Mỹ Khôi: "Mong khán giả bỏ qua chuyện quá khứ, nhìn nhận tôi theo hướng tích cực hơn"

Đan Thư, Theo Tổ Quốc 13:47 12/09/2022

Mỹ Khôi - cựu thí sinh Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam mong muốn khán giả có cái nhìn công tâm về mình trong hành trình chinh chiến đấu trường sắc đẹp sắp tới.

Mỹ Khôi là một trong những nhân tố nhận được nhiều sự chú ý khi góp mặt trong "đường đua" Miss Grand Vietnam - Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam. Cô thuộc nhóm thí sinh đã quá quen mặt với người hâm mộ sắc đẹp bởi từng chinh chiến ở Miss Áo Dài 2014, Hoa Hậu Biển Việt Nam 2016, Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019,...

"Tái xuất" ở cuộc thi tìm kiếm người kế nhiệm Thùy Tiên, Mỹ Khôi đã có những chia sẻ về hành trình sắp tới ở Miss Grand Vietnam cũng như một lần nói hết về sự cố năm xưa với Tường Linh ở cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ.

Mỹ Khôi: Mong khán giả bỏ qua chuyện quá khứ, nhìn nhận tôi theo hướng tích cực hơn - Ảnh 1.

Chào Mỹ Khôi, cơ duyên nào đưa bạn tham gia Miss Grand Vietnam 2022?

Tôi đã để ý đến Miss Grand Vietnam sau khi Thuỳ Tiên đăng quang và khá thích màu sắc của cuộc thi. Nhiều người hâm mộ cũng réo gọi tôi tham gia nhưng vì lo chuyện gia đình, không cập nhật MXH nên biết đến thông tin tổ chức khá muộn. Trước vòng Sơ khảo chưa tới 1 tuần, tôi vô tình lướt thấy ảnh họp báo Miss Grand Vietnam do người quen đăng tải nên đã tìm hiểu về lịch trình rồi quyết định tham gia trong tích tắc.

3 năm sau khi rời Hoa Hậu Hoàn Vũ, cuộc sống của Mỹ Khôi có nhiều thay đổi?

Điều thay đổi lớn nhất có lẽ là độ nhận diện của tôi. Tôi được nhiều người biết tới hơn dù theo hướng hơi tiêu cực một tí. Tôi bắt đầu sống khép mình lại hơn, ít sử dụng các trang MXH và ít hoạt động nghệ thuật hơn. Đến khoảng hơn 1 năm sau Hoa Hậu Hoàn Vũ, tôi mới dần mở lòng một tí và hoạt động lại nhưng với tần suất cũng khá ít.

Bạn cảm thấy thế nào khi lần nữa quay trở lại cuộc thi nhan sắc và được đưa vào danh sách "những gương mặt cũ"?

Đến giờ, tôi vẫn hơi bỡ ngỡ vì không ngờ mình lại có một quyết định táo bạo như vậy khi phút 90 mới đăng ký tham gia. Bên cạnh đó, tôi cũng cảm thấy hơi áp lực vì bản thân cũng là một gương mặt khá quen thuộc với các cuộc thi sắc đẹp trong nước nên sự kỳ vọng của mọi người cũng sẽ cao hơn, nhận xét cũng sẽ khó tính hơn. Với sự chuẩn bị có phần gấp gáp thì tôi cũng hơi lo là mình sẽ không làm được tốt nhất như mọi người kỳ vọng. Tuy nhiên, dù khó khăn, vất vả như thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng hết mình để mang hình ảnh "Beauty Queen" (người đẹp nhan sắc - PV) nhất có thể đến với công chúng.

Mỹ Khôi: Mong khán giả bỏ qua chuyện quá khứ, nhìn nhận tôi theo hướng tích cực hơn - Ảnh 2.

Mỹ Khôi nghĩ sao khi đến thời điểm hiện tại nhiều khán giả vẫn xem bạn như một "nhân tố thị phi" của các cuộc thi sắc đẹp?

