Mượn xe mới chạy thử nhưng bốc đầu, thanh niên và chủ xe bị CSGT TP.HCM xử lý

Tứ Quý, Theo Trí thức trẻ 16:05 11/04/2023

Qua hình ảnh và clip từ mạng xã hội, CSGT TP.HCM vào cuộc xác minh và xử lý nam thanh niên chạy xe không gắn biển số, bốc đầu lao vun vút trên đường.

Ngày 11/4, Đội CSGT Chợ Lớn thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM cho biết đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với N.T.K (SN 2006, ngụ TP. Thủ Đức, TP.HCM) về hàng loạt hành vi vi phạm giao thông.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và đoạn clip về một thanh niên điều khiển xe máy không gắn biển số, bốc đầu lao vun vút trên đường Hùng Vương (quận 5, TP.HCM) gây mất trật tự an toàn giao thông.

Mượn xe mới chạy thử nhưng bốc đầu, thanh niên và chủ xe bị CSGT TP.HCM xử lý - Ảnh 1.

Nam thanh niên mượn xe mới chạy thử nhưng bốc đầu

Nắm bắt được thông tin, Đội CSGT Chợ Lớn đã nhanh chóng tiến hành xác minh. K. được CSGT mời về trụ sở làm việc sau đó.

Tại đây K. thừa nhận đã điều khiển xe máy không gắn biển số; không có giấy đăng ký xe; điều khiển xe chạy bằng một bánh trên đường Hùng Vương, phường 9, quận 5. Phương tiện mà K. điều khiển được mượn từ cửa hàng xe máy 369, quận 5 để chạy thử.

Đội CSGT Chợ Lớn đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với K. về hàng loạt hành vi như: điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, điều khiển xe không gắn biển số, không có giấy đăng ký xe theo quy định…

Mượn xe mới chạy thử nhưng bốc đầu, thanh niên và chủ xe bị CSGT TP.HCM xử lý - Ảnh 2.

Nam thanh niên và chủ chiếc xe máy đều bị xử phạt

Bên cạnh đó, CSGT cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cửa hàng xe 369 về hành vi đưa phương tiện không có giấy đăng ký xe tham gia giao thông, giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển xe tham gia giao thông và tạm giữ phương tiện.

Đội CSGT Chợ Lớn khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, nhất là các em thanh thiếu niên.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị nhà trường và các bậc phụ huynh cần dành cho các em sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục đúng mức.