Nhã Phương là một trong số những gương mặt vô cùng quen thuộc trên cả sóng truyền hình lẫn màn ảnh rộng Việt. Cô làm nghề đã nhiều năm, tuy gây nhiều tranh cãi về diễn xuất nhưng không thể phủ nhận những thành công của nữ diễn viên cũng như những tác phẩm nổi đình đám của cô.
Nhã Phương sinh năm 1990, bắt đầu làm nghề từ năm 2009. Những năm đầu sự nghiệp, Nhã Phương có cơ hội góp mặt trong khá nhiều dự án phim truyền hình nổi tiếng như Những Thiên Thần Áo Trắng, Hoa Nắng, Hoàng Tử Xấu Trai, Trường Nội Trú,... nhưng không được nhiều khán giả quan tâm. Phải tới khi tham gia diễn xuất trong một bộ phim ngắn làm đề tài tốt nghiệp của một người bạn mang tên Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò thì tên tuổi của Nhã Phương mới bất ngờ thăng hạng.
Nhã Phương trong Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò
Năm đó, Nhã Phương nhận lời tham gia dự án này chỉ vì tình nghĩa với người bạn của mình, cô thậm chí còn không nhận cát-xê. Có lẽ cô gái năm đó cũng chẳng mong chờ tới việc bộ phim thành công chứ chưa nói tới việc nó lại trở thành hiện tượng một thời. Lời thoại "xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò" cùng cảnh Nhã Phương đứng khóc đêm mưa thậm chí còn trở thành "meme" hot suốt một thời. Cô còn được người xem ưu ái gọi với cái tên "hot girl bánh tráng trộn" bởi diện mạo xinh xắn, dễ thương trong phim. Sau dự án này, Nhã Phương dần có nhiều cơ hội làm nghề hơn, nhất là trong những dự án phim yêu cầu nữ chính... biết đóng cảnh khóc.
Nhã Phương đóng cảnh khóc rất ấn tượng trong Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò
Năm 2014, một năm sau Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò, Nhã Phương có cơ hội xuất hiện trong dự án phim truyền hình của đạo diễn đình đám Vũ Ngọc Đãng - Vừa Đi Vừa Khóc. Dù chỉ là vai phụ nhưng Nhã Phương được yêu quý không kém gì cặp đôi chính. Đây cũng được coi là vai diễn nặng ký nhất sau 5 năm làm nghề của Nhã Phương. Tiếp sau đó, Nhã Phương Bắc tiến và có vai chính trong dự án hợp tác Việt - Hàn là Tuổi Thanh Xuân. Cũng trong năm này, cô còn tham gia phim điện ảnh 49 Ngày, đây cũng là bộ phim se duyên cho cô với ông xã Trường Giang.
Trường Giang - Nhã Phương ở 49 Ngày
Suốt cả sự nghiệp của mình, Nhã Phương đóng chính trong nhiều dự án phim truyền hình, điện ảnh nổi tiếng và thường xuyên gây tranh cãi về diễn xuất của mình. Có một thời điểm, cô thậm chí còn liên tục nhận về lời chỉ trích rằng chỉ biết diễn cảnh khóc. Vài năm trở lại đây, những tranh cãi bớt dần, nhất là sau 2 dự án phim truyền hình là Cây Táo Nở Hoa và Yêu Trước Ngày Cưới.
Nhã Phương được khen ở Cây Táo Nở Hoa
Thời điểm đóng Yêu Trước Ngày Cưới, Nhã Phương thậm chí còn đang mang bầu và đã từng có ý định từ bỏ vai diễn ngay những ngày đầu. Cô cho biết, chính ông xã Trường Giang là người đã thúc đẩy, truyền động lực để bà xã tiếp tục cố gắng, hoàn thiện vai diễn. "Anh nói với tôi 'em cố lên, em phải làm đúng trách nhiệm của em, em đã nhận rồi thì phải làm cho tốt'" - Nhã Phương chia sẻ.
Nữ diễn viên cũng kể về trải nghiệm lần mình bị áp lực, ốm đến độ không nói ra tiếng nhưng Trường Giang lại tuyên bố: "Em có chết cũng phải chết trên đoàn phim" khiến Nhã Phương quyết tâm lên phim trường rồi lại đi về. Thời điểm Nhã Phương chia sẻ câu chuyện này, có không ít tranh cãi xoay quanh phát ngôn "hơi phũ" lúc vợ mang bầu của Trường Giang. Thế nhưng chính Nhã Phương cũng nhấn mạnh Trường Giang làm vậy cũng chỉ vì mong ekip không nghĩ sai về vợ anh, không cho rằng Nhã Phương "nhõng nhẽo", giả bệnh". Nhờ sự thúc đẩy của Trường Giang, Nhã Phương đã có một vai diễn ấn tượng, là nữ phụ, đôi khi còn có thiên hướng phản diện nhưng được yêu quý hơn nhiều so với nữ chính Minh Trang. Đây cũng là vai diễn gần đây nhất của Nhã Phương trước khi cô tạm dừng công việc để sinh bé thứ hai, chăm sóc cho gia đình nhỏ.