Nếu không thể sống tốt, hãy nên sống đúng

Nguyễn Trường, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 04/04/2016

Thảo mai, ganh tị, cạnh tranh với người khác hay không dám sống đúng với chính bản thân mình… tất cả những việc làm này không chỉ biến bạn thành người xấu trong mắt người khác mà còn đang khiến cuộc sống của bạn trở nên tệ hơn bao giờ hết

1. Đừng dùng thời gian để nói xấu người khác.

Đem người khác ra làm trò tiêu khiển, cười cợt chẳng thể làm cho người đó xấu đi, hay tồi tệ hơn. Thay vì nói xấu người khác thì bạn hãy dành thời gian rảnh để chăm lo cho bản thân, bạn có thể đọc sách mở mang kiến thức, đi café thư giãn, hoặc mua sắm cho mình một bộ đồ thật đẹp để bản thân cảm thấy thoải mái hơn.

Nếu không thể sống tốt, hãy nên sống đúng - Ảnh 1.

2. Đừng trở thành kẻ vô ơn.

Nếu không thể nhớ ơn những người đã giúp bạn bước đến sự trưởng thành, hay "đốt lửa" cho sự thành công của chính bạn thì cũng đừng bao giờ "phủi phui" những việc làm của họ. Ở nơi nào đó trên thế giới này, còn rất nhiều người đang đấu tranh trong tuyệt vọng với cuộc sống của họ. Vậy tại sao bạn lại phải tự biến mình thành kẻ vô ơn với những người đã giúp đỡ bạn?

Nếu không thể sống tốt, hãy nên sống đúng - Ảnh 2.

3. Đừng lãng phí thời gian để cố làm vừa lòng tất cả mọi người.

Chúng ta sinh ra không vì mục đích làm vừa lòng mọi người. Chẳng ai tồn tại trên cuộc đời này mà hoàn hảo cả. Bạn có kiệt sức khi suốt ngày phải tìm cách thảo mai sống cho hợp với từng người? Thay vì vậy, bạn chỉ nên học cách đừng làm cho những người thật sự tốt và quan tâm đến bạn đã là quá đủ rồi. Đừng lãng phí thời gian vì những kẻ ghét bạn thì sẽ mãi không thích thấy bạn, và những người yêu thương bạn thì sẽ luôn bên cạnh bạn

Nếu không thể sống tốt, hãy nên sống đúng - Ảnh 3.

4. Đừng than vãn quá nhiều.

Sẽ chẳng ai thương hại cho bạn nếu bạn cứ tiếp tục than vãn ở tần suất nhiều không thể đếm được đâu. Tất cả mọi thứ dù tốt đẹp hay khó khăn xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta đều có lý do riêng của chúng. Sẽ không có một con người trưởng thành nếu như chưa từng bước qua những cung bậc cảm xúc trong quá khứ. Nếu có những giây phút trên cuộc đời làm cho bạn trở nên mạnh mẽ thì giây phút đó chính là ngay lúc này

Nếu không thể sống tốt, hãy nên sống đúng - Ảnh 4.

5. Hãy dám đối diện với trục trặc của bản thân.

Chúng ta không phải ai cũng dám đối mặt với những khó khăn, rắc rối của bản thân. Không ai ép bạn phải giải quyết tất cả trong một lúc, nhưng đừng để những thất vọng, buồn chán, đau khổ làm ảnh hưởng đến bản thân và những người đang quan tâm đến bạn. Chúng ta luôn có thời gian để đối mặt, thích nghi và sửa lại toàn bộ những trục trặc ấy. Phần tốt đẹp trong cuộc sống là những khoảnh khắc bạn biết bản thân mình cần gì và làm thực hiện những điều đó như thế nào.

Nếu không thể sống tốt, hãy nên sống đúng - Ảnh 5.

6. Hãy dám nhận trách nhiệm.

Chưa bao giờ dám nhận sai và luôn đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Thay vì trốn tránh trách nhiệm thì bạn nên học cách xin lỗi, và biết cách sửa chữa những sai lầm của chính mình. Chẳng một ai thành công mà chưa từng bước qua thất bại cả. Điều luôn làm con người ta hối hận nhất đó chính là những việc mình chưa bao giờ dám nhận trách nhiệm chứ không phải việc trốn tránh nó.

Nếu không thể sống tốt, hãy nên sống đúng - Ảnh 6.

7. Và đừng tự gắn mác "kẻ sai lầm".

Đừng bao giờ sống quá buông thả với bản thân và đùa giỡn với tình cảm của người khác. Cuộc sống ngắn ngủi, yêu thương rất ít và hãy tập trung sống thật nghiêm túc trong chuyện tình cảm nếu bạn không muốn bị xem là kẻ sở khanh và đánh mất đi giá trị của bản thân. Nếu bạn không tự cảm thấy thỏa mãn với hạnh phúc của chính con người bên trong của bạn thì chẳng có ai có thể làm bạn cảm thấy hạnh phúc dài lâu cả.

Nếu không thể sống tốt, hãy nên sống đúng - Ảnh 7.

8. Đừng ganh tị với người khác.

Thay vì ganh tị và luôn muốn hơn thua với người khác thì tại sao bạn lại không tập trung vào những mục tiêu riêng của bản thân. Đừng bao giờ lo lắng khi nhìn thấy người khác giỏi hơn bạn, hãy lo hoàn thành tốt cái tốt nhất mà bản thân bạn có thể thực hiện. Hãy nhớ tiêu chuẩn của bạn và người khác luôn là những tiêu chuẩn khác nhau

Nếu không thể sống tốt, hãy nên sống đúng - Ảnh 8.

9. Đừng sống trong hận thù.

Kẻ thù của bạn cũng sẽ chẳng chết đi khi bạn cứ ôm hận thù mãi trong lòng, thậm chí việc này còn khiến bản thân bạn thêm khó chịu. Vậy tại sao chúng ta không sống thật tốt, làm những việc bạn yêu thích và để cho những người không thích bạn phải nhìn thấy bạn trong sự ngưỡng mộ. Đừng bận tâm vì những điều không đáng có trong cuộc sống tốt đẹp của riêng bạn.

Nếu không thể sống tốt, hãy nên sống đúng - Ảnh 9.

10. Dám sống đúng với chính mình.

Thay vì lo lắng vô vọng cho tương lai của chính mình, và ủ rũ không biết rồi mình sẽ đi đâu về đâu thì hãy tự nhìn nhận lại xem bạn đang là ai, ở vị trí nào và bạn cần gì thì bạn sẽ sớm tìm ra được câu trả lời cho bản thân. Tập suy nghĩ tích cực để sống thật tốt, đây cũng chính là nền tảng thành công cho tất cả những sự việc xảy ra quanh bạn. Nếu bạn không tin vào chính bản thân mình thì ai sẽ tin bạn bây giờ?

Nếu không thể sống tốt, hãy nên sống đúng - Ảnh 10.