Một bé gái nặng 2.2kg đẻ rớt tại nhà được các bác sĩ BV Quận 2 phóng xe máy đến cấp cứu kịp thời

Văn Tiên, Theo Báo dân sinh 15:38 21/07/2020

Trong lúc ở nhà trọ một mình, chị H. đau bụng dữ dội, 10 phút sau thì hạ sinh một bé gái. Nhận được tin báo, các bác sĩ Bệnh viện Quận 2 dùng cả xe cấp cứu và xe máy tức tốc đến nhà sản phụ.

Theo đó, sản phụ L.T.M.H (SN 1996), là người ngoại tỉnh làm phục vụ quán ăn cho một nhà hàng tại TP.HCM.

Trong lúc ở nhà trọ một mình tại quận 2, chị H. bất ngờ đau bụng dữ dội, khi chị chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, định gọi cho chồng và người thân về hỗ trợ thì 10 phút sau, chị đã hạ sinh một bé gái.

Do sinh quá bất ngờ nên những người dân khu nhà trọ đã gọi điện vào đường dây nóng của BV Quận 2 để nhờ hỗ trợ.

Khi nhận được thông tin qua đường dây nóng, đội ngũ y bác sĩ Khoa Cấp cứu phối hợp với ê-kíp trực Khoa Sản của bệnh viện đã tức tốc điều xe cấp cứu lên đường, đồng thời đi cả xe gắn máy để tiếp cận nhà chị H. nhanh nhất.

Một bé gái nặng 2.2kg đẻ rớt tại nhà được các bác sĩ BV Quận 2 phóng xe máy đến cấp cứu kịp thời  - Ảnh 1.

Bé gái nặng 2,2kg có sức khỏe ổn định sau khi mẹ đẻ rớt tại nhà - Ảnh: BV Quận 2.

Đúng như dự đoán nhà sản phụ ở nằm sâu bên trong con hẻm nhỏ, xe cấp cứu không thể tiếp cận, các y bác sĩ đã nhanh chóng triển khai phương án vô nhà trọ bằng xe gắn máy. Khi tiếp cận được hiện trường, chị H. đã sinh lọt bé gái còn nguyên dây rốn, sau khi thực hiện các quy trình cấp cứu sản phụ và bé sơ sinh, bác sĩ Tạ Nhật Vân đã cho bóc nhau cắt dây rốn tại nhà. Sau đó, nhân viên y tế của bệnh viện đã đưa băng ca chuyển nhanh chị H. và con về bệnh viện, tiếp tục tiến hành các công đoạn cấp cứu chăm sóc còn lại.

Chị H. kể dự sinh còn khoảng hơn 10 ngày, chị cũng thường xuyên theo dõi thai kỳ, nhưng lại bất ngờ sinh sớm hơn ngày dự kiến và sinh trong hoàn cảnh hi hữu như thế. Đây là lần sinh con thứ 2 của chị H., bé trai đầu hiện hơn 2 tuổi và cũng sinh thường tại Bệnh viện Quận 2.

Một bé gái nặng 2.2kg đẻ rớt tại nhà được các bác sĩ BV Quận 2 phóng xe máy đến cấp cứu kịp thời  - Ảnh 2.

Các bác sĩ vẫn đang tiến hành chăm sóc sức khỏe cho 2 mẹ con - Ảnh: BV Quận 2.

Hiện tại, chị H. và con đã được an toàn, diễn tiến sức khỏe của mẹ và bé về các dấu hiệu sinh tồn ổn định, bé gái nặng 2.2kg đang được bú sữa mẹ. Đội ngũ y bác sĩ Khoa Sản vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của 2 mẹ con, phòng ngừa nhiễm trùng hậu sản sau sinh.

Được biết, đây cũng là ca đẻ rớt thứ 2 được Bệnh viện Quận 2 cấp cứu ngoại viện thông qua đường dây nóng.