Năm 2019 chính là "kỷ nguyên" của 5 thành phần dưỡng da này trong mỹ phẩm xứ Hàn

Khánh Linh, Theo Helino 11:40 27/03/2019

Từ chống lão hóa, dưỡng ẩm đến làm sáng da, đây chính là 5 thành phần mới trong mỹ phẩm Hàn mà các chị em cần đặc biệt quan tâm trong năm 2019 này.

Nói đến chăm sóc sắc đẹp thì chắc chắn phải nhắc đến Hàn Quốc, với 5 thành phần đặc biệt mới được đưa vào các sản phẩm chăm sóc và làm sáng da tự nhiên, các dòng mỹ phẩm nổi tiếng xứ Hàn dự kiến sẽ làm mưa làm gió trong năm 2019 này. Hãy cùng tìm hiểu xem đó là những thành phần gì để sẵn sàng đón đầu xu hướng làm đẹp mới nhất bạn nhé!

Năm 2019 chính là kỷ nguyên của 5 thành phần dưỡng da này trong mỹ phẩm xứ Hàn - Ảnh 1.

Thành phần chống lão hóa: DNA

Đứng đầu bảng xếp hạng các thành phần đáng chú ý nhất trong năm mới là DNA, hay còn gọi là "DNA có nguồn gốc từ cá hồi". Thành phần này có khả năng tái tạo độ đàn hồi cho da, từ đó giúp làm giảm nếp nhăn hiệu quả.

Năm 2019 chính là kỷ nguyên của 5 thành phần dưỡng da này trong mỹ phẩm xứ Hàn - Ảnh 2.

Trong trứng hay tinh trùng cá hồi có chứa vi lượng tinh chất Placentex có công dụng giảm nếp nhăn, tái tạo các vùng da bị tổn thương, xóa tan các vết thâm sẹo do mụn để lại. Chính vì vậy, tế bào gốc được lấy từ cá hồi được coi là bước đột phá mới trong ngành công nghiệp làm đẹp xứ Hàn trong năm 2019 này.

Thành phần chống lão hóa: EGF

EGF là viết tắt của Epidermal Growth Factor hay còn được hiểu là yếu tố tăng trường tế bào biểu bì, là một dạng protein đơn. Đây có lẽ là một thành phần còn khá mới mẻ, chúng ta có thể tìm thấy EGF trong sữa mẹ, nước mắt và nước bọt. Các sản phẩm có chứa EGF mang lại những kết quả đáng kinh ngạc, với công thức đặc biệt giúp làm giảm sự xuất hiện và hình thành nếp nhăn.

Năm 2019 chính là kỷ nguyên của 5 thành phần dưỡng da này trong mỹ phẩm xứ Hàn - Ảnh 3.

EGF là một thành phần tác động hiệu quả tới các tế bào, khiến cho chúng hoạt động như các tế bào mới, và khỏe mạnh. Điều này chứng minh EGF thực sự phù hợp để sử dụng cho những làn da lão hóa.

Thành phần chống lão hóa: Dịch nhớt ốc sên

Dịch tiết ốc sên là một thành phần "siêu chữa bệnh" theo nhiều cách khác nhau để tăng cường sức khỏe cho làn da của bạn. Chất nhầy này sẽ tăng sản xuất collagen, giúp cung cấp các dưỡng chất cần thiết, giúp làm chậm lão hóa, mang đến một làn da tươi sáng mịn màng. Nếu bạn đang bị mụn trứng cá hoặc bị sẹo do mụn trứng cá gây ra, đây là thành phần mà bạn nên tìm kiếm trong các loại mỹ phẩm chăm sóc da.

Năm 2019 chính là kỷ nguyên của 5 thành phần dưỡng da này trong mỹ phẩm xứ Hàn - Ảnh 4.

Tẩy tế bào chết: PHA

PHA là viết tắt của "polyhydroxy acid", một loại axit tẩy tế bào chết mới được phát triển thời gian gần đây. PHA giúp lấy đi các tế bào da chết một cách nhẹ nhàng và hiệu quả, do đó đã và đang dần chiếm được cảm tình của phái đẹp Hàn.

Năm 2019 chính là kỷ nguyên của 5 thành phần dưỡng da này trong mỹ phẩm xứ Hàn - Ảnh 5.

PHA là một hình thức sử dụng axit để loại bỏ lớp tế bào da chết, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào. Tuy có quy tắc hoạt động giống AHA, bao gồm axit glycolic và axit lactic, PHA lại có các phân tử lớn hơn, do đó ít gây kích ứng cho da và cũng không thâm nhập sâu vào trong da như AHA và BHA truyền thống mà chỉ hoạt động trên bề mặt, không tác động đến lớp biểu bì mỏng bên dưới. Điều này đảm bảo làn da đạt được hiệu quả tái tạo tối ưu mà đồng thời lại giảm kích ứng xuống mức tối thiểu, đặc biệt rất phù hợp với những cô nàng có làn da nhạy cảm dễ kích ứng, nổi mụn.

Thành phần giúp da sáng, mịn màng: Chiết xuất cam thảo

Các sản phẩm chiết xuất cam thảo có lẽ đã không còn quá xa lạ, nhưng lại là một thành phần ngày càng gây được tiếng vang lớn trong ngành công nghiệp mĩ phẩm. Thành phần cam thảo sẽ giúp da sáng lên một cách tự nhiên, đồng thời rất nhẹ nhàng trên da, không gây kích ứng kể cả đối với những làn da nhạy cảm nhất.

Năm 2019 chính là kỷ nguyên của 5 thành phần dưỡng da này trong mỹ phẩm xứ Hàn - Ảnh 6.

Chiết xuất từ cam thảo không chỉ là một chất làm sáng da tự nhiên tuyệt vời, mà nó còn giúp làm giảm quầng thâm và các vùng da tối màu do sẹo để lại... Chiết xuất cam thảo thường dùng làm kem dưỡng da, sữa dưỡng da, dầu xả, xịt khoáng, toner, không dùng cho môi.

Nguồn: thefashionspot