Nên "đầu tư" những gì trước khi vào đại học

Quỳnh Trang, Theo Trí Thức Trẻ 00:17 02/09/2016

Bạn đang đếm từng ngày để bắt đầu cuộc sống của một sinh viên năm nhất. Bạn muốn bắt đầu một chương mới của cuộc đời mình thật tuyệt vời và hoàn hảo đúng không?

Hãy "đầu tư" tiền bạc, thời gian và công sức của bạn vào các việc sau đây để có những năm tháng học đại học rực rỡ nhé.

1. Dành thời gian với bạn thân

Cũng như bạn, những người bạn thân của bạn cũng đang bắt tay vào việc chuẩn bị cho cuộc hành trình mới của mình.

Hãy dành thì giờ cho nhau trước khi tất cả các bạn đến nơi xa để học tập, hãy mang đến cho nhau những giây phút vui vẻ và ý nghĩa để nuôi dưỡng tình bạn vì có thể sẽ rất lâu nữa bạn mới có thể gặp lại những cạ cứng của mình đấy.

Nên đầu tư những gì trước khi vào đại học - Ảnh 1.

2. Tập giặt là quần áo

 Bạn không tự giặt quần áo cho đến khi bạn đi học đại học? Hãy tập tự giặt là nhé. Điều kiện sống trong các ký túc xá hoặc các nhà trọ khiến bạn phải cố gắng thôi. Hãy tập giặt là để chuẩn bị cho mình những bộ cánh tươm tất trước khi đến trường nhé. 

3. Tối giản đồ đạc trước khi đóng gói

Ngay cả khi bạn cảm thấy tất cả đồ đạc đều xứng đáng có mặt trong phòng của bạn, bạn sẽ không thể mang hết đi đến ký túc xá và phòng trọ của bạn đâu. Hãy quyết định những gì là quan trọng nhất với bạn và để tất cả lại ở phía sau.

Rõ ràng, bạn cần nhất quần áo, giày dép và sách vở nhưng có lẽ bạn không cần đến truyện tranh hay những tấm áp phích dán tường.

4. Tập tiết kiệm và kiếm tiền

Ngay cả khi bố mẹ sẽ giúp bạn chi trả hết các chi phí ăn ở và học phí của bạn, cũng đã đến lúc bạn cần học cách tiết kiệm tiền và kiếm tiền bằng nhiều cách. Đây cũng là cách để chứng tỏ bạn đã trưởng thành và biết sống có trách nhiệm.

5. Mua ổ khóa tốt

Bạn luôn mong rằng mình sẽ đến được chỗ ở có an ninh tốt và gặp được những người bạn có thể tin tưởng.Tuy nhiên, để chắc chắn, bạn hãy tự bảo vệ mình, hãy mua khóa xe đạp, hòm sắt để cất laptop, tiền mặt và giấy tờ cá nhân. Bạn cần phải cất giữ những thứ đó khi ra khỏi phòng.

6. Bắt quen với những bạn cùng phòng mới

Nên đầu tư những gì trước khi vào đại học - Ảnh 2.

Khi bạn bắt đầu cuộc sống sinh viên của mình, bạn sẽ cảm thấy cô đơn, lạc lõng, nhớ nhà vô cùng. Hãy làm quen và chia sẻ với những bạn cùng phòng mới của mình. Hãy hỏi về họ, những gì họ thích và không thích, bạn sẽ đỡ buồn, cô đơn và và hiểu nhau hơn rất nhiều.

7. Tự chăm sóc bản thân mình và phải – thật – khỏe – mạnh

Xa nhà, đến học tại trường đại học là một trong những điều khó khăn nhất trong cuộc đời bạn. Vì vậy, khi trở thành một sinh viên, hãy gắn bó với một chế độ ăn uống dinh dưỡng, lành mạnh. Hãy tập thể dục hàng ngày và đừng ngại đến gặp bác sỹ bất cứ khi nào bạn cảm thấy không khỏe.