Dường như câu trả lời là có, tuy nhiên, FBI vẫn luôn cẩn trọng và họ phải điều tra, quan sát thật kỹ để xác định xem đó có phải là sự thật", ông Nelson nói.

Nghi phạm xả súng ở hộp đêm Mỹ thề trung thành với IS - Ảnh 2.

Mateen được cho là đã thề trung thành với IS.

Trong khi đó, trang RT cũng đưa tin nghị sĩ Mỹ Adam Schiff đã dẫn lời cơ quan hành pháp Florida cho biết Mateen được cho là đã thề trung thành với IS.

"Thực tế vụ xả súng này xảy ra trong tháng lễ Ramadan (Thánh lễ đặc sắc của người Hồi giáo). Thủ lĩnh của IS tại Raqqa cũng đã phát động các cuộc tấn công, mà trong đó, mục tiêu bao gồm 1 câu lạc bộ dành cho người đồng tính trong dịp tháng "Tự hào" (Pride Month) của cộng đồng LGBT. Nếu chính xác thì theo cơ quan hành pháp, tay súng đã thề trung thành với IS, điều đó cho thấy vụ xả súng là hành động khủng bố có liên quan tới IS", ông Adam Schiff cho biết.

Nghi phạm xả súng ở hộp đêm Mỹ thề trung thành với IS - Ảnh 3.

Mateen là một bảo vệ.

Mặc dù vậy, hiện, vẫn chưa có bằng chứng cụ thể cho thấy mối liên hệ giữa vụ xả súng đẫm máu với IS hay bất cứ tổ chức cực đoan nước ngoài nào khác, một quan chức Mỹ giấu tên chia sẻ trên Reuters.

Theo CBS News, Mateen thực ra đã nằm trong tầm ngắm của FBI suốt 5 năm qua nhưng chưa từng bị điều tra chính thức.