Ngành Kinh doanh kỹ thuật số thu hút giới trẻ kỷ nguyên 4.0

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 15/08/2019

Thế hệ trẻ ngày nay có lý do để "ôm khư khư" các thiết bị công nghệ khi mọi thứ trở nên quá tiện lợi. Tất cả nhu cầu từ đi lại, mua sắm, thanh toán, du lịch cho tới ăn uống đều có thể tiến hành với vài thao tác đơn giản.

Nắm được xu hướng như vậy, ngành Kinh doanh kỹ thuật số (Digital Business) đang ngày càng trở nên "hot" hơn với các bạn trẻ.

Công nghệ len lỏi vào mọi ngõ ngách cuộc sống

Thử hỏi có bao nhiêu phần trăm các bạn trẻ 9x, 10x có thể sống một ngày "tĩnh tâm" không động vào smartphones, máy tính hay bất kì đồ công nghệ nào? Khi đang tự trả lời câu hỏi này trong đầu, có lẽ bạn cũng đã phần nào nhận ra việc sống thiếu công nghệ giờ đây thật khó khăn và bất tiện bởi ta đã quá quen sử dụng chúng hàng ngày.

Thời buổi này, cần cái gì cũng có ứng dụng, Facebook rồi QR code ở đâu cũng thấy, thiếu chiếc điện thoại hay các thiết bị thông minh thì có mà "khóc thét". Sáng ra xe hư rồi uể oải, gọi ngay Grab hay GoViet để tới công ty, trưa đói mà ngại ra ngoài ăn thì có ngay Foody, Delivery Now, GrabFood; đi du lịch thì có thể lo mọi thứ từ A-Z với Traveloka, Tripadvisor, Airbnb. Giờ bạn cần vay tiền ai có ngay hàng chục ứng dụng để chuyển tiền, không phải lo đám bạn kiếm cớ "Tao ở xa mày lắm, không gặp đưa tiền được đâu".

Thời đại 4.0, sử dụng công nghệ thành thục không chỉ đem đến sự tiện ích cho người dùng mà còn là cách để các bạn trẻ thể hiện phong cách sống hiện đại, năng động. Không chỉ ở các thành phố lớn, người trẻ ở các tỉnh thành cũng chẳng còn quá xa lạ với Lazada, Shopee, Tiki hay Timo, Momo… Công nghệ đã làm ngắn lại mọi khoảng cách và làm cho cuộc sống dễ thở hơn rất nhiều.

Hôm nay mày mò công nghệ, ngày mai thành chuyên gia kinh doanh kỹ thuật số

Đã quá quen với việc sử dụng các sản phẩm, ứng dụng công nghệ như vậy, các bạn trẻ giờ đây có thêm tư duy công nghệ hơn hẳn thế hệ đi trước: nhanh nhẹn với thời cuộc, nắm bắt và dễ thích nghi với công nghệ, lại là đối tượng sử dụng công nghệ số nhiều hơn bất cứ thế hệ nào. Tuy nhiên, những cô cậu 10x không nghĩ rằng, đó hoàn toàn là lợi thế cho bản thân khi bước chân vào một lĩnh vực mới mẻ nhưng cực kỳ triển vọng: kinh doanh kỹ thuật số.

Ngành Kinh doanh kỹ thuật số thu hút giới trẻ kỷ nguyên 4.0 - Ảnh 1.

Kinh doanh Kỹ thuật số là một lĩnh vực mới mẻ nhưng cực kỳ triển vọng cho các bạn trẻ

Thế hệ 8x hay 9x bước vào con đường sự nghiệp với những ngành họ chưa từng biết tới sự tồn tại trước đó: Designer, công nghệ AI, chuyên viên PR. Nhiều người không được học trước khi bị đẩy vào thị trường lao động. Các bạn trẻ 10x có nhiều cơ hội hơn khi biết được 10 năm nữa thị trường việc làm sẽ cần gì. Những nhân sự có nền tảng kiến thức vững chắc về kinh doanh, quản lý đồng thời nắm bắt được các xu hướng công nghệ số, cách vận hành một doanh nghiệp chuyển đổi số sẽ rất tiềm năng cho phần lớn các doanh nghiệp Việt đang trong thời kỳ chuyển đổi 4.0. Đó là một phần trong bức tranh về ngành kinh doanh kỹ thuật số (Digital Business), đang là một trong những ngành mới nhất trên thế giới và chuẩn bị được giảng dạy tại thị trường Việt Nam và thế giới.

