Nạn nhân sống sót trong vụ TNGT 4 người chết ở Tam Đảo vẫn nguy kịch

Nhật Tân, Theo Gia đình và xã hội 20:25 28/04/2020

Nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người thương vong ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc) bị đa chấn thương, gãy xương cột sống, xương đùi và 7 chiếc xương sườn…

Liên quan đến vụ TNGT trên đường lên Tam Đảo giữa xe ô tô và xe máy khiến 4 người tử vong xảy ra chiều 26/4, danh tính nạn nhân bị thương được xác định là Đặng Đình Thoa - con trai của hai nạn nhân tử vong Đặng Đình Phúc và Vũ Thị Thành (đều trú tại thị trấn Tam Đảo) trong vụ tai nạn.

Chị Nga (vợ anh Thoa) nghẹn ngào cho biết hiện chồng chị đã được đưa lên Bệnh viện Việt Đức điều trị. "Sau khi được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cấp cứu, qua chụp chiếu, chồng tôi bị đa chấn thương, gãy 7 chiếc xương sườn, gãy xương cột sống, xương đùi,... đến giờ vẫn bất tỉnh", chị Nga nức nở.

Nạn nhân sống sót trong vụ TNGT 4 người chết ở Tam Đảo vẫn nguy kịch - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ phối hợp cùng người dân thòng dây xuống vực, dùng cửa xe làm cáng để đưa các nạn nhân từ vực lên đường lớn.

Theo lời kể của ông Chín, em trai nạn nhân Vũ Thị Thành, sáng 26/4, anh Thoa lái xe chở hai bố mẹ xuống nhà bà Hạnh, em gái bà Thành ở TP. Vĩnh Yên chơi. Đến trưa, gia đình anh Thoa sang nhà con gái bà Hạnh ăn cơm, trên đường trở về thì gặp tai nạn. Vị trí tai nạn chỉ cách nhà các nạn nhân chưa đầy 1km.

Chị Lan, chị của em Phùng Đức Trung (SN 2001, trú phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) nghẹn ngào cho biết, hoàn cảnh gia đình Trung khá éo le, bố mẹ em đã ly hôn, từ nhỏ, em đã không sống cùng bố mẹ mà ở với ông bà nội. Em Trung là sinh viên năm cuối trường nghề Việt Đức của tỉnh, chuyên ngành sửa chữa ô tô. Sống xa cha mẹ nhưng Trung khá ngoan, nghe lời và hiếu thảo với ông bà.

Nạn nhân sống sót trong vụ TNGT 4 người chết ở Tam Đảo vẫn nguy kịch - Ảnh 2.

Vị trí các nạn nhân nằm dưới vực cách mặt đường khoảng 180m, khi lực lượng cứu hộ xuống vực, không có nạn nhân nào nằm trên xe mà đều đã bị văng ra ngoài.

Nạn nhân thứ 4 tử vong trong vụ tai nạn là anh Nguyễn Văn Thính (SN 1971) là bạn của anh Thoa. Do tiện đường nên anh Thính đi nhờ xe và không may gặp nạn.

Trong ngày hôm qua (27/4), ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia đã phối hợp cùng Sở GTVT tỉnh Vĩnh Phúc, Ban ATGT tỉnh Vĩnh Phúc tới thăm hỏi, chia buồn và động viên các gia đình nạn nhân.

Nạn nhân sống sót trong vụ TNGT 4 người chết ở Tam Đảo vẫn nguy kịch - Ảnh 3.

Ông Khuất Việt Hùng thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ đến gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc.

Ông Khuất Việt Hùng thay mặt Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình chia sẻ nỗi đau mất mát to lớn với người thân các nạn nhân; đồng thời, trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong và 2 triệu đồng cho nạn nhân bị thương.

Ngay sau đó, Đoàn công tác đã tới hiện trường vụ tai nạn. Tại đây, các lực lượng chức năng vẫn đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân sống sót trong vụ TNGT 4 người chết ở Tam Đảo vẫn nguy kịch - Ảnh 4.

Thi thể nam thanh niên đi xe máy được đưa lên đường men theo lối vào rừng trúc của một khu resort cạnh hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi trực tiếp khảo sát hiện trường vụ tai nạn, ông Khuất Việt Hùng cho rằng, vị trí tai nạn đang trên đà lên dốc, sau tai nạn, hộ lan tuyến đường bị gãy đứt đoạn, hư hỏng nặng chứng tỏ chiếc xe đi với tốc độ lớn và va chạm với lực mạnh.

"Với địa hình đồi núi hiểm trở, phức tạp, các tuyến đường nên lắp đặt hộ lan hai, ba tầng để tăng độ chịu lực khi không may xảy ra va chạm, hạn chế thấp nhất thương vong của các vụ tai nạn", ông Hùng nói.

Nạn nhân sống sót trong vụ TNGT 4 người chết ở Tam Đảo vẫn nguy kịch - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục hỗ trợ bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông trong thời gian đưa chiếc xe ô tô trong vụ tai nạn ở dưới vực lên.

Đại tá Trần Minh Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, chiếc xe ô tô lao xuống vực sâu khoảng 180m khiến các nạn nhân trong xe văng ra ngoài, mọi thứ trong xe bị đảo lộn. Do đó, chưa xác định được ai là người điều khiển chiếc xe thời điểm tai nạn.

"Ngoài việc thu thập thông tin từ người dân chứng kiến, hiện cơ quan điều tra đang giám định nghiệp vụ để đủ căn cứ khoa học xác định người lái xe. Ví dụ như dấu vân tay trên vô lăng, các giám định pháp y trên thi thể các nạn nhân...", ông Dũng cho hay.

Nạn nhân sống sót trong vụ TNGT 4 người chết ở Tam Đảo vẫn nguy kịch - Ảnh 6.

Sau khi lao xuống vực, ôtô tạo thành một vùng sạt lở, cuốn đi nhiều cây cối, đất đá.

Ngay sau khi tiếp cận các nạn nhân, lực lượng chức năng đã khẩn trương lấy mẫu máu để phục vụ công tác xác định nồng độ cồn, các chất kích thích. Hiện chưa có kết quả.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, khoảng 14h30 ngày 26/4, trên QL2B, đoạn qua địa phận huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô mang BKS: 24A - 100.36 và 1 xe máy (chưa rõ biển số) làm cả 2 xe lao xuống vực sâu 200m. Hậu quả làm 4 người chết (3 người trên ô tô và 1 người đi xe máy) và 1 người bị thương (người trên ô tô).

Danh tính 4 người tử vong gồm: Đặng Đình Phúc (SN 1936), Vũ Thị Thành (SN 1942), Nguyễn Văn Thính (SN 1971), cùng ngồi trên xe ô tô con, đều trú tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc; Phùng Đức Chung (SN 2001, điều khiển xe máy trú tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Vị trí các nạn nhân nằm dưới vực cách mặt đường khoảng 180m, khi lực lượng cứu hộ xuống vực, không có nạn nhân nào nằm trên xe mà đều đã bị văng ra ngoài. Trong đó, 4 nạn nhân đã tử vong nằm cách xe ô tô từ 5-10m, còn 1 người vẫn sống, giơ tay kêu cứu.

Tính cả lực lượng cứu hộ, người dân và các lực lượng chức năng khác có tổng cộng hơn 50 người tham gia công tác cứu hộ các nạn nhân vụ tai nạn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày