Nếu không muốn bị “lạc trôi” trong Sinh Vật Huyền Bí 2 thì nhất định phải biết những điều này trước khi ra rạp

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 19/11/2018

Sau tháng ngày chờ đợi mỏi mòn thì dưới ngòi bút ma thuật của J.K.Rowling, thế giới của những phù thuỷ và các sinh vật huyền bí đã chính thức trở lại.

“Sinh vật huyền bí: Tội ác của Grindelwald” đương nhiên có tất cả yếu tố hấp dẫn ở một bộ phim phép thuật và phù thuỷ. Mọi khoảnh khắc đều thu hút sự tò mò cho khán giả, nhưng do trở lại sau hơn 2 năm nên nhiều người không khỏi bối rối khi quên quên nhớ nhớ những tình tiết trong phim. Thêm vào đó Fantastic Beasts còn có nhiều chi tiết và tuyến nhân vật liên kết với loạt truyện Harry Potter nên nếu không muốn “lạc trôi” trong rạp thì cần đọc ngay những điều này trước khi xem phim:

Nếu không muốn bị “lạc trôi” trong Sinh Vật Huyền Bí 2 thì nhất định phải biết những điều này trước khi ra rạp - Ảnh 1.

Nagini - con rắn khổng lồ luôn đi theo Voldermort

Các fan của thế giới phù thủy đều biết rằng Nagini là thú cưng thân cận nhất của chúa tể hắc ám Voldemort, thậm chí còn quan trọng đến nỗi trở thành một trong những Trường sinh linh giá, nắm giữ một phần sinh mệnh của hắn. Chính vì vậy, việc Nagini thực chất là một cô gái châu Á xinh đẹp được hé lộ trong teaser của "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" được xem là một trong những chi tiết cực kỳ đắt giá mà nữ tác giả J.K Rowling dành tặng cho người hâm mộ.

Thân thế của cậu con nuôi nhút nhát Credence Barebone được lý giải ở phần này và lý do vì sao anh quay trở lại khi tưởng như đã chết ở phần 1

Hình ảnh nhân vật Tina Goldstein đang nhìn vào một bảng gia phả, nếu nhìn kỹ chi tiết này, ta có thể thấy rõ dòng chữ Corvus Lestrange, Lecta Lestrange và Credence Barebone. Corvus Lestrange đã kết hôn lần hai với một người phụ nữ ở New York và sinh ra Credence – á phù thủy. Lestrange là dòng họ phù thủy rất nổi tiếng nên có thể giải thích được vì sao Credence mang trong mình một Obcurus (một dạng thể năng lượng dồn nén vào trong một phù thủy, có thể thoát ra ngoài và gây hại cho những người đối xử tệ với vật chủ) nhưng vẫn có thể sống đến lúc trưởng thành. Có thể thấy J.K Rowling đã rất tinh tế khi xây dựng chi tiết này với mục đích gây phấn khích cho người hâm mộ lâu năm.

Nếu không muốn bị “lạc trôi” trong Sinh Vật Huyền Bí 2 thì nhất định phải biết những điều này trước khi ra rạp - Ảnh 2.

Fan Harry Potter sẽ được gặp lại ngôi trường Hogwarts nổi tiếng qua ký ức của cậu học trò Newt Scamander

Ngôi trường Hogwarts quen thuộc của thế giới phù thủy sớm tái xuất từ trailer đầu tiên của Fantastic Beasts: Crimes of Grindelwald. Đây vốn là bối cảnh chính của toàn bộ loạt Harry Potter từng khiến cả độc giả văn chương lẫn khán giả điện ảnh mê mẩn. Với bộ phim ngoại truyện mới, công chúng còn được gặp lại lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám với bài đối phó lại Ông Kẹ. Đó là cảnh quay trong quá khứ khi thầy Dumbledore đứng lớp, với trung tâm là cậu trò cưng Newt Scamander. Sinh Vật Huyền Bí 2 khai thác sâu hơn về thân phận của các nhân vật mà phần một chưa đề cập tới.

Nếu không muốn bị “lạc trôi” trong Sinh Vật Huyền Bí 2 thì nhất định phải biết những điều này trước khi ra rạp - Ảnh 3.

Giáo sư Dumbledore thời trẻ

Thầy Dumbledore là người từng dìu dắt Harry Potter và là chỗ dựa tin cậy cho cậu bé trong cuộc chiến chống lại Voldemort. Bước sang Fantastic Beasts 2, khán giả có cơ hội gặp thầy thời trẻ tuổi. Trái với hình ảnh điềm đạm, kiệm lời quen thuộc khi về già, Dumbledore nay còn rất trẻ trung, lanh lợi, và không kém phần lém lỉnh. Mặc dù đạo diễn David Yates tuyên bố chi tiết giới tính của thầy Dumbledore sẽ không được trực tiếp nhắc đến ở Fantastic Beasts 2, tập phim cũng là cơ hội để khán giả biết vì sao thầy buộc phải nhờ cậy Newt Scamander trong trận chiến với phù thủy hắc ám Grindelwald.

Nếu không muốn bị “lạc trôi” trong Sinh Vật Huyền Bí 2 thì nhất định phải biết những điều này trước khi ra rạp - Ảnh 4.

Xuất hiện nhân vật Nicholas Flamel – người tạo ra hòn đá phù thủy

Đây là nhà giả kim thuật nổi tiếng từng tạo ra hòn đá phù thủy - vật phẩm có khả năng biến kim loại thành vàng và giúp người ta trở nên trường sinh bất tử. Nó cũng chính là nguyên nhân khiến Voldermort quay về Hogwarts trong tập Harry Potter và hòn đá phù thủy. Sự xuất hiện của Nicholas Flamel trong Fantastic Beasts 2 gây ra nhiều tò mò. Có thể Grindelwald còn muốn cả hòn đá phù thủy, hoặc Flamel biết chỗ đang cất giấu hòn đá phục sinh. Hay cũng có thể cả hai hòn đá ấy chỉ là một, và sau khi biết dã tâm của Grindelwald, Flamel khiến nó không còn khả năng ban cho người ta sự bất tử nữa.

Khóa cảng và vong mã

Vong mã là các sinh vật mang vẻ đẹp của chết chóc. Người ta chỉ trông thấy nó nếu như từng tận mắt chứng kiến ai đó qua đời trước mặt mình. Trong Harry Potter vong mã được dùng để kéo xe cho các học sinh vào trường. Còn khóa cảng là phương tiện giao thông của thế giới phù thủy được Harry miêu tả là cảm giác không hề dễ chịu chút nào. Đồ vật bị yểm bùa, giúp người chạm vào có thể dịch chuyển tức thời đến nơi đã được ấn định. Cả hai sẽ tiếp tục góp mặt ở Fantastic Beasts 2.

Nếu không muốn bị “lạc trôi” trong Sinh Vật Huyền Bí 2 thì nhất định phải biết những điều này trước khi ra rạp - Ảnh 5.

Bảo bối tử thần

Cây đũa phép cơm nguội, hòn đá phục sinh và áo khoác tàng hình là ba món bảo bối lừng danh mang đến cho chủ sở hữu khả năng chống lại cái chết. Cây đũa cơm nguội đã bị Grindelwald chiếm giữ sau khi gã ăn trộm nó từ tay nhà chế tạo đũa phép tài ba Gregorovitch. Grindelwald có lẽ nay muốn sở hữu nốt hai thứ bảo bối còn lại. Hòn đá phục sinh nằm trong tay gia tộc Gaunt - tổ tiên của Voldermort. Nhưng mãi đến tập Harry Potter và Hoàng tử lai, thầy Dumbledore tiết lộ rằng ông đã phát hiện ra và lấy lại nó từ chiếc nhẫn của Marvolo. Cuối cùng, áo khoác tàng hình thì lại đang thuộc về gia tộc Potter.

Hiểu rõ khái niệm Animagus – Phù thủy hóa thú

Trong Harry Potter chúng ta đã được giới thiệu Animagus là những phù thủy pháp sư có khả năng biến thành đồ vật hoặc dạng người hóa thú bẩm sinh. Nhưng Nagini là dạng đầu tiên của phù thủy hóa thú mang tên gọi Maledictus. Trên Twister của mình tác giả J.K Rowling đã từng so sánh người hóa thú giống với tộc người Sói (giáo sư Fenrir Greyback). Maledictus luôn là phụ nữ nhưng người Sói có thể mang bất kỳ giới tính nào. Maledictus mang một lời nguyền máu từ khi sinh ra và lời nguyền này được truyền từ mẹ sang con và khi tới một thời điểm nhất định những người này sẽ ở lại thân thể của loài vật vĩnh viễn. Còn chần chừ gì mà không khám phá ngay bộ phim này với voucher xem phim giá hot 88.000 đồng tại đây.

Với phương châm nâng cao trải nghiệm khách hàng cùng tham vọng xây dựng một “hệ sinh thái” với đầy đủ các loại hình sản phẩm và dịch vụ cho người tiêu dùng, từ tháng 11/2018, Tiki chính thức hợp tác cùng CGV trong việc phân phối voucher xem phim, mang đến cho người dùng trải nghiệm xem phim tiện lợi cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Ngoài ra, khi đặt mua voucher CGV từ Tiki, khách hàng sẽ được hưởng giá ưu đãi cực hấp dẫn với 88.000 đồng cho vé xem phim; đồng thời dễ dàng nâng cấp thành vé xem phim 3D chỉ với 30.000 đồng phụ thu khi thanh toán online tại website và ứng dụng của CGV hoặc tại quầy vé của rạp chiếu phim.