Idol group nào "nhẵn mặt" trên các show âm nhạc nhất?

HanaZ, Theo 00:00 28/02/2011

Kết quả hơi bị đáng ngạc nhiên. <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Đã từ lâu, Kpop fan đã quen với cảnh hết tuần này đến tuần khác được ngắm đi nghía lại các idol group quen mặt trên các chương trình ca nhạc Inkigayo (đài SBS), Music Bank (đài KBS), Music Core (đài MBC). Theo đó, tin đồn về chuyện các nhà đài tỏ ra ưu ái các công ty giải trí lớn trong ngành giải trí Hàn Quốc chắc hẳn không còn xa lạ gì nữa.

 
Tin đồn về chuyện các nhà đài tỏ ra ưu ái các công ty giải trí lớn trong ngành giải trí Hàn Quốc chắc hẳn không còn xa lạ

Báo Chosun đã hợp tác cùng nhà phê bình âm nhạc Kim của trường Đại học Chugye để tìm ra số lần xuất hiện trên truyền hình của các xì-ta từ tháng 1 đến tháng 11 năm ngoái. Kết quả cuối cùng được đưa ra rất đáng báo động, khẳng định tầm ảnh hưởng của 3 “ông lớn” SM Entertainment, YG EntertainmentJYP Entertainment.

 
SM Entertainment dẫn đầu với 187 lần xuất hiện trên 3 đài truyền hình của SNSD, SHINee, f(x), Super Junior

Nếu xem xét trên khía cạnh công ty, SM Entertainment dẫn đầu với 187 lần xuất hiện trên 3 đài truyền hình của SNSD, SHINee, f(x), Super Junior, v.v... Theo sau SM EntertainmentCube Entertainment (B2ST, 4Minute, G.NA) với kết quả 114 lần, kế đến là Core Contents MediaYG Entertainment. Còn nếu xem xét trên khía cạnh nghệ sĩ thì B2ST về nhất trong danh sách với 49 lần góp mặt ở cả 3 chương trình, C.N.BLUE giật hạng 2 với 44 lần, SNSDSHINee cùng “chen chúc” trên vị trí thứ 3 với 41 lần. Ngoài ra, các “gà cưng” SM biểu diễn tổng cộng trên 60 số Music Bank, 67 số Music Core và 60 số Inkigayo.

 
B2ST về nhất trong danh sách với 49 lần góp mặt ở cả 3 chương trình ca nhạc

Nhìn vào những con số đã được liệt kê, có thể dễ dàng nhận thấy idol group là đối tượng được các nhà đài tuyệt đối ưu ái. Thế nhưng kết quả này cũng đồng nghĩa với việc hàng loạt group khác xấu số bị nhà đài “lờ lớ lơ”. Cặp song ca nam December xuất hiện trên KBSSBS lần lượt là 14 và 12 lần, thêm 1 lần ở MBC. Nhóm nhạc nam Norazo cũng chẳng khá hơn là mấy, với số lần xuất hiện trên KBSMBC lần lượt là 15 và 13, kèm theo 1 lần trên SBS.

 
So với các idol group đã “nhẵn mặt”, số lần xuất hiện của December và Norazo tuy khiêm tốn…

Tuy nhiên các fan đừng tưởng lầm rằng trong trường hợp này, chỉ cần là idol group thì có thể yên tâm những suất diễn sẽ cứ thế bay vào lịch trình làm việc của mình. Cũng là idol group, cũng phát hành ca khúc mới, nhưng suốt cả năm, DNTTae Sa Bi Ae chỉ có 1 lần duy nhất xuất hiện trên các chương trình ca nhạc. DNTTae Sa Bi Ae không phải trường hợp cá biệt, theo thống kê, có tới 50 – 60 idol group khác cũng chịu chung số phận với 2 idol group này.

 
… nhưng vẫn khá hơn hàng loạt idol group khác rất nhiều lần

CEO Kim Woong của Drug Record (công ty quản lý của Crying Nut) chia sẻ: “Từ 6 – 7 năm trước, chúng tôi đã từ bỏ những mong đợi được xuất hiện trong các chương trình ca nhạc. Vấn đề nằm ở sự thiếu cân bằng trong dòng nhạc mà các chương trình TV phát sóng.” 

Phần lớn, sự ưu ái dành riêng cho công ty/nghệ sĩ đều xuất phát từ yêu cầu duy trì các chương trình của các nhà đài. Để đảm bảo lượng khách mời và thành viên ổn định cho các chương trình tạp kĩ của mình, các nhà đài đương nhiên sẽ phải tỏ thái độ hòa hảo với các công ty quản lý lớn. Thời gian gần đây, rating của các chương trình ca nhạc giảm xuống chỉ còn 5 – 6% nên có thể kết luận rằng, các chương trình này chẳng qua chỉ là một điều khoản trao đổi giữa nhà đài và công ty quản lý mà thôi.

 
Dựa vào rating, có thể nói các chương trình ca nhạc chỉ là một điều khoản trao đổi giữa nhà đài và công ty quản lý mà thôi

CEO của một công ty quản lý cho biết: “Để có sự tham gia của ngôi sao B trong chương trình tạp kĩ, nhà đài sẽ để ngôi sao A (cùng công ty quản lý với ngôi sao B) xuất hiện trong chương trình ca nhạc của mình. Mối quan hệ trao đi đổi lại này đã ăn sâu vào ngành giải trí, và nó cũng cản trở sự góp mặt của các ngôi sao khác các chương trình.” 

Nhà phê bình âm nhạc Kim kết luận: “Chỉ cần mối quan hệ trao đổi vẫn còn tồn tại giữa các công ty quản lý lớn và các nhà đài thì khán giả sẽ chẳng thể có cơ hội thưởng thức những thể loại nhạc mới hơn. Khán giả luôn phàn nàn rằng ngày càng có ít tác phẩm âm nhạc “đáng nghe”, nhưng họ phải hiểu rằng những gì họ nghe trên TV rất hạn chế và chênh lệch.” 

Top 10 công ty giải trí xuất hiện nhiều nhất trên chương trình ca nhạc của 3 nhà đài năm 2010: 

1. SM Entertainment – 187

2. Cube Entertainment – 114

3. JYP Entertainment -107

4. Core Contents Media – 97

5. YG Entertainment – 95

6. Pledis Entertainment – 82

7. Star Empire – 76

8. FnC Music – 70

9. DSP Media – 63

10. Starship Entertainment – 57 

Top 10 nghệ sĩ xuất hiện nhiều nhất trên chương trình ca nhạc của 3 nhà đài năm 2010: 

1. B2ST – 49

2. C.N.BLUE – 44

3. SNSD/SHINee – 41

5. SISTAR – 40

6. SECRET – 38

7. Rainbow – 37

8. 2AM/2PM/After School – 35

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày