MU đau đầu tìm cách ''dứt tình'' với Ronaldo để không phải mất tiền

Mạnh Tùng, Theo Tiền Phong 08:33 15/11/2022

MU đang cân nhắc đến việc chấm dứt hợp đồng với Ronaldo ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Tuy nhiên, mức lương khủng của ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ là trở ngại lớn.

MU đau đầu tìm cách dứt tình với Ronaldo để không phải mất tiền - Ảnh 1.

Trong bài phỏng vấn độc quyền trên tờ The Sun, Ronaldo đã công khai cho rằng bị CLB MU phản bội và tuyên bố không tôn trọng HLV Erik ten Hag. Trước những phát ngôn này, MU đang xem xét phạt tiền Ronaldo và cân nhắc chấm dứt hợp đồng với cầu thủ này trước thời hạn 6 tháng.

Tuy nhiên, đội bóng thành Manchester có nguy cơ vẫn phải trả 6 tháng tiền lương còn lại nếu để Ronaldo ra đi tự do. Hiện tại, Ronaldo đang nhận mức lương cao nhất lịch sử đội bóng là 560.000 bảng mỗi tuần.

MU chắc chắn không muốn giữ chân một cầu thủ gây xáo động nội bộ như Ronaldo nhưng đồng thời cũng không muốn mất quá nhiều tiền nếu chia tay tiền đạo 37 tuổi. Được biết, đội chủ sân Old Trafford sẽ chờ bản đầy đủ của cuộc phỏng vấn 90 phút để có hành động thích hợp với hành vi của Ronaldo. MU có thể chấm dứt hợp đồng mà không phải đền bù nếu chứng minh được những hành động của Ronaldo vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

Một viễn cảnh dễ dàng hơn với MU là Ronaldo tỏa sáng ở World Cup 2022. Khi đó, nhiều khả năng sẽ có các đội bóng muốn chiêu mộ Ronaldo và HLV Erik ten Hag có thể đẩy ''quả bom'' này đi. May mắn là MU sẽ có khoảng một tháng để suy nghĩ cách giải quyết trường hợp của Ronaldo

Trong khi đó, cựu trung vệ MU Rio Ferdinand khẳng định chuyện giữa MU và Ronaldo là không thể cứu vãn: "Tôi chắc là sẽ không thấy cậu ấy thi đấu nữa. Tôi nghĩ Ronaldo nhận thức rõ việc làm của cậu ấy. Nếu bạn chỉ trích HLV, người là trung tâm của dự án xây mới MU, thì bạn đã đặt CLB vào thế không thể làm khác được".