MU phản ứng bất ngờ với cáo buộc sốc của Ronaldo

A Phi, Theo Tiền Phong 09:01 14/11/2022

Rạng sáng nay, Cristiano Ronaldo khiến truyền thông thế giới náo loạn khi cáo buộc MU phản bội, HLV Erik ten Hag không tôn trọng anh. Bất chấp điều này, MU quyết định giữ im lặng và không bình luận gì về cuộc phỏng vấn của CR7.

MU phản ứng bất ngờ với cáo buộc sốc của Ronaldo - Ảnh 1.

Ronaldo xem thường Ten Hag, tố MU phản bội

Hôm qua, MU giành chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc trên sân Fulham nhờ bàn thắng phút chót của Garnacho. Tuy nhiên, niềm vui của họ đã bị Ronaldo phá hỏng. Tiền đạo 37 tuổi người Bồ Đào Nha không được đăng ký ở trận này vì bị ốm.

Ngay sau trận thắng của MU, Ronaldo đã phối hợp cùng The Sun đẩy lên cuộc phỏng vấn cáo buộc MU phản bội anh, Ten Hag không tôn trọng anh. Hồi đầu mùa giải, Ronaldo từng bị giới mộ điệu chỉ trích là thiếu chuyên nghiệp khi tìm mọi cách rời bỏ MU. Khi đó, tiền đạo này đã hẹn một ngày anh sẽ công bố sự thật.

Vì vậy, cuộc phỏng vấn gây sốc giữa Ronaldo và The Sun hôm nay có thể được xem là điều Ronaldo đã hứa hẹn trước đó. Trong khoảng 90 phút trò chuyện với phóng viên Piers Morgan, CR7 không ngần ngại cáo buộc MU mới là người phản bội, tìm cách đẩy anh ra đi. Bên cạnh đó, tiền đạo này cũng công khai chỉ trích Ten Hag và nhấn mạnh anh không tôn trọng HLV người Hà Lan.

Người hâm mộ MU trên toàn cầu đã bị sốc nặng vì cuộc phỏng vấn này. Trước đó, không ít người vẫn bảo vệ và cổ vũ Ronaldo bất chấp phong độ sa sút của anh. Theo Sky Sports, ban huấn luyện và các cầu thủ MU rất thất vọng với những gì Ronaldo đã nói, cũng như thời điểm mà tiền đạo này công khai cuộc phỏng vấn với The Sun. MU chỉ biết thông tin này khi họ đang chuẩn bị lên máy bay từ London trở về Manchester.

Trong khi đó, nguồn tin uy tín The Telegraph cho biết MU sẽ không đưa ra bất cứ bình luận nào về các cáo buộc của Ronaldo. Ban lãnh đạo CLB không muốn phá hỏng bầu không khí chiến thắng và đoàn kết mà đội bóng đang có.

Sau trận đấu với Fulham, các cầu thủ MU sẽ được xả trại chuẩn bị cho World Cup 2022. Các cầu thủ không dự World Cup sẽ được nghỉ 2 đến 3 tuần trước khi trở lại CLB tập trung.