Vào những năm 1990, Đoan Trường được coi là một trong "Tứ đại thiên vương" của showbiz Việt cùng với Lam Trường, Đan Trường và Vân Trường. Thời hoàng kim, anh được săn đón nồng nhiệt, nhận cát-sê hơn 2 cây vàng cho một show diễn.
Ít người biết, Đoan Trương mê âm nhạc từ bé, nhưng ban đầu anh lại chọn con đường học tập, thi đậu thủ khoa Đại học Bách Khoa. Sau khi tốt nghiệp, anh được cấp học bổng du học sang Moscow, Nga.
Thời trẻ, tên tuổi Đoan Trường từng được săn đón không thua kém Lam Trường, Đan Trường
Nhận bằng Thạc sĩ Hóa học loại ưu, Đoan Trường về nước làm Trưởng giám sát bộ phận chất lượng cho một tập đoàn giày và trang phục thể thao suốt 9 năm. Sau đó, anh tiếp tục đảm nhận chức vụ quan trọng ở một số tập đoàn nước ngoài.
Tuy vậy, tình yêu âm nhạc của Đoan Trường chưa bao giờ tắt. Thời sinh viên tại Nga, anh đi hát ở các nhà hàng, phố đi bộ để có thêm thu nhập. Trở về nước, dù làm việc ở các tập đoàn nước ngoài, anh vẫn bén duyên với âm nhạc.
Đoan Trường chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp vào đêm Giáng sinh năm 1999 trong chương trình Hoài cảm những vì sao mơ ước . Thật bất ngờ, công việc "tay trái" này mang về nguồn thu nhập nhiều hơn so với việc "tay phải". Có những buổi tối, anh chạy vài show, mỗi show hát 3 bài, đã thu về cát-xê hơn nửa tháng lương công ty.
Cứ thế, sự nghiệp âm nhạc của Đoan Trường ngày càng thăng tiến. Anh là một trong những người đầu tiên đưa nhạc Hoa, nhạc Hàn phổ lại thành lời Việt, đồng thời sở hữu nhiều bài hit như Đơn côi, Tình phiêu lãng, Dấu yêu, Em xé tan lời yêu thương …
Ngoài ca hát, Đoan Trường còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác như làm người dẫn chương trình song ngữ, biên tập và đạo diễn các chương trình ca nhạc, tổ chức sự kiện, đại diện hình ảnh cho vài nhãn hàng, bầu show, game show.
Anh được ưu ái phong tặng danh xưng “ông hoàng gameshow” vì lập kỷ lục tham gia khoảng 100 gameshow từ năm 2000 đến năm 2012, với kết quả chiến thắng 80% ở vòng đặc biệt. Theo nam ca sĩ, tính trung bình tiền thưởng 30 triệu cho một gameshow, thì tổng số tiền anh kiếm về khoảng trên dưới 3 tỷ đồng theo thời giá lúc bấy giờ.
Thành công, giàu có, nhưng ở tuổi U50 vẫn lẻ bóng
Tuy nhiên, Đoan Trường chỉ thật sự hoạt động nghệ thuật sôi nổi và tỏa sáng trong vòng 10 năm. Sau này, nam ca sĩ rời showbiz, làm các công việc khác và âm thầm lập gia đình.
Thế nhưng, dù thành công, giàu có, nhưng chuyện tình cảm của Đoan Trường lại lận đận. Anh từng trải qua 2 cuộc hôn nhân, đang tiếc cả hai đều không trọn vẹn.
Ở tuổi U50, Đoan Trường vẫn lẻ bóng, không vợ con. Nam ca sĩ cho biết, cho đến thời điểm hiện tại, điều duy nhất khiến anh tiếc nuối là chưa "tặng" cho mẹ một đứa cháu nội để bế bồng. Dù vậy, anh vui vẻ, lạc quan và hài lòng với những gì mình đang có.
Nam ca sĩ sở hữu căn nhà rộng 700m2 ở mặt tiền Quận 3, TP HCM
Sau nhiều năm lao động chăm chỉ, Đoan Trường hiện sở hữu khối tài sản khiến nhiều người mơ ước. Anh sống trong căn nhà mặt tiền 5 tầng, nằm trên một con đường sầm uất ở Quận 3, TP. HCM.
Cơ ngơi của nam ca sĩ từng được ước tính trị giá lên đến 2000 cây vàng. Một thời gian, anh cho một nhà hàng thuê 2 tầng dưới, 3 tầng còn lại anh dùng làm không gian sống. Để tiện di chuyển, anh lắp thang máy trong nhà.
Thi thoảng, Đoan Trường vẫn tham gia một số chương trình ca nhạc do bạn bè, người quen giới thiệu. Thời gian còn lại, anh chuyển qua làm blogger du lịch, chuyên đi và chia sẻ những trải nghiệm thiết thực, bổ ích tại nơi anh đi qua lên các trang mạng xã hội.
Đoan Trường hiện là một blogger du lịch, trong mỗi chuyến đi, anh luôn mang theo áo dài và quốc kỳ Việt Nam, để chụp ảnh
Đoan Trường cho biết, anh đã đi 65 quốc gia và gần 250 tỉnh thành lớn nhỏ trên khắp các châu lục. Đặc biệt, trong mỗi chuyến đi, nam ca sĩ luôn mang theo áo dài và quốc kỳ Việt Nam, để chụp ảnh trước các danh thắng nổi tiếng, nhằm giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.