Tôi nghĩ đó là do tôi chưa có một lời lên tiếng hay phản hồi nào rõ ràng về câu chuyện "sóng gió" đó cho các bạn khán giả nên mọi người đến thời điểm này vẫn sẽ còn những nhìn nhận tiêu cực về tôi, xem tôi là "nhân tố thị phi". Nhưng tôi hy vọng trong hành trình tham gia Miss Grand Vietnam sắp tới, khán giả sẽ có những nhìn nhận khác tích cực hơn về tôi.

Việc bị "ném đá" vì tranh giành giày với Tường Linh năm xưa có ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của Mỹ Khôi?

Sau 3 năm từ lúc xảy ra ồn ào, bây giờ tôi mới có thể trải lòng mình một tí. Thời điểm đó, tôi chỉ là 1 cô gái 22 tuổi bình thường, chưa nổi tiếng nhưng lại phải hứng chịu nhiều "gạch đá" mà không phải do bản thân vi phạm pháp luật hay có những hành xử không phù hợp với chuẩn mực xã hội. Đó thật sự là cú sốc lớn. Tôi cũng chưa hề nghĩ bản thân sẽ phải nhận những bình luận tiêu cực, ác ý như vậy kéo dài cho đến tận bây giờ.

Khi nghĩ lại, giai đoạn đó thật sự rất khó khăn và kinh khủng. Mặc dù những lúc phải xuất hiện bên ngoài hay trên MXH, tôi luôn cố gắng giữ hình ảnh tích cực, vui vẻ nhất có thể nhưng khi ở một mình thì lại suy nghĩ rất nhiều. Dù biết khán giả truyền hình có góc nhìn riêng về một sự việc nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng, vẫn cảm thấy buồn khi đọc được những bình luận tiêu cực.

Chưa kể tôi còn thấy bất lực khi để chuyện của mình ảnh hưởng đến gia đình, đặc biệt là ba mẹ. Thật sự 1- 2 năm đầu, tâm lý tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Có khoảng thời gian tôi giống bị trầm cảm, không muốn tiếp xúc ai và cũng không muốn xem những gì xuất hiện trên MXH về mình. Nhưng may mắn là tôi còn có gia đình và những anh chị chơi chung vẫn yêu thương, giúp đỡ và kéo tôi dần bước ra khỏi những bất ổn tâm lý đó.

Mỹ Khôi: Mong khán giả bỏ qua chuyện quá khứ, nhìn nhận tôi theo hướng tích cực hơn - Ảnh 3.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu nhìn nhận theo hướng tích cực, những ồn ào đó chắc hẳn là bài học lớn đối với Mỹ Khôi trong những năm qua?

3 năm qua, tôi đã rút ra được khá nhiều bài học cho mình và đến thời điểm hiện tại thì chắc mọi người cũng đã thấy Mỹ Khôi chọn cách mở lòng hơn, một hình ảnh Mỹ Khôi trưởng thành hơn sau những va vấp đó và đang cố gắng thể hiện bản thân thật tốt trên hành trình mới tại Miss Grand Vietnam 2022.

Tham gia một cuộc thi sắc đẹp lần nữa, bạn có lo ngại chuyện sẽ lại lần nữa vướng ồn ào, nhận "gạch đá" từ cư dân mạng?

Tất nhiên là tôi cũng lo, cũng sợ hình ảnh của mình bị nhắc tới theo hướng không hề tốt đẹp, trong khi bản thân tôi thì không hề tệ đến mức phải bị nói như vậy. Mỗi lần vướng vào ồn ào và những bình luận tiêu cực, gia đình tôi bị ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là ba mẹ tôi hay để tâm và buồn nhiều. Là một người con, tôi không hề muốn điều đó xảy ra chút nào.

Mỹ Khôi nếu được xếp chung phòng cùng Thùy Trâm - Mai Ngô thì sẽ ra sao nhỉ? Có phải không khí căng thẳng như mọi người tưởng tượng?

