Nghệ An: Bố ruột thừa nhận xâm hại con gái dẫn đến mang thai

Văn Nguyễn, Theo Tổ Quốc 21:48 27/10/2018

Tại trụ sở công an, V.M thừa nhận bắt đầu thực hiện hành vi xâm hại con gái từ năm 2017 và những lần đó đối tượng đều say rượu.

Ngày 27/10, ông Nguyễn Đình Phú, Trưởng Công an xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, ban công an xã nhận được thông tin từ người dân về việc bé gái 14 tuổi bị cha đẻ xâm hại dẫn đến mang thai. 

Theo đó, cách đây 2 tháng, chị N. (SN 1967, trú huyện Quỳ Hợp), nghe người dân xôn xao việc con gái mình đang có dấu hiệu mang thai. Đưa con đến cơ sở y tế kiểm tra, các bác sĩ cho biết cháu đã mang thai hơn 3 tháng.

Nhận được thông tin, ban Công an xã Châu Lý lập tức có mặt lập biên bản. Nghi phạm được xác định là M. (SN 1982, trú xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp) - chồng chị N. Vì tính chất vụ việc quá nghiêm trọng, vượt quá thẩm quyền nên Công an xã đã báo cho Công an huyện Quỳ Hợp.

Nghệ An: Bố ruột thừa nhận xâm hại con gái dẫn đến mang thai - Ảnh 1.

Cháu bé đang mang thai tháng thứ 5

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với M. để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. 

"Chúng tôi đã trực tiếp xuống nhà để xác minh, tại đây M. thừa nhận đã thực hiện hành vi trên. Vì sự việc nghiêm trọng, vượt quá thẩm quyền nên chúng tôi báo ngay cho Công an huyện", ông Phú nói.

Theo trưởng công an xã, qua lời khai ban đầu thì đối tượng đã xâm hại cháu bé 2 lần từ năm 2017, trong những lần đó M. thường say rượu.

Được biết, gia đình chị N. là hộ nghèo của xã. Hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì thì làm nấy, cuộc sống rất khó khăn. Mỗi lần uống say M. đều đánh đập, hành hạ vợ. Tuy nhiên, người vợ nhẫn nhục bị đánh chứ không báo cho cơ quan chức năng, nên M. chưa lần nào bị xử lý về hành vi bạo hành gia đình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày