Netizen tranh cãi BoA, Taeyong (NCT) không đủ trình làm giám khảo trước dàn thí sinh "khủng long"

Jafar, Theo Nhịp Sống Việt 23:36 27/08/2021

Từ thất bại ê chề của cựu thành viên IZ*ONE - Lee Chae Yeon, cuộc so sánh trình độ giữa dàn giám khảo idol - BoA, Taeyong và các thí sinh là vũ công chuyên nghiệp bắt đầu nổ ra.

Show mới của Mnet gần đây Street Woman Fighter được xem như phiên bản vũ đạo của Unpretty Rapstar, khiến người xem nóng hừng hực nhờ những cá tính mạnh mẽ, phong thái tỏa khí chất chị đại của các vũ công chuyên nghiệp.

Sự xuất hiện của một idol còn khá non nghề như cựu thành viên IZ*ONE - Lee Chae Yeon khiến cô nàng khó giữ được tâm lý bình tĩnh vì liên tục bị công kích, mời đối đầu. Trong tập 1, cô đã thua chóng vánh trước leader của YGX Lee Jung. Trong tập 2, Chae Yeon tiếp tục là "con mồi" của các thí sinh, cô phải đối đầu với 3 người nữa và kết quả cũng không mấy khả quan. Dù chưa rõ tình hình ra sao nhưng có vẻ Chae Yeon đã thất bại thảm hại, nữ idol khóc nức nở sau hậu trường.

Netizen tranh cãi BoA, Taeyong (NCT) không đủ trình làm giám khảo trước dàn thí sinh khủng long - Ảnh 1.

Trước những lần đại bại của cựu thành viên IZ*ONE, cư dân mạng nhận xét rằng idol chưa đủ trình độ để thi trong những chương trình thế này. Đây là cuộc thi dành cho những vũ công thật sự xuất sắc, trình độ của họ đã vượt cả giới underground. Trong trận chiến vũ đạo thì sự khác biệt giữa idol và dancer là quá rõ ràng.

Tuy nhiên, nhìn lại việc những idol như BoA hay Taeyong (NCT) xuất hiện ở vị trí giám khảo để đánh giá các dancer chuyên nghiệp khiến người xem lấn cấn. Nhiều khán giả cho rằng, mọi người đều cố hạ thấp Chae Yeon bằng cách nói trình độ của idol khác biệt với dancer chuyên nghiệp, nhưng vẫn có idol ngồi ở vị trí giám khảo.

Netizen tranh cãi BoA, Taeyong (NCT) không đủ trình làm giám khảo trước dàn thí sinh khủng long - Ảnh 2.

Dàn giám khảo của chương trình có 2 người là idol

Những khúc mắc như vậy cũng là điều dễ hiểu vì những người đi thi trong show đa phần đều là cái tên có máu mặt, có bề dày thành tích và là thầy biên đạo của nhiều idol. Họ là những người sáng tạo, xây dựng bài nhảy, nghiên cứu chuyên sâu vào mảng này nên nếu so sánh với idol thì vẫn là một trời một vực.

Trong dàn giám khảo có BoA là một trong những idol nữ nhảy đỉnh nhất Kpop thế hệ đầu, hay Taeyong là "cỗ máy nhảy" của nhóm NCT nhưng dường như vẫn chưa đủ thuyết phục để đặt cạnh trình độ của những bậc thầy vũ đạo kia.

Có thể điểm qua một vài cái tên nổi bật trong dàn thí sinh Street Woman Fighter như Lee Jung Lee, vũ công trẻ sinh năm 1998, leader YGX, từng là nhà vô địch trong cuộc thi vũ đạo Body Rock được tổ chức năm 2016 và tham gia thế vận hội Olympic mùa đông 2018 ở Pyengchang. Bên cạnh đó, cô nàng biên đạo cho loạt hit Kpop đình đám như: ICYWannabe của ITZY, Fancy, Break Through, Feel Special của TWICE, là giáo viên dạy nhảy cho Rosé (BLACKPINK) và các nhóm khác của YG cũng như JYP.

Netizen tranh cãi BoA, Taeyong (NCT) không đủ trình làm giám khảo trước dàn thí sinh khủng long - Ảnh 3.

Lee Jung Lee

Trong YGX còn có B-girl đại diện quốc gia - Kim Yuri (nghệ danh YELL), là người đầu tiên giành huy chương đồng cho Hàn Quốc tại Thế vận hội Buenos Aires 2018.

Netizen tranh cãi BoA, Taeyong (NCT) không đủ trình làm giám khảo trước dàn thí sinh khủng long - Ảnh 4.

YELL

Cái tên sừng sỏ khác là nhóm nhảy PROWDMON, nổi tiếng từ các trận dance battle trong nước. Nổi bật nhất là biên đạo múa Monika - giáo viên của các vũ công, huyền thoại Waacking - Lip J, tất cả đều là những gương mặt hàng top trong giới underground.

Netizen tranh cãi BoA, Taeyong (NCT) không đủ trình làm giám khảo trước dàn thí sinh khủng long - Ảnh 5.

Vũ công của các vũ công - Monika

Netizen tranh cãi BoA, Taeyong (NCT) không đủ trình làm giám khảo trước dàn thí sinh khủng long - Ảnh 6.

Lip J được xem là huyền thoại Waacking số 1 Hàn Quốc

Ảnh: Internet