Nga ghi nhận hơn 20.000 ca nhiễm mới COVID-19/ngày, cao nhất trong 5 tháng qua

Nhật Linh - Khắc Long, Theo VTV 14:35 25/06/2021

Ngày 24/6, Nga ghi nhận hơn 20.000 ca nhiễm mới COVID-19, con số cao nhất trong vòng 5 tháng qua.

Số người tử vong do COVID-19 trong ngày 24/6 đã tăng lên 546 người, gần với mức cao nhất hồi tháng 2. Số người nhiễm cũng như số ca tử vong tăng nhiều nhất là ở thủ đô Moscow và thành phố Saint Petersburg. Hiện số người đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 trong một ngày tại đây đã tăng kỷ lục.

Gần 60.000 người đã đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Moscow trong một ngày qua, tăng gấp 10 lần so với thời điểm số người tiêm giảm xuống mức thấp nhất với khoảng 6.000 người/ngày. Chính quyền thành phố nhận định, đây là tín hiệu tốt trong bối cảnh tình hình dịch bệnh lây lan nhanh và Moscow đang ở đỉnh dịch mới với khoảng 9.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Thành phố Saint Petersburg, điểm nóng thứ 2 của Nga sau thủ đô Moscow với trên 1.000 ca nhiễm mới COVID-19/ngày, cũng đang ghi nhận số lượng người đăng ký tiêm vaccine COVID-19 tăng mạnh. Chỉ trong ngày 23/6, tại đây đã có hơn 10.000 người đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên.

Nga ghi nhận hơn 20.000 ca nhiễm mới COVID-19/ngày, cao nhất trong 5 tháng qua - Ảnh 1.

Moscow đang ở đỉnh dịch mới với khoảng 9.000 ca nhiễm mới mỗi ngày (Ảnh: AP)

Theo Phó Thủ tướng Nga Tachiana Golikova, tỷ lệ tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 tại Nga trong tuần này đã tăng trung bình 1,7 lần so với tuần trước. Tính đến thời điểm này, ở Nga đã có 20,7 triệu người dân tiêm ít nhất một mũi tiêm phòng COVID-19, đạt khoảng 30% kế hoạch, trong đó có 16,7 triệu người đã hoàn thành cả 2 mũi tiêm.

Hiện ở Nga có 130.000 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện. Con số này đã cao gấp 2 lần so với thời điểm đầu tháng 6, cùng với đó là khoảng 390.000 người nhiễm bệnh đang được điều trị tại nhà. Các nhà chức trách Nga đang đẩy mạnh chương trình tiêm chủng, đồng thời triển khai cả việc tiêm nhắc lại cho những người đã từng tiêm nhưng có lượng kháng thể giảm hoặc chưa đủ kháng thể nhằm ngăn chặn sự gia tăng số ca nhiễm mới.