Nền tảng của kinh doanh kỹ thuật số là tạo ra giá trị mới trong các mô hình kinh doanh, trải nghiệm khách hàng và năng lực của nội bộ nhờ các ứng dụng công nghệ. Chuyển đổi số, vì vậy, cũng trở thành xu hướng chung với hầu hết các doanh nghiệp. Các bạn trẻ chập chững với thế giới kinh doanh công nghệ qua bán hàng online nhưng thương mại điện tử chỉ là một phần nhỏ của kinh doanh kỹ thuật số. "Những đứa trẻ thời 4.0" cần nhiều kiến thực và thực tế hơn để có thể dấn thân vào một ngành nghề hoàn toàn mới như kinh doanh kỹ thuật số.

Triển vọng của ngành Kinh doanh kỹ thuật số

Trò chuyện với Nguyễn Lộc, chuyên viên phân tích kinh doanh tại Lazada E-Logistics đã có những chia sẻ hết sức thực tế về triển vọng của ngành kinh doanh kỹ thuật số với các bạn trẻ. Sau khi tốt nghiệp RMIT, với trình độ tiếng Anh tốt và chuyên ngành vững, Nguyễn Lộc đã nhanh chóng tìm được cơ hội công việc tốt đáng mơ ước.

Ngành Kinh doanh kỹ thuật số thu hút giới trẻ kỷ nguyên 4.0 - Ảnh 2.

Nguyễn Lộc – Chuyên viên phân tích kinh doanh tại Lazada E-Logistics

Với Lộc, điểm anh thích nhất trong ngành kinh doanh kỹ thuật số là công việc luôn mới mẻ và thay đổi không ngừng. Công việc hợp với người trẻ đam mê tìm tòi cái mới, chịu được áp lực cao với tư duy logic. Anh cũng "bật mí" thêm rằng kinh doanh kỹ thuật số là một ngành hấp dẫn khi nhu cầu chuyển đổi số ngày càng cao, các doanh nghiệp ngày càng phát triển mạnh mảng công nghệ (thương mại điện tử, ứng dụng gọi xe, giao hàng, giao thức ăn, ví điện tử, truyền thông kỹ thuật số) và dần thay đổi các hoạt động kinh doanh truyền thống. Đây thực sự là ngành học vô cùng mới mẻ với các bạn trẻ dù đã khá "nhẵn mặt" với các ứng dụng hay sản phẩm số. Đi cùng với đó là vô vàn cơ hội, "đón lõng" nhu cầu tương lai và không bao giờ lo thiếu việc làm.

Ngành Kinh doanh kỹ thuật số thu hút giới trẻ kỷ nguyên 4.0 - Ảnh 3.

RMIT ra mắt ngành Kinh doanh kỹ thuật số đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động tăng cao

"Vì Kinh doanh kỹ thuật số là một ngành mới, đòi hỏi dựa nhiều vào các "bài toán" thực tiễn, các câu chuyện từ chính những công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp kỹ thuật số nên việc học ở RMIT sẽ đem lại nhiều điểm mạnh cho các bạn trẻ. Hơn nữa, nhiều công ty lớn trong mảng kinh doanh kỹ thuật số là của nước ngoài nên vốn tiếng Anh tốt sẽ là điều kiện cần thiết để các bạn trẻ bước ra ngoài tự tin", Lộc chia sẻ thêm.

Với những bạn sắp bước vào đại học, chọn một ngành học không chỉ cần phù hợp với đam mê, năng lực mà còn cần theo đúng nhu cầu của thị trường lao động. Ngành kinh doanh kỹ thuật số sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho thế hệ gen Z khi "hơi thở" cuộc sống người trẻ như hòa cùng nhịp điệu sự phát triển công nghệ tại cả Việt Nam và thế giới.

Tham dự Hội thảo thông tin tại đại học RMIT, 8h00 ngày 18/8, 702 Nguyễn Văn Linh, Q7, TP.HCM để giao lưu với các chuyên gia, hiểu hơn triển vọng nghề nghiệp của ngành Digital Business, và tham gia lớp học thử thú vị. Đăng ký tại đây.