Mỹ: Người dân hoảng loạn vì chim say xỉn phá phách khắp thị trấn

Thùy Dung, Theo Helino 11:12 06/10/2018

Hàng loạt những con chim say xỉn đã xuất hiện tại thị trấn Gilbert (Mỹ), gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân nơi đây, khiến họ phải nhờ cậy đến sự can thiệp của cảnh sát.

Trong những ngày gần đây tại thị trấn Gilbert (phía Bắc bang Minnesota, Mỹ), người dân vô cùng hoang mang khi bắt gặp những chú chim trong tình trạng "say xỉn’’ khiến họ gặp không ít rắc rối. Chúng bay lượn khắp nơi trong thành phố, thậm chí còn liều mạng đâm thẳng vào cửa kính những chiếc xe ô tô đang chạy trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Những cư dân ở Gilbert than thở, họ phải vật lộn với 7 con chim đang điên cuồng lao vào cửa kính trong khi họ đang lái xe. Một người phụ nữ khác cũng bị một phen hú vía và phải phanh gấp khi một con chim bất ngờ lao thẳng vào kính chắn gió.

Mỹ: Người dân hoảng loạn vì chim say xỉn phá phách khắp thị trấn - Ảnh 1.

Những chú chim say xỉn vì ăn phải những quả mọng nước lên men

Sở cảnh sát thị trấn Gilbert cho biết, họ đã nhận được vô số cuộc điện thoại báo cáo về vụ việc này. Cảnh sát trưởng Ty Techar chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, nguyên do khiến những chú chim "say xỉn" là vì chúng đã ăn phải những loại quả mọng nước lên men. Gan của những chú chim non không thể xử lý cồn hiệu quả như những con trưởng thành nên dẫn đến tình trạng mất kiểm soát.

Ngài cảnh sát trưởng cũng đã trấn an người dân một cách hài hước với khi nói rằng: "Chúng ta có lẽ không cần phải thực thi pháp luật với những chú chim, này vì chúng sẽ sớm "tỉnh rượu" trong thời gian ngắn thôi".

Mỹ: Người dân hoảng loạn vì chim say xỉn phá phách khắp thị trấn - Ảnh 2.

Thông báo của Sở Cảnh sát Gilbert

Ông Matthew Dodder - một chuyên gia nghiên cứu về chim cho biết, những loài chim chuẩn bị bay về phía Nam để tránh rét sẽ ăn nhiều quả mọng hơn nhằm tích trữ năng lượng, điều này giải thích vì sao số chim "say xỉn" tăng đột biến trong thời gian gần đây.

Theo National Geographic, vào năm 2014, một vụ chim "say xỉn" tập thể ở thành phố Whitehorse (thuộc vùng lãnh thổ Yukon, Canada) nghiêm trọng tới mức Cơ quan Sức khỏe Động vật (AHU) của chính phủ phải sắp xếp các "trại cai nghiện" để giải quyết. Họ tập trung những chú chim say vào một chỗ để chúng không thể bay lượn và ăn những quả dâu bị lên men vô tội vạ nữa.

(Theo BBC)