Môn thể thao nhiều "duyên nợ" nhất với hoàng gia Anh, Công nương Diana và hai con đều liên quan

DIỆP LỤC, Theo Trí Thức Trẻ 21:35 07/07/2022

Mỗi khi các thành viên hoàng gia tham dự các trận thi đấu của môn thể thao này thì đều trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông.

Dù đã sang Mỹ được hơn 2 năm nhưng Hoàng tử Harry vẫn không từ bỏ niềm đam mê chơi polo khi còn ở hoàng gia. Trong khi đó, Công tước xứ Cambridge hàng năm đều tham gia các trận đấu polo từ thiện. Vậy môn thể thao này có điều gì hấp dẫn mà khiến các hoàng tử Anh lại yêu thích say mê đến như vậy?

Môn thể thao nhiều duyên nợ nhất với hoàng gia Anh, Công nương Diana và hai con đều liên quan - Ảnh 1.

Hoàng tử William và Harry chơi polo cùng nhau trước đây

Người mang polo đến hoàng gia Anh

Polo hay còn gọi là mã cầu được coi là môn thể thao của giới quý tộc có nguồn gốc từ Ba Tư. Nó còn có tên gọi mỹ miều khác là "môn thể thao của các vị vua". Trong môn này, người chơi vừa cưỡi ngựa vừa phải khéo léo đánh bóng vào cầu môn đối phương để giành chiến thắng. Mỗi trận đấu polo hiện nay thường kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Theo truyền thông Anh, polo bắt đầu xuất hiện ở nước này từ thế kỷ 19 nhưng không thực sự phát triển mạnh mẽ. Vua George VI, cha Nữ hoàng Anh là fan cuồng nhiệt polo khi còn trẻ. Mặc dù vậy, Hoàng tế Philip mới là một trong những người có công mang polo phát triển ở gia đình hoàng gia Anh, đưa nó trở thành bộ môn thể thao được giới quý tộc ưa chuộng.

Theo Josh Roberts, Tổng biên tập của PoloWeekly.com, Hoàng tế Philip đã tham gia môn thể thao này khi ông đóng quân ở Malta. Người thân của hoàng tế chính là "thầy giáo" dạy ông cách chơi polo.

Môn thể thao nhiều duyên nợ nhất với hoàng gia Anh, Công nương Diana và hai con đều liên quan - Ảnh 2.

Hoàng tế Phlip có niềm đam mê mãnh liệt với polo

Josh Roberts cho hay: "Hoàng tế Philip sau đó quyết tâm mang môn thể thao này phát triển ở Anh. Tại đây ông đã thành lập đội Windsor Park sau này là Guards Polo Club".

Chồng Nữ hoàng Anh trở thành Chủ tịch của câu lạc bộ kể từ khi nó được thành lập năm 1955 cho đến lúc ông qua đời vào tháng 4/2021. Guards Polo Club hiện là một trong những câu lạc bộ polo nổi tiếng nhất trên thế giới.

Mỗi khi Hoàng tế Philip thi đấu polo, Nữ hoàng Anh cùng các con thường đến để theo dõi và cổ vũ cho Công tước. Về sau, hoạt động này cũng trở thành truyền thống của gia đình hoàng gia. Hoàng tế Philip thi đấu polo liên tục trong nhiều năm cho đến khi bước sang tuổi 50, khi bệnh viêm khớp hoành hành Hoàng tế phải từ giã môn thể thao yêu thích này. Tuy nhiên, tình yêu thể thao polo của ông lại được truyền lửa cho con trai cả, Thái tử Charles cùng hai cháu trai William và Harry.

Môn thể thao nhiều duyên nợ nhất với hoàng gia Anh, Công nương Diana và hai con đều liên quan - Ảnh 3.

Nữ hoàng Anh đưa hai con nhỏ đi xem trận đấu polo

Môn thể thao có nhiều "duyên nợ"

Thái tử Charles lần đầu tham gia tranh tài polo tại mùa giải Combermere Cup vào năm 1967. Mặc dù gặp nhiều chấn thương nhưng vị vua tương lai của nước Anh vẫn không từ bỏ tình yêu với polo. Cuối cùng khi đến năm 57 tuổi, ông cũng phải giải nghệ, từ giã thi đấu polo.

Ít ai biết rằng, chính polo là nơi khởi nguồn cho mối tình lãng mạn giữa Thái tử Charles và bà Camilla. Vào năm 1975, người thừa kế hoàng gia đã tình cờ gặp cô gái tên Camilla Shand tại một trận đấu polo, và cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã mở đầu cho một mối tình gây nhiều tranh cãi trong lịch sử hoàng gia.

