Nam phi công người Anh âm tính trở lại với SARS-COV-2, tiếp tục thở máy và can thiệp ECMO

Văn Tiên, Theo Tổ Quốc 11:51 23/04/2020

Đây là ca nhiễm Covid-19 duy nhất đang còn điều trị tại TP.HCM, 53 bệnh nhân khác đều đã được công bố khỏi bệnh. Trong ngày 23/4, thành phố còn 2 trường hợp nghi ngờ đang chờ kết quả xét nghiệm.

Theo báo cáo của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, đến sáng 23/4, tình trạng của nam bệnh nhân số 91 (43 tuổi, quốc tịch Anh) vẫn không có chuyển biến gì mới, ngoại trừ kết quả xét nghiệm PCR dịch mũi họng và dịch rửa phế quản ngày 22/4 của bệnh nhân đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

Hiện sức khỏe của nam bệnh nhân 91 có những chuyển biến tích cực hơn, tuy nhiên hi vọng để cứu sống bệnh nhân chỉ ở mức trên 50%. Đây được xem là một trong những ca nhiễm Covid-19 nặng nhất ở Việt Nam.

Trước đó kết quả của nam phi công cũng đã 2 lần âm tính, tuy nhiên đến 21/4 thì dương tính yếu với SARS-CoV-2, riêng kết quả xét nghiệm dịch rửa phế quản đã cho kết quả âm tính lần thứ 6.

Sáng nay, bệnh nhân nằm yên với thuốc an thần, không chảy máu thêm và tiểu nhiều. Kết quả siêu âm cho thấy tình trạng phổi của bệnh nhân xấu hơn so với phim trước. Bệnh nhân tiếp tục được thở máy, can thiệp ECMO và kháng sinh, kháng nấm.

Trong sáng nay, BN206 đang được điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi cũng được công bố khỏi bệnh, đây là bệnh nhân cuối cùng trong tổng số 33 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được điều trị tại đây. Tính đến hôm nay, đã 16 ngày liên tiếp TP.HCM không ghi nhận thêm ca nhiễm mới (theo số liệu công bố từ Bộ Y tế hôm 7/4, ca nhiễm BN248 được xác định là ca nhiễm cuối cùng đến thời điểm hiện tại ở TP.HCM).

Nam phi công người Anh âm tính trở lại với SARS-COV-2, tiếp tục thở máy và can thiệp ECMO - Ảnh 2.

Ca nhiễm cuối cùng được điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi đã được công bố khỏi bệnh vào sáng nay (23/4).

Tổng số đã xuất viện là 53 trường hợp, có 2 trường hợp nghi nhiễm đang chờ kết quả.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết kể từ ngày 23/4 sẽ ngưng lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại sân bay, nhà ga. Tính đến ngày 22/4, tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc đã lấy tại sân bay là 13.861 mẫu, nhà ga là 5.599, khu lưu trú công nhân là 6.281.

TP.HCM tiếp tục triển khai kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng chống Covid - 19, bộ tiêu chí rủi ro lây nhiễm tại các nhà máy, xí nghiệp. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố đã kiểm tra 110 doanh nghiệp trong đó 1% ở mức rất ít rủi ro, 67% ở mức độ rủi ro thấp, 32% ở mức độ rủi ro trung bình.

Sở Y tế TP.HCM phối hợp Ban quản lý An toàn thực phẩm xây dựng bộ tiêu chí đánh giá đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Tiến hành theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm các bệnh nhân xuất viện sau điều trị Covid - 19.

Thực hiện hồ sơ theo dõi 45 trường hợp trong đó 7 trường hợp chờ đến ngày lấy mẫu xét nghiệm, 38 trường hợp đã lấy mẫu: 37 có trường hợp âm tính, 01 đang đợi kết quả.

Việc triển khai 62 chốt kiểm dịch, thực hiện kiểm dịch người ra vào thành phố tiếp tục được thực hiện.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày