Một loạt cầu thủ bị "cấm cửa’’, U23 Thái Lan đau đầu với nhiệm vụ tối thượng được giao

Sơn Tùng, Theo Pháp luật & Bạn đọc 17:59 18/04/2022

U23 Thái Lan đối diện với khả năng thiếu vắng nhiều cầu thủ trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31.

Theo tờ Thairath, U23 Thái Lan có thể thiếu vắng tới 10 cầu thủ tại SEA Games 31. Mặc dù lịch đấu của giải VĐQG và Cúp liên đoàn Thái Lan đã được điều chỉnh, tuy nhiên vẫn có 2 trận bán kết và chung kết Cúp quốc gia diễn ra trùng với SEA Games 31. Do vậy, CLB Buriram sẽ không thể nhả 3 cầu thủ là Airfan Doloh, Suphanat Mueanta và Nopphon Lakhonphon cho U23 Thái Lan.

Một loạt cầu thủ bị cấm cửa’’, U23 Thái Lan đau đầu với nhiệm vụ tối thượng được giao - Ảnh 1.

Nhiều cầu thủ Thái Lan không được tham dự SEA Games 31 do CLB không nhả người

Trước đó, CLB Chonburi thông báo rằng họ phản đối việc điều chỉnh lịch đấu và sẽ không nhả các cầu thủ là Songchai Thongcham, Kritsada Kaman, Chatmongkol Rueangthanarot, Jakkrapong Samahung, Bukkoree Lemdee, Rachata Moraksa và Chitsanuphong Choti.

Gần đây, Kongsak Yodmanee - Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), giao nhiệm vụ giành HCV cho đội U23 nước này: "Tôi phải thừa nhận rằng bóng đá là môn thể thao mà người Thái kỳ vọng nhiều nhất. Không đoạt được HCV môn bóng đá tức là thấp hơn tiêu chuẩn trước đây rất nhiều. LĐBĐ Thái Lan đã hỗ trợ bằng cách điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội nhưng cũng chỉ có giới hạn. Tôi hy vọng các cầu thủ chủ chốt của U23 Thái Lan sẽ trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia trong tương lai".

Theo lịch thi đấu, môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 06-22/05. U23 Thái Lan sẽ đá trận ra quân trước U23 Malaysia vào ngày 07/05.

https://soha.vn/mot-loat-cau-thu-bi-cam-cua-u23-thai-lan-dau-dau-voi-nhiem-vu-toi-thuong-duoc-giao-20220418162540948.htm