Ngắm huyền thoại bóng đá thế giới U50 bị người Việt tưởng nhầm là fashonista ở phố đi bộ hồ Gươm

HIẾU LƯƠNG (SPORT5.VN), Theo Trí Thức Trẻ 23:03 22/06/2019

Mới đây, trung vệ Rio Ferdinand đã đặt chân đến Việt Nam tham dự một sự kiện lớn. Anh lập tức thu hút sự chú ý khi đi bộ ở bờ hồ Hoàn Kiếm chiều và tối 22/6 nhờ thân hình đẹp cùng gu thời trang đơn giản nhưng ấn tượng.

Ngắm huyền thoại bóng đá thế giới U50 bị người Việt tưởng nhầm là fashonista ở phố đi bộ hồ Gươm - Ảnh 1.

Danh thủ Rio Ferdinand đã có mặt tại Hà Nội vào tối 21/6. Một ngày sau, anh bắt đầu những hoạt động cùng sự kiện bóng đá đường phố ở hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Hiếu Lương.

Ngắm huyền thoại bóng đá thế giới U50 bị người Việt tưởng nhầm là fashonista ở phố đi bộ hồ Gươm - Ảnh 2.

Anh giao lưu với những đội bóng phủi của Việt Nam tham gia các trận đấu bóng đá đường phố. Sở hữu chiều cao 1m93, Ferdinand rất dễ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ảnh: Hiếu Lương.

Ngắm huyền thoại bóng đá thế giới U50 bị người Việt tưởng nhầm là fashonista ở phố đi bộ hồ Gươm - Ảnh 3.

Rio Ferdinand sinh năm 1978 và bước sang tuổi 41 vào năm nay nhưng anh vẫn sở hữu một thể hình cân đối, thon gọn như thời cầu thủ. Cùng với gu thời trang được đánh giá cao, Rio Ferdinand luôn gây chú ý khi đi dạo ở nơi công cộng. Chiều 22/6, trung vệ người Anh đi bộ ở bờ hồ Hoàn Kiếm. Giữa vòng vây vệ sĩ và nhân viên BTC, Rio Ferdinand vẫn tạo trở thành điểm nhấn riêng. Ảnh: Hiếu Lương.

Từ thời cầu thủ, Rio Ferdinand đã là một tín đồ của thời trang và được nhiều nhãn hàng mời làm người mẫu vì ngoại hình cao cùng vẻ mặt nam tính. Hiện tại, anh cũng lấn sân sang thời trang kinh doanh một nhãn hàng giày riêng. Ảnh: The Fashion.

Ngắm huyền thoại bóng đá thế giới U50 bị người Việt tưởng nhầm là fashonista ở phố đi bộ hồ Gươm - Ảnh 5.

Anh giao lưu vui vẻ với những cầu thủ nghiệp dư của Việt Nam và cũng tỏ rõ sự hài hước. Ảnh: Hiếu Lương.

Ngắm huyền thoại bóng đá thế giới U50 bị người Việt tưởng nhầm là fashonista ở phố đi bộ hồ Gươm - Ảnh 6.

Trong cuộc giao lưu với Hội CĐV Manchester United ở Việt Nam, Rio Ferdinand chủ xướng nhiều trò trong đó có chụp ảnh selfie như thế này. Ảnh: TSF.

Ngắm huyền thoại bóng đá thế giới U50 bị người Việt tưởng nhầm là fashonista ở phố đi bộ hồ Gươm - Ảnh 7.

Đến sự kiện bế mạc vào buổi tối, trung vệ 41 tuổi diện quần dài và sơ mi jean đầy năng động. Anh vẫn là điểm nhấn riêng ở khu VIP. Ảnh: Hiếu Lương.

Ngắm huyền thoại bóng đá thế giới U50 bị người Việt tưởng nhầm là fashonista ở phố đi bộ hồ Gươm - Ảnh 8.

Vẻ ngoài nam tính và thần thái của Ferdinand khiến nhiều người có mặt ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm tưởng nhầm anh là người mẫu. Ảnh: Hiếu Lương.

Ngắm huyền thoại bóng đá thế giới U50 bị người Việt tưởng nhầm là fashonista ở phố đi bộ hồ Gươm - Ảnh 9.

Chăm chú theo dõi chương trình. Ảnh: Hiếu Lương.

Ferdinand cũng rất biết cách chăm chút cho facebook cá nhân của mình khi quay video đám đông đang có mặt và lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Ảnh: Hiếu Lương.

Rio Ferdinand giao lưu, tặng bóng có chữ ký cho người hâm mộ Việt Nam. Nguồn: FB Rio Ferdinand.

Ngắm huyền thoại bóng đá thế giới U50 bị người Việt tưởng nhầm là fashonista ở phố đi bộ hồ Gươm - Ảnh 12.

Cũng trong sự kiện này, người hâm mộ còn được chứng kiến sự góp mặt của 5 danh thủ thuộc CLB Thể Công trước đây và đội tuyển Việt Nam là tiền vệ Hồng Sơn, Thạch Bảo Khanh, hậu vệ Nguyễn Đức Thắng, Vũ Như Thành và Nguyễn Mạnh Dũng. Ảnh: Hiếu Lương.

Ngắm huyền thoại bóng đá thế giới U50 bị người Việt tưởng nhầm là fashonista ở phố đi bộ hồ Gươm - Ảnh 13.

Danh thủ Hồng Sơn có cuộc giao lưu thú vị nhất với Rio Ferdinand. Cả hai trao nhau cái ôm thân thiết. Khoảng 20 năm trước, Hồng Sơn từng đại diện cho Việt Nam tham dự một sự kiện lớn có sự góp mặt của những danh thủ như Bechkham, Roberto Carlos, Nakamura,... Ảnh: Hiếu Lương.

Ngắm huyền thoại bóng đá thế giới U50 bị người Việt tưởng nhầm là fashonista ở phố đi bộ hồ Gươm - Ảnh 14.

Ảnh: Hiếu Lương.

Người hâm mộ kéo đến khu vực tổ chức sự kiện rất đông. Ảnh: Hiếu Lương.

Buổi giao lưu được kết thúc bằng màn trình diễn âm nhạc của những ca sĩ nổi tiếng như Lou Hoàng, Tuấn Hưng, Đông Nhi, chính thức bế mạc sự kiện ở khu vực Hà Nội. Ngày mai (23/6), sự kiện bóng đá đường phố Tiger Street Football sẽ diễn ra ngày cuối cùng ở TPHCM. Ngoài Rio Ferdinand, người hâm mộ còn được giao lưu với 4 huyền thoại bóng đá khác là Roberto Carlos (Brazil), Luis Figo (Bồ Đào Nha), Didier Drogba (Bờ Biển Ngà) và Park Ji-sung (Hàn Quốc). Ngoài ra, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng sắp xếp về Việt Nam để chung đội cùng các huyền thoại bóng đá thế giới. Ảnh: Giang Nguyễn.