Myanmar sơ tán 14.000 dân, đóng cửa hơn 200 trường học do lũ lụt lớn

Quỳnh Chi, Theo VTV 14:12 14/10/2023

Lũ lụt do mưa gió mùa lớn gây ra ở các khu vực miền Nam Myanmar đã khiến hơn 14.000 người phải di dời, trên 200 trường học bị đóng cửa.

Myanmar sơ tán 14.000 dân, đóng cửa hơn 200 trường học do lũ lụt lớn - Ảnh 1.

(Ảnh: Global New Light of Myanmar)

Đài Truyền hình nhà nước Myanmar (MRTV) đưa tin, số người phải di dời ở thị trấn Bago, cách Yangon, thành phố lớn nhất nước này, khoảng 68 km về phía Đông Bắc, đã tăng lên hơn 14.000 dân và họ đang trú ẩn trong 36 cơ sở cứu trợ. Gần 1.000 người ở thị trấn bang Mon, phía Đông Bago, đang trú ẩn trong ba địa điểm tránh trú và một số người phải sơ tán ở khu vực phía Bắc Yangon.

Quan chức cấp cao của Bộ Phúc lợi xã hội, Cứu trợ và Tái định cư, Lay Shwe Zin Oo, cho biết, mưa lớn liên tục diễn ra ở vùng Bago bắt đầu từ tuần trước, gây ra lũ lụt ở các vùng trũng của thủ phủ thị trấn Bago.

Thị trấn Bago đã ghi nhận lượng mưa 7,87 inch (200 mm), mức cao nhất trong 59 năm qua, Cục Khí tượng Myanmar cho biết.

Một trong những người lãnh đạo đội cứu hộ khẩn cấp ở Bago nói với hãng tin AP rằng nước ngập sâu tới khoảng 2,3 mét ở các khu vực trũng thấp và 1,2 mét ở trung tâm thành phố.

"Gần như toàn bộ khu vực thị trấn bị ngập lụt", Thant Zin Maung, chủ tịch Quỹ từ thiện Mizzima Thukha thông tin qua điện thoại. "Đây là trận lũ thứ ba ở thị trấn trong năm nay và là trận lũ tồi tệ nhất trong nhiều năm. Tất cả các tu viện trong thị trấn đều đã được chuyển thành cơ sở cứu trợ. Các tổ chức từ thiện đang sơ tán càng nhiều càng tốt dân khỏi các vùng trũng".

Myanmar sơ tán 14.000 dân, đóng cửa hơn 200 trường học do lũ lụt lớn - Ảnh 2.

(Ảnh: Myanmar International TV)

Những người sơ tán ở Bago đang trú ẩn trong các cơ sở cứu trợ, trường học và tu viện Phật giáo, trong khi chính quyền địa phương cung cấp thực phẩm, nước uống và các hỗ trợ các nhu yêu phẩm thiết yếu khác.

Các chuyến tàu khởi hành từ Mandalay, ở miền Trung Myanmar, thành phố lớn thứ hai của nước này, và từ thị trấn phía Nam Mawlamyine đã bị dừng trên đường đi. Các chuyến khởi hành theo lịch trình từ Yangon, thành phố lớn nhất nước này, đã bị hủy sau khi nhiều tuyến đường sắt bị ngập do dòng nước chảy lũ chảy siết từ trên núi và nước tràn từ các con đập ở vùng Bago.

Myanmar hầu như năm nào cũng phải trải qua thời tiết khắc nghiệt trong mùa gió mùa. Năm 2008, cơn bão Nargis đã khiến hơn 138.000 người thiệt mạng. Vào tháng 7 và tháng 8 năm nay, lũ lụt ở các bang Mon, Kayin và Rakhine cũng như các khu vực Bago và Magway đã khiến 5 người thiệt mạng và khoảng 60.000 người phải sơ tán.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Myanmar U Kyaw Swar Thwin cho biết, tổng cộng 268 trường học đã tạm thời đóng cửa do lũ lụt lớn ở vùng Bago. Ông nói thêm, một số trường học ít bị ngập hơn đã có thể mở cửa trở lại, trong khi những trường khác vẫn đang dọn dẹp những mảnh vụn, bùn đất do lũ lụt để lại.

Cơ quan Khí tượng Thủy văn Myanmar (DMH) cho biết, theo quan sát vào ngày 12/10, mực nước sông Bago cao hơn mức nguy hiểm khoảng 2 feet (0,61 mét) và có thể xuống dưới mực nước tới hạn trong vòng 2 ngày.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày