Phương Thanh mặc đồ của bé Gà song ca với Lam Trường

CK; Ảnh: Thước Kiên, Theo Trí Thức Trẻ 08:56 06/04/2014

"Chị Chanh" mượn trang phục học sinh từ bé Gà - con gái của mình và chạy xe đạp lên sân khấu trong liveshow của Lam Trường.

Đêm qua - 5/4, liveshow Dấu ấn của Lam Trường đã diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Tp.HCM thu hút gần 3.000 khán giả đến theo dõi. Sau 7 năm không tổ chức liveshow riêng, đêm nhạc lần này mang nhiều ý nghĩa khi tổng kết lại chặng đường 15 năm ca hát và giới thiệu các kế hoạch âm nhạc mới của Lam Trường trong thời gian tới đây. 

Hơn 30 ca khúc cả cũ và mới đã được Lam Trường thể hiện trên sân khấu. Khán giả đã được sống lại với những kí ức đẹp trong khoảng thời gian đỉnh cao của Lam Trường thông qua loạt ca khúc đình đám gắn liền với tên tuổi như: Tình đơn phương, Mưa phi trường, Tình thôi xót xa, Nỗi nhớ dịu êm, Giấc mơ tuyệt vời... Tuy nhiên, nhiều khán giả "ruột" vẫn cảm thấy tiếc nuối vì giai đoạn Lam Trường hát thành công những ca khúc nhạc Hoa, lời Việt lại không được tái hiện lại trong liveshow lần này.


Các khách mời của đêm nhạc là những nghệ sĩ có nhiều gắn bó với Lam Trường cũng có những màn kết hợp ấn tượng với anh. Nhạc sĩ Bảo Chấn đệm đàn cho tiết mục Nơi ấy bình yên và Nỗi nhớ dịu êm do Lam Trường kết hợp cùng hai cô cháu gái: Minh Thư, Tiêu Châu Như Quỳnh. Trong khi đó, Lê Hiếu và hai thành viên của nhóm MTV (Anh Tuấn, Thiên Vương) lại có màn biểu diễn liên khúc gồm 3 bài: Và tôi cũng yêu em, Sóng tình, Cung đàn buồn cùng A2.


Đặc biệt nhất trong liveshow của Lam Trường chính là bạn song ca ăn ý nhất - Phương Thanh. Chị Chanh xuất hiện với trang phục học sinh mượn từ bé Gà – con gái của mình và chạy xe đạp lên sân khấu. Lam Trường và Phương Thanh thể hiện khá dễ thương ca khúc Tha lỗi cho nhau. Đây là tiết mục Lam Trường vất vả nhất vì chị Chanh cứ đạp xe vòng quanh sân khấu khiến khán giả được một phen cười thích thú. Không chỉ vậy, Phương Thanh còn chở Lam Trường phía sau xe và cả hai song ca vô cùng tình tứ, ngọt ngào. Nữ ca sỹ cũng nói đùa là hồi nhỏ cô và Lam Trường yêu nhau, song khi lớn lên anh lại…cưới vợ khác.

Màn song ca đặc biệt của Lam Trường và Phương Thanh











Những hình ảnh trong liveshow:


Nhạc sĩ Bảo Chấn, ca sĩ Bảo Thy bên khu vực trưng bày những giải thưởng của Lam Trường 

Lam Trường mở đầu chương trình với ca khúc "Còn lại mình anh". Bài hát này từng được Lam Trường song ca cùng với ca sỹ Đình Văn trong video "Mưa Bụi 5", sản xuất vào năm 1995. Đây cũng là thời điểm Lam Trường mới tham gia vào con đường ca hát. Đó cũng chính là lý do mà Lam Trường chọn ca khúc này để mở đầu chương trình





Ngay sau đó, Lam Trường thể hiện lại "Mưa Phi Trường" - ca khúc hit gắn liền với tên tuổi của anh trong thập niên 90 và có lẽ là cho đến ngày nay. Chính vì vậy mà anh đã nói đùa là ca khúc này đã được đổi tên thành “Mưa Lam Trường”. Bài hát được anh thể hiện lại theo phong cách Rock



"Tình là nhớ" - ca khúc thứ 3 của chương trình do nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung sáng tác, cũng là bài hát gắn liền với kỷ niệm của Lam Trường và bạn gái Yến Phương













Chương trình được tiếp nối với tiết mục hoạt cảnh "Đôi giày vải" - "Chú rể". Tiết mục là câu chuyện tình yêu lãng mạn của chàng trai đẹp Lam Trường từ lúc yêu nhau cho đến ngày bước vào thánh đường làm lễ cưới













Nhạc sĩ Bảo Chấn ngồi đệm đàn piano cho anh và Minh Thư, Tiêu Châu Như Quỳnh hát ca khúc "Nơi ấy bình yên" và "Nỗi nhớ dịu êm"

Cũng nhân dịp này, Lam Trường đã gửi lời tri ân đến nhạc sĩ Bảo Chấn – người mà anh xem như một người anh, người thầy của mình




Lam Trường cùng với nhóm MTV và ca sĩ Lê Hiếu trong liên khúc gồm 3 bài: "Và tôi cũng yêu em", "Sóng tình", "Cung đàn buồn"