Tôi thấy người hâm mộ sắc đẹp rất thích chủ đề này và nhắc đến rất nhiều. Thực sự nếu được xếp vào phòng của chị Mai Ngô và Thùy Trâm thì tôi nghĩ là sẽ có nhiều trò vui lắm bởi vì cả ba đều là những người nhiều năng lượng, có cá tính mạnh. Nếu ở chung với nhau thì chắc sẽ... quậy tung phòng.

Mỹ Khôi: Mong khán giả bỏ qua chuyện quá khứ, nhìn nhận tôi theo hướng tích cực hơn - Ảnh 4.

Từng có người hé lộ phải chi tiền tỷ để đi thi Hoa hậu, Mỹ Khôi có phải một trong số đó? Chi phí bạn bỏ ra vào khoảng bao nhiêu?

Khôi thì làm gì có tiền tỷ để đầu tư (cười). Về phần chi phí chuẩn bị cho cuộc thi, tôi thường sẽ tích góp 1 khoảng vừa đủ trong khả năng của mình để tự mua những thứ cần thiết. Bên cạnh đó, tôi sẽ nhờ đến những sự trợ giúp là người quen xung quanh mình như các anh chị stylist để mượn đầm, váy, phụ kiện...

Tôi giờ đã đi làm nên chi phí bỏ ra cũng thoải mái hơn chứ ngày xưa lúc còn đi học mà đi thi Hoa hậu thì cực lắm, cái gì cũng thiếu, phải đi mượn đồ những bạn nữ của anh trai. Lúc đó tính tôi như con trai, hay ăn mặc quần jean áo thun rộng thùng thình nên khi thi Hoa hậu phải đổi hết sang đầm váy cho nữ tính, mà bỏ tiền mua đồ mới thì rất tốn kém nên mượn được ai thì Khôi sẽ mượn cho đỡ tốn tiền (cười).

Là thí sinh đã chắc suất vào nhà chung The Face, nếu chương trình đột ngột thông báo lịch ghi hình, liệu bạn có thời gian tham gia? Bạn có nhắm về đội HLV nào ở The Face chưa?

Hiện tại Khôi vẫn chưa nhận được thông báo nào về lịch trình thi từ phía BTC chương trình The Face nên Khôi nghĩ cuộc thi sẽ không đụng lịch với bên Miss Grand Vietnam đâu!

Mỹ Khôi: Mong khán giả bỏ qua chuyện quá khứ, nhìn nhận tôi theo hướng tích cực hơn - Ảnh 5.

Vừa là MC vừa là người mẫu, giờ còn thi Hoa hậu, Mỹ Khôi thích mọi người gọi bạn với danh xưng nào hơn?

Tôi đang muốn hướng tới hình ảnh một người nghệ sĩ đa năng nên trong tương lai sẽ trau dồi thêm để phát triển nhiều lĩnh vực nữa, chẳng hạn như diễn viên. Nhưng hiện tại, chắc là tôi sẽ thích mọi người biết đến tôi với vai trò là một MC hơn.

Mục tiêu của Mỹ Khôi ở Miss Grand Vietnam năm nay là gì?

Tất nhiên là tôi cũng giống các bạn thí sinh khác thôi, cũng muốn được vào càng sâu càng tốt. Ngoài mục tiêu đó ra, tôi cũng mong muốn khán giả sẽ có thể bỏ qua những tranh cãi, thị phi trong quá khứ của tôi để nhận xét một cách công tâm hơn, nhìn nhận tôi theo hướng tích cực hơn qua những gì tôi thể hiện ở Miss Grand Vietnam.

Mỹ Khôi: Mong khán giả bỏ qua chuyện quá khứ, nhìn nhận tôi theo hướng tích cực hơn - Ảnh 6.

Cảm ơn Mỹ Khôi đã dành thời gian chia sẻ, chúc bạn đạt thành tích cao trong cuộc thi Hoa hậu lần này!

Ảnh: NVCC