Monsanto lại phải chi hơn 2 tỉ USD vì thuốc diệt cỏ gây ung thư

Xuân Mai, Theo Người Lao Động 10:40 14/05/2019

Bồi thẩm đoàn tại bang California – Mỹ hôm 13-5 đã yêu cầu Monsanto thanh toán tổng cộng 2,055 tỉ USD cho một cặp vợ chồng quả quyết việc sử dụng thuốc diệt cỏ Roundup của công ty này khiến họ bị ung thư.

Bồi thẩm đoàn ở TP Oakland kết luận thuốc diệt cỏ của Monsanto khiến đôi vợ chồng Alva và Alberta Pilliod mắc phải ung thư hạch. Bồi thẩm đoàn quyết định tổng số tiền phạt vì gây ra các thiệt hại cho hai vợ chồng này là 2 tỉ USD và khoản tiền bồi thường cho các thiệt hại 55 triệu USD.

Đây là phán quyết thứ 3 nhắm vào Monsanto ở California kể từ tháng 8 năm ngoái. Monsanto hiện thuộc sở hữu của Tập đoàn Bayer AG sau khi tập đoàn Đức này mua lại Monsanto với giá 63 tỉ USD vào năm ngoái.

Một giáo sư luật ở TP San Francisco cho biết có khả năng thẩm phán xét xử hoặc tòa phúc thẩm sẽ đưa ra khoản bồi thường thấp hơn con số nói trên. Theo hãng tin Reuters, khoản tiền hơn 2 tỉ USD có thể được giảm xuống, chiếu theo quy định của Tòa án Tối cao Mỹ giới hạn tỉ lệ tiền phạt và tiền bồi thường cho các tổn hại là 9:1.

Monsanto lại phải chi hơn 2 tỉ USD vì thuốc diệt cỏ gây ung thư - Ảnh 1.

Hãng hóa phẩm lớn của Đức đang phải đối mặt với hơn 13.400 vụ kiện liên quan đến nguy cơ gây ung thư trong sản phảm thuốc diệt cỏ của Monsanto. Ảnh: AP

Tòa án hôm 13-5 cũng kết luận công ty này đã không thông báo sản phẩm có chứa chất gây ung thư cho người tiêu dùng.

Trong khi đó, phía Bayer cho rằng phán quyết trên gây thất vọng và sẽ kháng cáo. Phát ngôn viên tập đoàn này nhấn mạnh quyết định của tòa là "quá mức và không thể chấp nhận được". Hiện hãng hóa phẩm lớn của Đức đang phải đối mặt với hơn 13.400 vụ kiện liên quan đến nguy cơ gây ung thư trong sản phảm thuốc diệt cỏ của Monsanto.

Đại diện Bayer cho rằng vợ chồng Alva và Alberta Pilliod có tiền sử bệnh lâu năm được cho là yếu tố đáng kể gây bệnh ung thư. Tập đoàn Bayer còn cho rằng các nghiên cứu trong nhiều thập kỷ của họ và nhiều nhà khoa học độc lập chỉ ra rằng chất glyphosate dùng trong Roundup là an toàn đối với người sử dụng.

Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra tại tòa án bang Missouri vào tháng 8 tới. Đây sẽ là lần đầu tiên một tòa án ngoài bang California xét xử đơn kiện liên quan thuốc diệt cỏ Roundup. Phiên tòa dự kiến diễn ra tại hạt St. Louis, nơi Monsanto từng đặt trụ sở.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày