Neymar khóc rưng rức sau khi ghi bàn thắng đầu tiên ở World Cup 2018

Ngô Ánh, Theo Trí Thức Trẻ 21:19 22/06/2018

Hình ảnh đầy xúc động diễn ra cuối trận Brazil gặp Costa Rica, sau khi Neymar ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Selecao và đó cũng là bàn thắng đầu tiên của siêu sao 26 tuổi tại World Cup 2018.

Neymar bước vào trận gặp Costa Rica với thể trạng không được tốt nhất, bởi chấn thương ngay trong buổi tập trước đó.

Giống như trận ra quân của Brazil gặp Thụy Sĩ, Neymar một lần nữa lại trở thành mục tiêu "chăm sóc" của hàng thủ Costa Rica. Mỗi khi Neymar có bóng, luôn có ít nhất 2 đến 3 cầu thủ Costa Rica ập vào vây ráp chân sút 26 tuổi.

Neymar có quá ít không gian chơi bóng và tình huống đáng nhớ của anh là pha ngã trong vòng cấm gần cuối trận, tưởng như đã mang về cho Brazil một quả phạt đền. Nhưng sau khi sử dụng công nghệ VAR, trọng tài đã quyết định không cho Selecao hưởng quả 11m.

Ở thời điểm Coutinho ghi bàn thắng vàng phút bù giờ, cứ ngỡ Neymar sẽ lại trải qua một trận đấu đáng quên nữa. Nhưng phút 90+6, cuối cùng Neymar cũng có được bàn thắng đầu tiên ở World Cup 2018 sau cú dứt điểm quá dễ dàng vào lưới trống từ đường kiến tạo của đồng đội.

Ngay sau bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Brazil, trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu và đó cũng là lúc người hâm mộ được chứng kiến khoảnh khắc vô cùng xúc động. Neymar bật khóc rưng rức như một đứa trẻ con.

Neymar đã chờ đợi bàn thắng này suốt từ ngày khai màn World Cup 2018 bởi trước đó chân sút 26 tuổi đã phải trải qua hành trình dài điều trị chấn thương để kịp lên máy bay sang Nga cho mục tiêu giành Cúp vàng thế giới.

Bàn thắng này có thể không mang lại quá nhiều ý nghĩa với Brazil bởi trước đó cú dứt điểm của Coutinho là đủ mang về 3 điểm cho các vũ công Samba. Nhưng với Neymar, nó sẽ giúp siêu sao trị giá 200 triệu bảng này giải tỏa được vô vàn sức ép.

Với pha lập công vào lưới Keylor Navas, Neymar đã có bàn thắng thứ 56 trong màu áo Brazil, vượt qua thành tích của huyền thoại Rimario (55 bàn). Trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất lịch sử Selecao, chỉ có Pele (77 bàn) và Ronaldo béo (62 bàn) ghi bàn nhiều hơn Neymar.