Myanmar: Bão Yagi khiến ít nhất 36 người thiệt mạng, 235.000 người phải sơ tán

Đàm Linh, Theo VTV 20:43 14/09/2024
Chia sẻ

Số người thiệt mạng do bão Yagi gây mưa lớn và lũ lụt ở Myanmar đã lên tới 36 người.

Chính phủ Myanmar ngày 14/9 cho biết lũ lụt và lở đất do bão Yagi - một trong những cơn bão chết chóc nhất đổ bộ vào châu Á trong năm nay - đã giết chết ít nhất 36 người tại quốc gia này, đồng thời khiến hơn 235.000 người phải sơ tán.

Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing đã đưa ra một yêu cầu hiếm hoi về viện trợ nước ngoài để ứng phó với tình trạng lũ lụt chết người.

"Cần phải quản lý các biện pháp cứu hộ, cứu trợ và phục hồi nhanh nhất có thể", ông Min Aung Hlaing nhấn mạnh khi đang giám sát công tác cứu hộ và cứu trợ.

Quân đội Myanmar trước đây đã chặn hoặc ngăn cản viện trợ nhân đạo từ nước ngoài.

Myanmar: Bão Yagi khiến ít nhất 36 người thiệt mạng, 235.000 người phải sơ tán- Ảnh 1.

Ít nhất 235.000 người đã phải sơ tán do bão Yagi (Ảnh: EPA)

Một số tòa nhà ở Myanmar hiện vẫn ngập trong nước lũ, nhiều người dân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, bị mắc kẹt trên nóc nhà trước khi họ được lực lượng cứu hộ đưa xuống thuyền.

Một phát ngôn viên quân đội cho biết chính quyền đã mất liên lạc với một số khu vực của đất nước và họ đang điều tra các báo cáo rằng hàng chục người đã bị chôn vùi trong các trận lở đất ở một khu vực khai thác vàng tại miền Trung Mandalay.

Chính phủ cho biết ít nhất 3.600 người đã được giải cứu.

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ cuộc đảo chính quân sự vào tháng 2/2021, khiến bạo lực nhấn chìm phần lớn quốc gia nghèo đói này.

Một cuộc nổi loạn có vũ trang, bao gồm các nhóm kháng chiến mới và các nhóm dân tộc thiểu số đã thành lập, đang thách thức quân đội của chính phủ, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế tàn khốc có thể trở nên trầm trọng hơn do lũ lụt.

Hơn 3 triệu người dân Myanmar đã rời bỏ đất nước kể từ khi bạo loạn chính trị nổ ra cách đây 3 năm. Khoảng 1/3 trong số 55 triệu người dân Myanmar cần được hỗ trợ nhân đạo nhưng nhiều cơ quan viện trợ, chẳng hạn như Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, không thể hoạt động ở nhiều khu vực do rủi ro về an ninh.

Năm 2023, chính quyền quân sự Myanmar đã đình chỉ giấy phép đi lại cho các nhóm cứu trợ đang cố gắng tiếp cận khoảng 1 triệu nạn nhân sau khi cơn bão Mocha tấn công miền Tây đất nước. Vào thời điểm đó, Liên hợp quốc gọi quyết định này là "không thể hiểu nổi".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày