Nếu vào bán kết, đối thủ của U23 Việt Nam là ai?

Sơn Tùng, Theo Nhịp sống Việt 21:47 21/02/2022

Bảng A và bảng B tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 đã tìm ra chủ nhân của chiếc vé vào bán kết, chỉ còn lại hai tấm vé thuộc về đội đứng đầu bảng C và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Vậy nếu U23 Việt Nam đi tiếp, đối thủ của chúng ta là ai?

Theo thông báo của BTC giải vô địch U23 Đông Nam Á, đội nhất bảng B sẽ gặp đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, cặp đấu còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa 2 đội bóng nhất bảng A và C.

Tính đến thời điểm hiện tại, sau khi để thua U23 Timor Leste 0-1 ngay trên sân nhà, U23 Campuchia đã rơi xuống vị trí thứ 2 tại bảng A giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. “Những chiến binh Angkor” kết thúc vòng bảng với 3 điểm và 0 bàn thắng do thành tích của trận thắng 6-0 trước Brunei không được tính. Còn ở bảng B, U23 Lào chính thức là đội đi tiếp vào bán kết khi vượt qua U23 Malaysia với tổng tỉ số 4-1 sau hai lượt trận.

Nếu vào bán kết, đối thủ của U23 Việt Nam là ai ? - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đã đặt một chân vào bán kết sau trận thắng U23 Singapore 7-0

U23 Việt Nam sẽ có trận tranh nhất bảng C giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 với Thái Lan vào ngày mai 22/2. Nếu những chiến binh sao vàng giành chiến thắng ít hơn 3-0 hoặc có kết quả hoà thì đối thủ của chúng tại tại vòng bán kết sẽ là U23 Timor Leste (đội dẫn đầu bảng A).

Còn nếu đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam để thua Thái Lan ít hơn 7 bàn, chúng ta sẽ đứng thứ 2 và là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Như vậy, Việt Nam sẽ gặp Lào (đội dẫn đầu bảng B) tại vòng bán kết.

Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ gặp Thái Lan vào lúc 19h ngày mai 22/2 tại sân vận động Prince, Phnom Penh, Campuchia.

https://sport5.vn/neu-vao-ban-ket-doi-thu-cua-u23-viet-nam-la-ai--20220221212718972.htm