Ngày càng nhiều người trẻ tuổi ở Trung Quốc sợ giao tiếp trong thế giới thực

Nguyễn Mai, Theo VTV 14:51 06/04/2022

Hội chứng sợ xã hội (rối loạn lo âu xã hội) đã trở thành cụm từ thông dụng trong những năm gần đây trên mạng xã hội Trung Quốc như Weibo và Zhihu.

Đây là nội dung bài phân tích của tờ South China Morning Post.

Trong bài phân tích của mình, South China Morning Post trích dẫn một khảo sát trên 4.800 sinh viên đại học do báo China Youth Daily tiến hành vào tháng 11/2021. Theo đó, khoảng 80% người được hỏi tin rằng họ có các triệu chứng rối loạn lo âu xã hội. Khoảng 7% trong số đó cho biết có các triệu chứng nghiêm trọng. Những người này cho biết, họ sợ hãi trước các tình huống xã hội và hoạt động đông người vì sợ bị xấu hổ, sỉ nhục hoặc bị đánh giá tiêu cực.

Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí khoa học PLOS One vào năm 2020 cho thấy, tỉ lệ mắc các triệu chứng sợ xã hội ở thanh niên Trung Quốc đang tăng lên. Những nghiên cứu về tình trạng này do các nhà khoa học Mỹ và Canada thực hiện lại cho thấy, 32% người từ 16 - 29 tuổi có triệu chứng sợ xã hội. Theo các chuyên gia tâm lý, việc lạm dụng mạng xã hội và kết nối ảo là những lý do chính làm gia tăng chứng bệnh này.

Bà Huang Jing, nhà tâm lý học, chia sẻ: "Một điều khá phổ biến ở thanh thiếu niên ngày nay là họ thường từ chối ra khỏi nhà hoặc gặp gỡ bất kỳ ai, dù đang ở độ tuổi tò mò và khám phá".

Ngày càng nhiều người trẻ tuổi ở Trung Quốc sợ giao tiếp trong thế giới thực - Ảnh 1.

Lạm dụng mạng xã hội và kết nối ảo là những lý do chính làm gia tăng chứng bệnh sợ xã hội (Ảnh: The Medium)

Nhiều người trẻ chia sẻ rằng họ có thể nói rất nhiều khi ở trên mạng, nhưng khi gặp mọi người ở ngoài đời lại trở nên ngại ngùng, không biết phải nói gì. Một lý do khác là những người trẻ có xu hướng dễ tâm sự với người lạ hơn.

Bà Ji Longmei, chuyên gia tư vấn tâm lý cấp cao tại Trung tâm tư vấn sức khỏe tâm thần ở Thượng Hải, nhận định, có một lý do khác, đó là nhiều người trẻ sinh ra trong thời đại chính sách một con của Trung Quốc, lớn lên một mình và được cha mẹ, ông bà bảo vệ quá mức vì họ là con một. Họ chịu nhiều kỳ vọng từ gia đình trong bối cảnh cạnh tranh giáo dục khốc liệt, do đó hầu hết dành phần lớn thời gian ở nhà để học tập và có rất ít giao tiếp xã hội.

Các chuyên gia nhấn mạnh, không phải ai tự cho mình là sợ xã hội thì đều thực sự mắc bệnh. Trong nhiều trường hợp, họ chỉ dùng nó như một cái cớ để từ chối tham gia các sự kiện. Tuy nhiên, sự xuất hiện ngày càng phổ biến của thuật ngữ "hội chứng sợ xã hội" là một dấu hiệu cho thấy, cộng đồng đã nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần.