Mourinho ám chỉ Aguero diễn kịch, đưa Fellaini vào bẫy

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 07:12 28/04/2017

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn bảo vệ Marouane Fellaini, sau chiếc thẻ đỏ mà tiền vệ người Bỉ phải nhận vì húc đầu Sergio Aguero ở trận derby Manchester.

Phút 84, Fellaini nhận thẻ đỏ trực tiếp vì húc đầu Aguero. Tiền vệ người Bỉ rất bất bình với quyết định của trọng tài, cho rằng anh chưa gây đủ tác động để khiến Aguero ngã lăn như thế. Đến khi ra khỏi sân, Fellaini còn phàn nàn với trọng tài thứ tư.

Mourinho ám chỉ Aguero diễn kịch, đưa Fellaini vào bẫy - Ảnh 2.

"Trọng tài nói với tôi rằng ông ấy nhìn nhận tình huống ấy phải rút thẻ đỏ", HLV Jose Mourinho phát biểu. "Nhưng tôi nhìn thấy Aguero sau trận. Cậu ta không bị gãy mũi, không mẻ đầu sứt trán. Nếu Aguero không ngã vật ra, chắc chắn trọng tài sẽ không phạt. Fellaini đã tạo cơ hội cho cậu ta làm điều đó. Fellaini đã gặp phải một cầu thủ Argentina có kinh nghiệm".

Fellaini có lẽ phải tự trách mình trước khi đổ lỗi cho trọng tài hay Aguero. Anh đã không giữ được bình tĩnh trước những lời khiêu khích từ tiền đạo người Argentina. Fellaini sẽ phải nghỉ 3 trận tiếp theo, gặp Swansea, Arsenal và Tottenham.

Mourinho ám chỉ Aguero diễn kịch, đưa Fellaini vào bẫy - Ảnh 3.

Với việc vắng nhiều trụ cột, có lẽ Mourinho sẽ buông mặt trận Ngoại hạng Anh để dồn lực vào vô địch Europa League, giải đấu mà Man Utd đã tiến vào bán kết. Vô địch Europa League cũng giúp Man Utd dự Champions League mùa sau.

"Tôi nghĩ Man City sẽ vào tốp 4", Mourinho nói thêm. "Với những đối thủ còn lại, tôi nghĩ họ sẽ hoàn thành được mục tiêu. Vé còn lại sẽ là cuộc đấu giữa Man Utd, Arsenal và Liverpool. Chúng tôi sẽ cố nhưng thực tế là chúng tôi còn đấu hai trận bán kết Europa League".

Man Utd hiện xếp thứ 5, thua đội đứng 3 Liverpool 2 điểm và chơi ít hơn một trận.