Myanmar bất phục vì quả 11m tranh cãi, HLV Thái Lan đáp lại bằng 1 câu nói đầy đẳng cấp

LINH ĐAN, Theo PL&BĐ 06:07 12/12/2021

HLV Antoine Hey không hài lòng và cho rằng quyết định thổi phạt 11m cho Thái Lan đã phá trận đấu.

"Tôi rất thất vọng về trận đấu này, thất vọng vì kết quả nhận về chứ không phải màn trình diễn của các cầu thủ trên sân", HLV Antoine Hey của Myanmar nói ở buổi họp báo sau trận với Thái Lan .

Ông tiếp tục: "Myanmar trận này nhập cuộc với một ý đồ rõ ràng: Không để đối phương chọc thủng lưới và cố gắng hết sức để ghi bàn, nhưng chúng tôi không làm được cả 2 điều này".

Myanmar bất phục vì quả 11m tranh cãi, HLV Thái Lan đáp lại bằng 1 câu nói đầy đẳng cấp - Ảnh 1.

Sau 3 trận đấu, Myanmar mới chỉ giành được 3 điểm (thắng 1, thua 2)

Ở trận đấu diễn ra vào tối nay (11/12), Myanmar đã để thua đậm Thái Lan với tỉ số 0-4. Đội bóng này để đối phương dẫn trước 1 bàn sau hiệp 1 và theo quan điểm của HLV Antoine Hey, tình huống trọng tài cho Thái Lan hưởng quả đá penalty ở đầu hiệp 2 đã khiến hi vọng có điểm của Myanmar sụp đổ.

"Quả phạt đền ở đầu hiệp 2 thực sự đã phá nát trận đấu, dập tan mọi hy vọng giành điểm của chúng tôi. Từ đường biên, tôi không quan sát được rõ tình huống thổi phạt đền, nhưng các cầu thủ của tôi nói rằng đó là một quả phạt đền không chính xác".

Đây là pha bóng diễn ra ở phút 51 khi trọng tài cho rằng trung vệ Manuel Bihr bị hậu vệ Myanmar phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Teerasil Dangda ghi bàn nhân đôi cách biệt, giúp Thái Lan dễ chơi hơn rất nhiều trong thời gian thi đấu còn lại.

Tới phần trả lời họp báo của đội tuyển Thái Lan, HLV Polking đã có những đáp trả lại quan điểm của HLV bên phía Myanmar. Ông nói:

"Rõ ràng cầu thủ Thái Lan đã bị phạm lỗi rồi. Và hơn hết, kể cả không có quả phạt đền đó thì Thái Lan vẫn có thể giành được chiến thắng. Chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội hơn và xứng đáng thắng trận".

Myanmar bất phục vì quả 11m tranh cãi, HLV Thái Lan đáp lại bằng 1 câu nói đầy đẳng cấp - Ảnh 2.

HLV Polking khẳng định Thái Lan vẫn sẽ thắng Myanmar nếu không có quả 11m ở đầu hiệp 2

Khi được các phóng viên hỏi về lối chơi rắn, không ngại va chạm của Myanmar, HLV Polking bày tỏ: "Đội bóng này luôn chơi quyết liệt mỗi khi đối đầu với Thái Lan. Tôi đã nói với toàn đội rằng cứ tập trung vào trận đấu, việc còn lại đã có trọng tài trên sân. Và va chạm cũng là một phần của bóng đá thôi".

Vị chiến lược gia 45 tuổi nói thêm: "Tôi hài lòng với màn trình diễn của Thái Lan trong trận đấu này. Đội đã nhập cuộc với ý đồ rõ ràng. Tôi rất vui khi Dangda đã ghi được 2 bàn thắng. Kể từ khi tôi tới Thái Lan làm việc, cậu ấy vẫn luôn là một cầu thủ giỏi. Kể cả bây giờ, Dangda vẫn hay đùa rằng mình chưa già đâu".

Với chiến thắng đậm trước Myanmar, Thái Lan tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A. Sau đây 3 ngày, thầy trò HLV Polking sẽ đối đầu với Philippines.

Myanmar bất phục vì quả 11m tranh cãi, HLV Thái Lan đáp lại bằng 1 câu nói đầy đẳng cấp - Ảnh 3.

Đồ họa: Phú Quý

https://soha.vn/myanmar-bat-phuc-vi-qua-11m-tranh-cai-hlv-thai-lan-dap-lai-bang-1-cau-noi-day-dang-cap-20211211221645604.htm