Nghệ An: Bốn người chết, mất tích do mưa lũ, nhiều trường cho học sinh nghỉ học

V. Đồng, Theo Gia đình và xã hội 21:03 30/10/2020

Hiện trên địa bàn Nghệ An đã ghi nhận thiệt hại về người do mưa lũ gây ra.

Chiều 30/10, ông Nguyễn Cảnh Nam - Chủ tịch UBND xã Thanh An, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, hiện lực lượng cứu nạn, cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 người mất tích vào sáng cùng ngày.

Nghệ An: Bốn người chết, mất tích do mưa lũ, nhiều trường cho học sinh nghỉ học - Ảnh 1.

Nước lũ dâng cao tại huyện Thanh Chương, Nghệ An

Hai người bị mất tích là anh Nguyễn Văn Quảng (trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) và anh Trần Thế Công (em rể anh Quảng trú xã Thanh An).

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày khi đi trên đường liên thôn thì hai anh em anh Quảng và Công thấy chú là ông Trần Công Nam (SN 1969) đi xe máy bị ngã xuống vùng nước sâu.

Lúc đó, hai anh em liền chạy lại cứu nhưng cả 3 lại bị đuối nước. Ông Nam may mắn được cứu sống nhưng hai anh em anh Quảng bị nước cuốn trôi. Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân. Được biết, xã Thanh An đang bị ngập sâu, 6 xóm đang bị chia cắt hoàn toàn.

Nghệ An: Bốn người chết, mất tích do mưa lũ, nhiều trường cho học sinh nghỉ học - Ảnh 2.

Nhiều xã trên địa bàn huyện Thanh Chương ngập sâu

Chiều cùng ngày, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Nghệ An thông tin, ngoài 2 trường hợp đang mất tích trên thì có 2 trường hợp khác bị đuối nước tử vong ở huyện Anh Sơn.

Ngoài ra, trên địa bàn hiện có 5 nhà máy thủy điện đang vận hành xả lũ gồm: nhà máy thủy điện Khe Bố; Chi Khê; Châu Thắng; Bản Ang; Nậm Mô.

Nhiều trường ở Nghệ An cho học sinh nghỉ học do mưa lũ

Ngày 30/10, mưa lớn dồn dập suốt hai ngày nay cộng với nhiều thủy điện xả lũ nên nhiều địa phương ở vùng hạ du của Nghệ An như huyện Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương chìm trong biển nước… Trước tình hình đó, 18 huyện, thành, thị trên địa bàn cho học sinh nghỉ học.

photo-2

Nhiều trường học trên địa bàn Nghệ An ngập nước

Ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết: "Tình hình mưa lớn dồn dập trút xuống trong hai ngày qua khiến địa phương ngập lụt nhiều nơi. Các đơn vị đang ứng trực 24/24h để di chuyển, cứu hộ người dân đến nơi an toàn. Nhiều trường học trên địa bàn cũng cho học sinh nghỉ học".

Nhiều trường học trên địa bàn huyện Thanh Chương như: Trường Tiểu học Thanh Mỹ nước đã ngập vào đến sân trường. Trường Tiểu học Võ Liệt, mầm non, tiểu học và THCS Thanh Hà, Tiểu học Thanh Long, THCS Đồng Tương và Thanh Khai…

Tại huyện Nghi Lộc, ông Nguyễn Văn Thông - Trưởng phòng GD&ĐT thông tin, trong sáng nay phòng và chính quyền huyện đã đi khảo sát tình hình mưa lũ trên địa bàn. Thống kê ban đầu, các trường học thuộc các xã Nghi Phương, Nghi Kiều, Nghi Mỹ, Nghi Thuận, Nghi Đồng, Nghi Hưng nước đã ngập sân trường và bắt đầu ngập vào các lớp. Trước đó, theo dõi thời tiết mưa lớn liên tục, Phòng đã chỉ đạo các trường kê cao bàn ghế và di chuyển một số trang thiết bị, đồ dùng học tập lên tầng 2.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày