Nghệ An: Lấy nhầm xăng đổ vào đèn thắp sáng, 2 mẹ con bị bỏng nghiêm trọng

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 10:55 02/10/2017

Do lấy nhầm can xăng đổ vào đèn nên ngọn lửa bùng lên khiến cho người mẹ bị bỏng toàn thân, còn người con bỏng khoảng 50%.

Sáng 2/10, Đồn Biên phòng Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đã chuyển hai mẹ con bà Lương Mẹ Chuẩn (50 tuổi, dân tộc Khơ Mú) trú ở bản Phìa Khăm 1, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn đến bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn vì bị bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 1/10, bà Chuẩn lấy dầu để đổ vào đèn thắp sáng. Tuy nhiên, bà Chuẩn lấy nhầm can xăng, nên khi đổ vào đèn thì ngọn lửa bùng lên bao trùm khiến nạn nhân bị bỏng nặng.

Nghệ An: Lấy nhầm xăng đổ vào đèn thắp sáng, 2 mẹ con bị bỏng nghiêm trọng - Ảnh 1.

Căn nhà của bà Chuẩn bị thiêu rụi hoàn toàn

Thấy vậy, con gái bà Chuẩn chạy đến ứng cứu, nhưng xăng bén vào người nên cũng bỏng. Nhận được tin báo, 20 chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã tức tốc đến hiện trưởng để dập lửa và cứu người bị nạn.

Tuy nhiên, do địa hình đồi núi dốc, không có sẵn nguồn nước nên không thể khống chế ngọn lửa. Căn nhà sàn chính của gia đình bà Chuẩn bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Nghệ An: Lấy nhầm xăng đổ vào đèn thắp sáng, 2 mẹ con bị bỏng nghiêm trọng - Ảnh 2.

Bà Chuẩn bị thương nặng được bộ đội biên phòng sơ cứu

Sơ cứu ban đầu, bà Chuẩn bị bỏng toàn thân, còn người con gái thì bị khoảng 50% cơ thể. Do xã Bắc Lý cách thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) 60km đường miền núi nên việc đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu cũng gặp khó khăn.

Ngày 2/10, sau khi được chữa trị, sức khỏe hai mẹ con bà Chuẩn đã qua cơn nguy kịch. Được biết, gia đình bà Chuẩn thuộc diện hộ nghèo khó khăn, nhà ở nơi chưa có điện lưới thắp sáng.

Hiện, Đồn Biên phòng Mỹ Lý cùng chính quyền xã Bắc Lý họp ổn định tình hình và tìm cách giúp đỡ gia đình bà Chuẩn vượt qua hoạn nạn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày