Nghệ An: Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 21:13 14/03/2018

Trong lúc dọn hàng vào sáng sớm, một người dân phát hiện một bé gái bị bỏ rơi tại vệ đường. Bé gái sau đó được một gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và làm thủ tục nhận nuôi.

Tối 14/3, thông tin từ công an thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), có một bé gái sơ sinh được phát hiện bên vệ đường.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, bà Hoàng Thị Hòa (72 tuổi ở khối 4 thị trấn Mường Xén) đang dọn hàng thì bất ngờ nghe tiếng khóc của một bé sơ sinh. Tiến đến gần kiểm tra, bà Hòa phát hiện một đứa trẻ quấn tròn trong chiếc màn màu xanh, trên người không một mảnh quần áo.

Nghệ An: Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường - Ảnh 1.

Cháu bé hiện đang được người dân chăm sóc

Cháu bé sau đó đã được một gia đình ở gần đó đưa xuống Bệnh viên đa khoa huyện Kỳ Sơn để kiểm tra sức khỏe. Qua kiểm tra, bé gái này đã được khoảng một tuần tuổi, nặng 2,6 kg.

Hiện có một gia đình đã liên hệ để làm các thủ tục để nhận cháu bé về nuôi. Tuy nhiên chính quyền địa phương cho biết sẽ làm theo các quy định của pháp luật.