Nga chi gần 400 triệu USD tiêm phòng miễn phí vaccine COVID-19

Nhật Linh - Khắc Long, Theo VTV News 19:40 17/11/2020

Chính quyền thủ đô Moscow của Nga sẽ phân bổ 30 tỷ Ruble (gần 400 triệu USD) trong vòng 3 năm tới cho chương trình tiêm chủng mở rộng ngừa COVID-19.

1/3 số tiền này sẽ được sử dụng ngay trong năm 2021 cho chương trình tiêm vaccine COVID-19 miễn phí cho người dân.

Theo Sở Y tế Moscow, các cơ quan chức năng đang tích cực chuẩn bị để đưa vaccine ngừa COVID-19 vào lưu hành dân sự, đồng thời khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng mạng lưới cơ sở tiêm chủng. Hiện chính quyền thành phố đang tập trung thực hiện các biện pháp dịch tễ, tổ chức hệ thống bệnh viện tạm thời, cung cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân cũng như xét nghiệm kháng thể.

Nga chi gần 400 triệu USD tiêm phòng miễn phí vaccine COVID-19 - Ảnh 1.

Gần 400 triệu USD được phân bổ trong 3 năm cho việc tiêm vaccine COVID-19 miễn phí ở Moscow (Ảnh: AP)

Trước đó, theo giáo sư Aleksander Grintsburg, người đứng đầu Viện nghiên cứu Gamaleya, việc tiêm vaccine Sputnik V phòng ngừa COVID-19 ở Moscow và khu vực ngoại ô có thể sẽ được bắt đầu trong vài tuần tới. Hiện ở Nga đã có khoảng 45.000 người thuộc những nhóm có nguy cơ, trong đó có các y, bác sĩ, được tiêm vaccine Sputnik V. Đến cuối năm 2020, con số này sẽ lên đến 1,5 triệu người.

Ngày 17/11, Nga đã ghi nhận hơn 22.000 ca nhiễm mới, trong đó có gần 6.000 trường hợp ở thủ đô Moscow. Theo người đứng đầu Viện nghiên cứu Gamaleya, để kiểm soát được tình hình dịch COVID-19 ở Nga, ít nhất 70% dân số phải được tiêm chủng, tức khoảng 100 triệu người. Điều này là có thể trong vòng 10 tháng sau khi bắt đầu tiêm chủng đại trà.

Nga chi gần 400 triệu USD tiêm phòng miễn phí vaccine COVID-19 - Ảnh 2.