Nghe nhiều về cực quang nhưng bạn có hiểu hết về màn trình diễn ánh sáng kì diệu này không?

Hà Thu, Theo Helino 10:35 05/05/2018

Cực quang là một hiện tượng thiên nhiên tuyệt đẹp mà có lẽ ai cũng từng nghe ít nhất một lần. Nhưng để hiểu hết về nó thì chưa chắc.

Thiên nhiên đầy ắp những hiện tượng kì thú và đẹp đến choáng ngợp. Một trong số đó phải kể đến cực quang (còn gọi là aurora) - được biết đến là màn trình diễn ánh sáng đỉnh nhất mà con người có thể chiêm ngưỡng trên bầu trời.

Nghe nhiều về cực quang nhưng bạn có hiểu hết về màn trình diễn ánh sáng kì diệu này không? - Ảnh 1.

Cực quang - nơi chia cắt trời và đất, là con đường dẫn dắt đến vườn địa đàng

Là một hiện tượng đẹp và kỳ ảo, cũng không ngạc nhiên khi cực quang quy tụ rất nhiều câu chuyện xung quanh nó.

Cực quang lần đầu tiên được quan sát thấy bởi người Inuit - một tộc người sinh sống gần Bắc Cực.

Họ tin rằng hiện tượng này là kết quả của các luồng ánh sáng chiếu xuống mặt đất qua các lỗ hở tại vòm ngăn cách Trái đất với thiên đường.

Còn có truyền thuyết cho rằng cực quang là một con đường hẹp, thắp sáng để dẫn dắt các linh hồn đến với vườn địa đàng.

Nghe nhiều về cực quang nhưng bạn có hiểu hết về màn trình diễn ánh sáng kì diệu này không? - Ảnh 2.

Vào thời trung cổ ở Châu Âu, người ta còn quan niệm rằng cực quang xuất hiện là điềm báo về những điều không lành có thể xảy ra.

Tuy nhiên, bất chấp những quan niệm mang đầy tính huyền bí, thì khoa học cũng có cách giải thích riêng cho hiện tượng thiên nhiên thú vị này.

Vậy cực quang thật sự là gì?

Cực quang là một hiện tượng quang học đặc trưng với những dải sáng nhiều màu, nhiều hình thù liên tục thay đổi và chuyển động trên bầu trời đêm. Nó xuất hiện chủ yếu ở những vùng có vĩ độ cao ở cả Bắc bán cầu và Nam bán cầu.

Những dải ánh sáng này hầu hết mang màu xanh lá cây. Tuy nhiên đôi khi chúng lại là sự hòa quyện giữa xanh lá cây, hồng, đỏ, tím và trắng, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp trên bầu trời.

Nghe nhiều về cực quang nhưng bạn có hiểu hết về màn trình diễn ánh sáng kì diệu này không? - Ảnh 3.

Cực quang được sinh ra do sự tương tác giữa từ trường của Trái đất với các hạt tích điện phóng ra từ Mặt trời.

Năng lượng từ sự va chạm này tạo ra các hạt ánh sáng chuyển động trên bầu trời.

Đây cũng có thể coi là dấu hiệu cho thấy Trái đất đang "tự vệ", trước các bức xạ chết người từ quả cầu lửa nằm giữa Thái dương hệ.

Thông thường, hiện tượng này không làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của con người trên Trái đất.

Chỉ có đôi khi chúng cũng có khả năng gây gián đoạn truyền tin và khả năng cung cấp điện, do tác động của từ trường và năng lượng quá mạnh mà thôi.

Tham khảo: BBC, National Geographic, Thienvanvietnam