Mưa lũ nghiêm trọng, nhiều nơi ở Trung Quốc nâng mức báo động khẩn cấp

Kiều Anh, Theo VOV 13:51 07/07/2020

Một số khu vực ở Trung Quốc đã phải nâng mức báo động khẩn cấp về tình trạng mưa lũ hôm 6/7 giữa bối cảnh mưa lớn làm tăng mực nước ở nhiều sông hồ.

Tỉnh Chiết Giang ở phía đông Trung Quốc hôm 6/7 đã nâng mức báo động khẩn cấp về mưa lũ từ cấp 4 lên cấp 3 sau khi cơ quan dự báo thời tiết cho hay mưa lớn vẫn còn tiếp diễn tại các thành phố như Hàng Châu, Hồ Châu và Gia Hưng.

Các nhà chức trách cho biết tại nhiều con sông ở khu vực đồng bằng của tỉnh, mực nước đã tăng lên trên mức báo động vào chiều 6/7.

Mưa lũ nghiêm trọng, nhiều nơi ở Trung Quốc nâng mức báo động khẩn cấp - Ảnh 1.

Hình ảnh chụp từ trên cao ngày 6/7/2020 cho thấy một ngôi làng ở thị trấn Tam Khẩu, thành phố Hoàng Sơn, phía đông tỉnh An Huy ngập trong nước lũ. Ảnh: Tân Hoa xã

Thành phố trực thuộc Trung ương của Trung Quốc - Trùng Khánh cũng thông báo hôm 6/7 rằng thành phố này đã đưa ra cảnh báo phản ứng ở cấp độ 3 sau khi mưa lớn khiến mực nước ở các con sông địa phương đều tăng lên. Chính quyền thành phố Trùng Khánh cho biết họ sẽ hợp tác với các cơ sở lưu trữ nước tại các trạm thủy điện dọc sông Ngô - nhánh sông lớn nhất của sông Dương Tử để đối phó với tình trạng mực nước tăng lên.

Ngày 5/7, tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam đã nâng mức cảnh báo khẩn cấp lên mức 3 trong khi tỉnh An Huy ở phía đông Trung Quốc nâng cảnh báo lên mức 2.

Thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc hôm 6/7 đã nâng mức cảnh báo khẩn cấp từ mức 3 lên mức 2. Mưa lớn đã xảy ra liên tiếp trong 2 ngày qua ở thành phố này với lượng mưa tối đa vượt 250 mm từ sáng 5/7 - sáng 6/7, khiến cho nhiều tuyến đường ngập nước và mực nước tại một số nơi vượt mức báo động.

Trung Quốc có 4 mức cảnh báo khẩn cấp về mưa lũ, trong đó mức 4 là mức thấp nhất.

Từ tháng 6, mưa lớn liên tiếp đã xảy ra ở phần lớn các khu vực phía nam Trung Quốc và mực nước của nhiều con sông tại các khu vực bị ảnh hưởng này đều vượt mức báo động./.