Một lao động Việt Nam bị cắt cổ dã man trên đất Nhật Bản

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 11:33 31/07/2016

Trang Asahi của Nhật Bản mới đưa tin về việc một người Việt Nam đã bị cắt cổ vào tối qua tại nhà riêng sau khi đi uống rượu với bạn.

Nhật Bản là quốc gia có tỉ lệ lao động Việt Nam sang làm việc khá đông. Tuy nhiên, nhiều vụ việc xảy ra đang dần làm xấu đi hình ảnh người lao động Việt Nam tại quốc gia này.

Mới đây, một vụ giết người dã man đã xảy ra khi vào khoảng 10 giờ tối ngày 30/7, một vụ giết người cắt cổ đã xảy ra tại thành phố Nagoya, Nhật Bản. Theo thông tin sơ bộ, nạn nhân tên Đường Văn Chiến, là một lao động Việt Nam, đang làm việc tại thành phố này.

Một lao động Việt Nam bị cắt cổ dã man trên đất Nhật Bản - Ảnh 1.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, không phải nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi vụ việc xảy ra, khoảng 10 giờ 30 phút, đường dây 119 của cảnh sát Nhật Bản nhận được thông báo từ người bạn cùng phòng của nạn nhân. Do bị mất quá nhiều máu nên dù đã được đưa tới bệnh viện, nạn nhân đã không qua khỏi và tử vong.

Hiện tại, phía cảnh sát Nhật Bản đang điều tra vụ án giết người này. Khu vực xung quanh đã được kiểm tra camera và các thiết bị băng ghi hình chống trộm để xem có phát hiện được đối tượng tình nghi nào quanh đó trong thời điểm xảy ra vụ án. 

Lời khai của người bạn cùng phòng cho biết trước khi vụ cắt cổ diễn ra, nạn nhân có đi uống rượu cùng vài người bạn ở chỗ làm và đã có xích mích với một trong những đồng nghiệp người Việt.