NASA dùng "thiên hà Brazil" để tri ân Pele

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 07:31 31/12/2022

Sự ra đi của huyền thoại bóng đá Pele đang tạo ra một làn sóng thương tiếc trên khắp thế giới. Và đối với những người ở NASA - Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ, cuộc chia tay của Pele đã được tưởng nhớ theo cách cực kỳ đặc biệt.

NASA dùng thiên hà Brazil để tri ân Pele - Ảnh 1.

Trong thông điệp tiếc thương dành cho Pele, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) đã đưa bức ảnh về một thiên hà xoắn ốc mang những gam màu chủ đạo của quốc kỳ Brazil là xanh lá cây, vàng và xanh dương.

Đây là hình ảnh về thiên hà NGC 300 nằm trong chòm sao Nhà điêu khắc, được chụp bởi vệ tinh Galaxy Evolution Explorer. Thiên hà này cách Trái đất khoảng 7 triệu năm ánh sáng. Hình ảnh đặc biệt mà NASA có được vào năm 2005.

Các chấm màu xanh lam ở các nhánh ngoài của vòng xoắn ốc của thiên hà là các ngôi sao trẻ, trong khi các ngôi sao già hơn tập trung về phía trung tâm có màu vàng và xanh lục.

NASA dùng thiên hà Brazil để tri ân Pele - Ảnh 2.

Bức hình đầy ý nghĩa mà NASA dùng để tri ân Pele

Và tất cả những gam màu này gợi nhớ đến quốc kỳ Brazil. NASA đã có cách tri ân huyền thoại Pele không thể đặc biệt hơn. Bức ảnh đặc biệt này nhận được sự quan tâm của hàng trăm ngàn người dùng Twitter.

Nhưng nếu có một ngôi sao bóng đá được đặt tên trong vũ trụ thì không phải Pele mà là Cristiano Ronaldo. Năm 2015, một thiên hà mới được phát hiện đã được các nhà thiên văn học của Đài thiên văn Nam châu Âu đặt tên là Cosmos Redshift 7 Galaxy (gọi tắt là CR7). Cái tên này lấy cảm hứng từ chính Cristiano Ronaldo.

“Biệt danh của thiên hà được lấy cảm hứng từ cầu thủ bóng đá vĩ đại Cristiano Ronaldo, người được biết đến với biệt danh CR7”, các nhà thiên văn học của Đài thiên văn Nam châu Âu, những người đã tìm thấy thiên hà, viết trong báo cáo.