Môn thể thao nhiều duyên nợ nhất với hoàng gia Anh, Công nương Diana và hai con đều liên quan - Ảnh 4.

Bà Camilla và Thái tử Charles cũng tình cờ quen nhau từ trận đấu polo

Sau khi kết hôn với Thái tử Charles, Công nương Diana luôn luôn xuất hiện tại các trận đấu polo để cổ vũ cho chồng mình. Cặp đôi thường xuyên thể hiện tình cảm khăng khít trước ống kính máy ảnh. Tuy nhiên, về sau họ đã đường ai nấy đi trong cuộc ly hôn ồn ào.

Vào năm 2005, Thái tử Charles kết hôn với bà Camilla và bà cũng chính là người luôn bên cạnh ông khi theo dõi các trận đấu polo sau này. Ông tiếp tục truyền cảm hứng cho hai người con trai là Hoàng tử William và Harry. Họ đều là những tay chơi polo cừ khôi. Vợ của hai hoàng tử cũng đều duy trì truyền thống có mặt trong các trận đấu polo để cổ vũ cho chồng.

Môn thể thao nhiều duyên nợ nhất với hoàng gia Anh, Công nương Diana và hai con đều liên quan - Ảnh 5.

Công nương Diana luôn có mặt cổ vũ Thái tử Charles

Dù có chung niềm đam mê nhưng phong cách chơi của họ hoàn toàn khác nhau. Nhà vô địch quốc tế polo Malcolm Borwick chia sẻ: "Polo thường phản ánh tính cách của người chơi. Hoàng tử Harry là một người lạc quan và luôn vượt qua ranh giới, thách thức tất cả và đó là cách anh ấy chơi polo. Hoàng tử William lại thiên về phòng ngự. Anh ấy là người biết kiểm soát tình hình và chơi thực sự tốt trong vai trò của mình".

Cho đến nay, Hoàng tử George là thành viên nhí được dự đoán là sẽ tiếp nối niềm đam mê truyền thống của gia đình. Cậu bé đã được cha mẹ cho tiếp xúc với polo từ nhỏ. Trong những hình ảnh được truyền thông chia sẻ, Hoàng tử bé tỏ ra khá thích thú trong bộ môn này.

Môn thể thao nhiều duyên nợ nhất với hoàng gia Anh, Công nương Diana và hai con đều liên quan - Ảnh 6.

Công nương Kate đến ủng hộ Hoàng tử William thi đấu polo mới đây

Môn thể thao nhiều duyên nợ nhất với hoàng gia Anh, Công nương Diana và hai con đều liên quan - Ảnh 7.
Môn thể thao nhiều duyên nợ nhất với hoàng gia Anh, Công nương Diana và hai con đều liên quan - Ảnh 8.

Hoàng tử George được tiếp xúc với polo từ sớm. Cậu thường xuyên xuất hiện trong các trận thi đấu của bố

Không chỉ là môn thể thao giải trí

Polo không chỉ là cuộc thi đấu đơn thuần mà nó còn là nơi hoàng gia Anh thực hiện các hoạt động quyên góp từ thiện.

Malcolm Borwick, một người bạn thân của hoàng gia và là cựu đội trưởng polo đội tuyển Anh nói với Vanity Fair: "Thái tử Charles là người rất ủng hộ môn thể thao này. William và đặc biệt là Harry cũng vậy. Polo là một niềm vui lớn đối với họ, đồng thời nó cũng là một phương tiện để quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện".

Hoàng tử Harry từng thi đấu cho Sentebale Polo Cup và giành được chiến thắng. Nhờ giải đấu này mà Harry quyên góp được hơn 1 triệu USD cho tổ chức từ thiện Sentebale, nơi chuyên hỗ trợ trẻ em và thanh niên bị ảnh hưởng bởi HIV ở châu Phi.

Malcolm Borwick nhấn mạnh: "Hoàng tử Harry thích chơi polo, một phần nguyên do là vì thông qua trận đấu anh có thể quyên góp tiền cho mục đích từ thiện. Đây là điều tuyệt vời mà Harry luôn theo đuổi".

Nguồn: Hellomagazine, Royalcentral

https://afamily.vn/mon-the-thao-nhieu-duyen-no-nhat-voi-hoang-gia-anh-cong-nuong-diana-va-hai-con-dau-deu-lien-quan-20220707083138561.chn