Mới đây, một sự việc thương tâm đã xảy ra tại Thái Lan, khiến một thiếu niên 16 tuổi vô cùng đau đớn và ám ảnh. Câu chuyện cũng là một lời cảnh báo, giúp những người khác điều chỉnh hành vi để không xảy ra những câu chuyện đáng tiếc.
Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra tại tỉnh Rayong, thuộc phía Đông Thái Lan. Một cậu bé 16 tuổi sau khi đi học về đã phát hiện cha mình đang co giật ở trên giường nên ngay lập tức tìm sự giúp đỡ từ một người hàng xóm. Người này đã cố gắng thực hiện hô hấp nhân tạo cho cha cậu - người được cho là đang lên cơn động kinh và sau đó bất tỉnh. Tuy nhiên, những nỗ lực này không thành công.
Sau đó, họ đã gọi cứu hộ và các nhân viên cứu hộ từ Quỹ Siam Rayong đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường là một ngôi nhà ở quận Ban Chang để hỗ trợ người đàn ông. Song khi đến nơi, đội cứu hộ phát hiện anh ta đã qua đời, xung quanh giường là hơn 100 chai bia rỗng được xếp gọn gàng, chỉ chừa lại một lối đi nhỏ khiến ai nhìn cũng cảm thấy giật mình.
Xung quanh chiếc giường mà nạn nhân nằm là hơn 100 chai bia rỗng.
Người đàn ông xấu số được xác định là anh Thaweesak Namwongsa, 44 tuổi. Anh Thaweesak đã ly hôn vợ và sống tại nhà với cậu con trai 16 tuổi. Theo lời kể của cậu con trai, do những vấn đề bất ổn về tâm lý, có lẽ là hậu quả của việc thất bại trong hôn nhân, nên cha cậu mới chỉ uống bia hơn một tháng nay.
Mặc dù con trai ngày nào cũng nấu cơm cho bố, nhưng anh Thaweesak hầu như không ăn mà chỉ uống bia. Cậu không chắc liệu cha mình có mắc bệnh lý nền nào không.
Người đàn ông 44 tuổi đã tử vong trước khi đội cứu hộ có mặt.
Đội cứu hộ suy đoán rằng anh Thaweesak đã chuyển sang uống bia, rượu quá mức do căng thẳng cá nhân. Tuy nhiên, bản chất cụ thể các vấn đề mà anh gặp phải không được tiết lộ với công chúng. Hiện tại vẫn chưa có thông tin về việc ai sẽ đảm nhận quyền giám hộ con trai Thaweesak sau khi anh qua đời.
Câu chuyện này đã gây xôn xao trên mạng xã hội với những bình luận trái chiều. Trong khi nhiều cư dân mạng bày tỏ lời chia buồn với gia đình, số khác lại chỉ trích Thaweesak vì đã không mạnh mẽ vượt qua khó khăn mà lại tìm đến rượu bia, khiến con trai anh rơi vào cảnh mồ côi. Cũng có những người cho rằng mấu chốt của vấn đề nằm ở việc anh Thaweesak đã không được hỗ trợ điều trị các vấn đề tâm lý sau khi ly hôn. Nếu được tư vấn đầy đủ, có lẽ người đàn ông này đã không có cách đối phó tiêu cực và gây ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy.
Việc khám nghiệm tử thi đang được tiến hành để xác định nguyên nhân cái chết của người đàn ông. Tuy nhiên, người ta tin rằng việc uống rượu, bia quá mức đã góp phần gây ra các triệu chứng tử vong của nạn nhân.
Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 3 triệu người tử vong do các nguyên nhân liên quan đến rượu, bia, chiếm khoảng 5,3% tổng số ca tử vong trên toàn cầu. Các nguyên nhân gây tử vong này bao gồm các bệnh về gan, tim mạch, ung thư, tai nạn giao thông và các vấn đề sức khỏe tâm thần.
(Ảnh minh họa)
Việc tiêu thụ rượu bia quá mức, đặc biệt là ở giới trẻ, đang là một vấn đề đáng lo ngại trên toàn cầu. Các quốc gia có mức tiêu thụ rượu bia cao cũng đang phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và kinh tế.
Việc giảm tiêu thụ rượu bia sẽ giúp cải thiện sức khỏe cộng đồng, giảm gánh nặng cho hệ thống y tế và mang lại một môi trường sống an toàn hơn.
Theo các số liệu thống kê Việt Nam thuộc top các nước tiêu thụ bia lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong top đầu châu Á. Mức tiêu thụ bia ở Việt Nam được ghi nhận là rất cao, với lượng bia tiêu thụ bình quân đầu người tăng đáng kể trong những năm gần đây.
Để uống rượu bia một cách an toàn và giảm thiểu hậu quả xấu, bạn có thể thực hiện các quy tắc sau:
- Uống điều độ: Hạn chế số lượng rượu bạn tiêu thụ. Theo khuyến nghị, nam giới không nên uống quá 2 ly mỗi ngày và phụ nữ không quá 1 ly.
- Ăn trước khi uống: Đảm bảo rằng bạn đã ăn trước khi uống rượu bia để giảm thiểu tác động của cồn lên cơ thể.
- Uống nước: Giữa các ly rượu, bạn nên uống đủ nước để giữ cơ thể được hydrate và giảm nguy cơ say.
- Biết giới hạn của bản thân: Lắng nghe cơ thể và dừng lại khi cảm thấy đã đủ, đừng ép buộc bản thân uống thêm.
- Không lái xe sau khi uống: Luôn sử dụng phương tiện thay thế hoặc để người khác lái nếu bạn đã uống.
- Tham gia vào môi trường an toàn: Chọn những buổi tiệc hoặc sự kiện có những người bạn tin tưởng và cảm thấy thoải mái.
(Theo The Thaiger)