Neymar chưa hết đau đớn, viết tâm thư xúc động chia tay HLV

Mai Phương, Theo VTC News 11:09 12/12/2022

Neymar thừa nhận thất bại của Brazil ở World Cup 2022 vẫn khiến anh đau đớn khi về đến quê nhà.

"Vẫn còn đau đớn kinh khủng. Chúng ta đã ở rất gần, rất gần rồi", Neymar viết trên tài khoản Instagram cá nhân. Tiền đạo này cho biết anh cùng đồng đội vừa về đến Brazil sau khi bị loại khỏi World Cup 2022.

Đội tuyển vàng xanh dừng bước ở vòng tứ kết sau khi thua Croatia trong loạt luân lưu. Neymar ghi bàn mở tỉ số sau một pha phối hợp đẹp mắt ở cuối hiệp phụ đầu tiên, nhưng Brazil không thể bảo toàn được tỉ số. Trong loạt luân lưu, Rodrygo và Marquinhos đá hỏng khiến đại diện Nam Mỹ bị loại khi Neymar còn chưa đến lượt sút.

Neymar chưa hết đau đớn, viết tâm thư xúc động chia tay HLV - Ảnh 1.

Neymar chưa hết đau đớn sau thất bại của Brazil.

"Tôi vẫn chưa học được cách thua cuộc. Thất bại làm tôi mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn đau đớn và tôi chưa thể quen với điều đó" , Neymar tâm sự.

"Dù sao thì chúng ta cũng phải vượt qua. Cuộc sống vẫn tiếp diễn dù nó có đau đến thế nào và nỗi đau cũng cần thời gian để lành lại. Chúng ta phải bước tiếp. Chúng tôi sẽ không dừng lại. Bây giờ là lúc để nghỉ ngơi, tận hưởng cùng gia đình, bạn bè, hồi phục năng lượng vì đối mặt với thất bại này sẽ rất khó khăn. Nó vẫn khiến tôi đau đớn rất nhiều".

Tiền đạo 30 tuổi dành một bài đăng dài sau đó để cảm ơn HLV Tite, người vừa từ chức HLV trưởng đội tuyển Brazil. Neymar gọi khoảng thời gian làm việc với nhà cầm quân này là định mệnh, bởi anh từng coi HLV Tite là một đối thủ khó ưa khi 2 người cống hiến cho 2 CLB khác nhau.

"Chúng ta gặp nhau, thầy biết rõ về tôi, và hiểu mọi chuyện xảy đến với tôi. Tôi ở đây để cảm ơn thầy về mọi điều, tất cả những gì mà thầy đã dạy cho chúng tôi. Thầy sẽ luôn là một trong những HLV xuất sắc nhất mà tôi từng làm việc cùng.

Chúng ta đã có những kỷ niệm đẹp, cũng trải qua những giây phút đớn đau nỗi đau gần nhất sẽ còn đeo bám một thời gian dài. Ông xứng đáng giành được chiếc cúp này. Chúng ta đều xứng đáng, vì tất cả mọi thứ mà chúng ta đã bỏ ra, đã nỗ lực để chinh phục giấc mơ lớn nhất. Cảm ơn thầy Tite, vì tất cả những gì tôi đã học được", Neymar viết trên Instagram.