Mưa lũ nghiêm trọng ở Nhật Bản, hàng chục người mất tích

Phương Anh, Theo VOV 12:50 04/07/2020

Giới chức tỉnh Kumamoto (tây nam Nhật Bản) thông báo, tính tới 10h sáng 4/7, khoảng 13 người được cho là mất tích trên địa bàn tỉnh này do mưa bão.

Các trận mưa như trút nước kéo theo lở đất đã cuốn trôi nhiều nhà cửa tại thị trấn Ashikita thuộc địa bàn tỉnh này. Sông Kuma nước dâng tràn bờ, gây ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng, một cây cầu đã bị nước lũ cuốn trôi.

Mưa lũ nghiêm trọng ở Nhật Bản, hàng chục người mất tích - Ảnh 1.

Lũ lụt ở Nhật Bản. Ảnh: Kyodo News.

Mưa xối xả cũng khiến khu vực Kyushu phía Nam Nhật Bản có nguy cơ cao đối mặt với ngập lụt và lở đất. Công ty Đường sắt Kyushu cho biết hoạt động của tàu siêu tốc tại hai tỉnh này cũng đã ngừng hoạt động.

Đến 11h trưa 4/7, các nhà chức trách Nhật Bản đã buộc phải ban hành lệnh sơ tán đối với 12 thành phố thuộc tỉnh Kumamoto và một thành phố ở tỉnh Kagoshima. Lực lượng cứu hộ địa phương cũng nhanh chóng tiếp cận các khu vực có người dân bị mắc kẹt do đường xá bị phong tỏa vì thời tiết xấu.

Giới chức trách Nhật Bản liên tục kêu gọi người dân vùng thiên tai đề phòng thời tiết diễn biến phức tạp hơn. Cơ quan Khí tượng nước này dự báo mưa to sẽ xảy ra ở các khu vực miền Tây và miền Đông Nhật Bản cho đến hết ngày 5/7, với cảnh báo mưa rất to ở các khu vực miền Tây, có thể kèm theo sét đánh và gió giật mạnh./.