Nam thanh niên mặc quân phục bị người dân vây đánh giữa phố là công an nghĩa vụ

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 12:05 14/08/2017

Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, nam thanh niên mặc quân phục không đeo biển tên bắt xe vi phạm bị người dân vây đánh tại ngã tư Nguyễn Hữu Huân - Lương Ngọc Quyến là chiến sĩ nghĩa vụ, có sử dụng rượu bia nên không làm chủ được bản thân.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên mặc quần áo công an bị dân vây đánh tại ngã tư Nguyễn Hữu Huân - Lương Ngọc Quyến (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), sáng 14/8 một lãnh đạo công an quận Hoàn Kiếm cho biết, danh tính nam thanh niên là Phạm Văn T. (SN 1995), là chiến sỹ nghĩa vụ thuộc K10 – Bộ Công an. 

Nam thanh niên mặc quân phục bị người dân vây đánh giữa phố là công an nghĩa vụ - Ảnh 1.

Hình ảnh nam thanh niên mặc quân phục bị người dân quây lại

Thời điểm xảy ra vụ việc chiến sỹ Phạm Văn T. do sử dụng bia rượu, không làm chủ được bản thân, nhận thức của mình. Về hành vi bắt xe vi phạm của anh T. và những sự việc liên quan, cơ quan Công an quận Hoàn Kiếm vẫn đang phối hợp với công an phường Hàng Buồm tiếp tục làm rõ.

Trước đó, chiều 13/8, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên mặc quân phục tranh cãi với người dân giữa đường. Vụ việc xảy ra ở ngã tư Nguyễn Hữu Huân - Lương Ngọc Quyến (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo đoạn clip, nam thanh niên trên có biểu hiện say xỉn, không đeo biển tên và giấy tờ chứng minh. Người này đang đứng bắt các phương tiện vi phạm giao thông thì bị người dân vây bắt do nghi ngờ giả mạo lực lượng chức năng. Một vài người đi đường thậm chí còn lao vào đánh vào đầu và mặt nam thanh niên này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày