Nam sinh không vào cả Thanh Hoa, Bắc Đại để đi du học nhưng bị 11 trường đại học Mỹ từ chối, nhiều năm sau về nước tất cả phải ngỡ ngàng

Nguyên An, Theo Đời sống pháp luật 09:09 26/07/2024
Chia sẻ

Được các trường đại học hàng đầu Trung Quốc mở rộng cửa chào đón, nam sinh này lại đưa ra hàng loạt quyết định khiến mọi người phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2010 tại Trung Quốc, nam sinh Lý Thái Bá xuất sắc đạt tổng điểm 703/750 và trở thành thủ khoa. Với thành tích vượt trội, nhiều trường đại học hàng đầu của đất nước tỉ dân như Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại) đều mong muốn chiêu mộ nam sinh này trở thành tân sinh viên của trường. 

Trong lúc mọi người tò mò chờ xem "học bá" ngày sẽ chọn bước chân vào cánh cổng trường đại học danh giá nào tại Bắc Kinh, Lý Thái Bá lại gây bất ngờ khi đưa ra một lựa chọn khác. Thời điểm đó, Lý Thái Bá nung nấu trong mình ước mơ du học và quyết tâm phải thực hiện được nó. 

Nam sinh không vào cả Thanh Hoa, Bắc Đại để đi du học nhưng bị 11 trường đại học Mỹ từ chối, nhiều năm sau về nước tất cả phải ngỡ ngàng- Ảnh 1.

Nam sinh không vào cả Thanh Hoa, Bắc Đại để đi du học nhưng bị 11 trường đại học Mỹ từ chối, nhiều năm sau về nước tất cả phải ngỡ ngàng- Ảnh 2.

Chân dung Lý Thái Bá - nam sinh được 703/750 điểm thi đại học, được cả Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh săn đón

Thủ khoa bị 11 trường đại học Mỹ từ chối

Những tưởng đạt thành tích cao như vậy thì việc được nhận vào một trường đại học tốt ở nước ngoài không phải là điều gì quá khó khăn. Tuy nhiên, hiện thực như tạt một gáo nước lạnh vào Lý Thái Bá, hồ sơ của anh bị 11 trường đại học hàng đầu nước Mỹ thẳng thừng từ chối.

Ngay lập tức, câu chuyện của Lý Thái Bá trở thành chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông xã hội. Nhiều người bắt đầu tỏ ra nghi ngờ năng lực của anh, cho rằng anh là người "điểm cao nhưng năng lực thấp". Hàng loạt những nghi vấn đưa ra, tại sao một thủ khoa trong kỳ thi đại học ở Trung Quốc lại dễ dàng bị loại thẳng khi chưa kịp bước chân vào trường đại học ở nước ngoài?

Được biết, Lý Thái Bá tìm hiểu về du học khá muộn nên không có sự chuẩn bị đầy đủ so với các học sinh khác. Ngoài ra, các trường đại học ở Mỹ rất coi trong điểm SAT (kì thi đánh giá năng lực, tương đương với kì thi đại học tại Mỹ), nhưng điểm SAT của Lý Thái Bá không đủ để đáp ứng yêu cầu của trường.

Chàng trai Lý Thái Bá khi ấy ôm nhiều hoài bão và hi vọng, mong muốn được tiếp cận với nền giáo dục quốc tế. Đối mặt với thất bại bất ngờ cùng sức ép từ dư luận, cả nam sinh mới 18 tuổi và gia đình Lý Thái Bá đều cảm thấy vô cùng áp lực và đau khổ. Nhận được sự động viên từ người thân, Lý Thái Bá vực lại tinh thần và tiếp tục cân nhắc để vạch ra hướng đi mới cho tương lai của mình.

Nam sinh không vào cả Thanh Hoa, Bắc Đại để đi du học nhưng bị 11 trường đại học Mỹ từ chối, nhiều năm sau về nước tất cả phải ngỡ ngàng- Ảnh 3.

Đạt thành tích xuất sắc trong kì thi tuyển sinh đại học, nhưng mùa hè năm 2010 lại trở thành ác mộng với Lý Thái Bá

Thành công sẽ đến với người kiên trì

Xem xét những lời mời nhập học của các trường đại học trong nước, Lý Thái Bá quyết định lựa chọn Đại học Hong Kong làm bến đỗ tiếp theo cho mình. Sau 1 năm theo học ở Đại học Hong Kong, cơ hội du học đã chính thức mở ra với Lý Thái Bá. Anh nhận được học bổng từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ, thực hiện được ước mơ học tập tại một trường đại học hàng đầu thế giới.

Trong thời gian học tại MIT, Lý Thái Bá như "cá gặp nước". Không chỉ có điều kiện nghiên cứu sâu về học thuật, MIT còn mở ra cho anh cơ hội mới, Lý Thái Bá may mắn được chọn làm sinh viên trao đổi 1 năm tại Đại học Cambridge của Anh. Sau khi kết thúc khóa trao đổi tại Đại học Cambrige, Lý Thái Bá trở lại MIT tiếp tục hoàn thành chuyên ngành kép kĩ thuật điện và khoa học máy tính mà anh đang theo học.

Năm 2017, khi Lý Thái Bá cập nhật tài khoản mạng xã hội, chàng thủ khoa ngày xưa một lần nữa xuất hiện nước cộng đồng mạng Trung Quốc. Thời điểm này, anh đã có bằng cử nhân kép và bằng thạc sĩ của Viện Công nghệ Massachusetts. Ngoài ra, Lý Thái Bá cũng tiết lộ đang tiếp tục học để lấy bằng tiến sĩ kép y học và triết học tại trường Y thuộc Đại học Johns Hopkins.

Nam sinh không vào cả Thanh Hoa, Bắc Đại để đi du học nhưng bị 11 trường đại học Mỹ từ chối, nhiều năm sau về nước tất cả phải ngỡ ngàng- Ảnh 4.

Lý Thái Bá sở hữu bằng cử nhân kép, bằng thạc sĩ ngành kĩ thuật điện và khoa học máy tính của Viện Công nghệ Massachusetts; bằng tiến sĩ kép y học và triết học của Đại học Johns Hopkins

"Cảm ơn vì đã từ chối"

Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, nhiều bệnh viện, công ty dược phẩm nổi tiếng gửi lời mời làm việc cho Lý Thái Bá. Tuy nhiên, lúc này anh lại từ chối, chọn quay trở về Trung Quốc sau bao năm học tập ở nước ngoài.

Quay trở lại quê hương, Lý Thái Bá gia nhập một viện nghiên cứu quan trọng trong nước, tập trung vào lĩnh vực khoa học và công nghệ tiên tiến về y học di truyền. Anh mơ ước sử dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo để khám phá những bí ẩn về gen của con người và chữa trị được một số căn bệnh nan y.

Lý Thái Bá đã làm việc không mệt mỏi để đạt được mục tiêu vĩ đại này. Anh xuất bản nhiều bài báo trên các tạp chí quốc tế có uy tín và còn xây dựng một kế hoạch toàn diện cho sức khỏe con người.

Lý Thái Bá đã viết nên một huyền thoại cuộc đời cảm động bằng sự kiên trì và bền bỉ. Từ việc bị các trường đại học danh tiếng nước ngoài từ chối, bị trong nước chỉ trích gay gắt là "điểm cao nhưng năng lực thấp"; đến thành công trên con đường học thuật thế giới. Giờ đây, anh trở thành người đi đầu trong lĩnh vực y học di truyền ở Trung Quốc.

Nhìn lại quãng thời gian tưởng chừng như khó khăn nhất cuộc đời năm 18 tuổi, Lý Thái Bá bình thản nói: "Cảm ơn vì đã từ chối". Anh coi quá khứ đó như động lực để cố gắng hết mình, chứng minh năng lực của bản thân và chinh phục những điều mình hằng ao ước.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày