Đừng ngại ngần với bóng chuyền bãi biển

Trang Funny, Theo 15:02 30/07/2010

Một trong những môn thể thao hot nhất trên thế giới, đặc biệt là trong mùa hè, bóng chuyền bãi biển lại đang khiến một số bạn trẻ “ngại”.

Hình ảnh các vận động viên bóng chuyền bãi biển với trang phục thi đấu là những bộ bikini gợi cảm đã trở nên quá quen thuộc và phần nào trở thành một điểm nhấn hấp dẫn cho môn thể thao này. Tuy nhiên ở một số nước châu Á, đặc biệt là ở Trung Đông, đó lại là một môn thể thao “nhạy cảm”.
 

Bikinilà trang phục được sử dụng trong bóng chuyền bãi biển.
 
Với quan điểm phụ nữ phải ăn mặc kín đáo, đặc biệt là ở chỗ đông người mà người dân châu Á rất ngại diện những bộ đồ bơi hơi thiếu vải, nói gì tới chuyện mặc bikini khi thi đấu thể thao, nơi mà cả nghìn con mắt đều đổ dồn vào mình và luôn phải vận động rất mạnh.
 

Chơi bóng chuyền thường xuyên phải vận động mạnh.
 
Chúng tớ được biết ở các nước vùng Trung Đông, tất cả các phụ nữ có chồng đều phải quấn khăn quanh người và dùng mạng niqab hoặc burqa che kín mặt, chỉ được hở đôi bàn tay và đôi mắt. Còn các thiếu nữ được “thoáng mát” hơn khi không phải che mặt, nhưng vẫn không được để đàn ông nhìn vào mắt mình. Vì vậy thật dễ hiểu khi những ông chồng ở đây đã không cho vợ đi theo cùng xem các trận thi đấu bóng chuyền bãi biển vì sợ các bà vợ sẽ bắt chước cách ăn mặc của các vận động viên.
 

Burkini bộ đồ bơi của người theo đạo Hồi.
 
Điều khó khăn đó đã dẫn tới tại SeaGames 23, ban tổ chức đã phải chở hàng nghìn tấn cát quý giá từ bờ biển rất xinh đẹp Bacolod vào những khu vực “kín đáo” trong thành phố để thuận tiên cho việc thi đấu của các vận động viên.
 
Sợ đen da là nỗi lo sợ của tất cả teen mình, chẳng thế mà khi đi ra ngoài đường, ai ai cũng kín mít từ đầu tới chân. Cũng vì thế việc tập luyện và chơi môn thể thao mang tính chất thường xuyên bắt nắng bắt gió như bóng chuyền bãi biển có vẻ lại bị thêm trở ngại nữa.
 

Các vận động viên bóng chuyền bãi biển vẫn rất xinh đẹp.
 

Bạn sẽ sở hữu thân hình tuyệt đẹp nếu chơi môn thể thao này.
 
Trang phục là một phần quan trọng trong thể thao. Đặc biệt trong bóng chuyền bãi biển nữ, nó tạo nên sức hút vượt trội so với bóng chuyền nam. Đồng thời việc ăn mặc trong thể thao còn tạo ra sự thuận tiện cho vận động viên trong khi thi đấu, phù hợp với địa hình và thời tiết. Thử hình dung xem nếu chúng ta phải mặc quần sooc, áo phông thì mỗi khi bị ngã xuống sẽ mang theo biết bao cát, không những vậy còn tạo khó khăn trong di chuyển nữa.
 

Trang phục tạo thêm sức lôi cuốn cho môn thể thao này.
 
Với những lợi ích về sức khỏe mà môn thể thao này đem lại, nhất là những bạn nữ luôn ao ước có ba vòng cân đối và một khuôn mặt thanh thoát, không những thế hiện nay chúng mình còn có rất nhiều các loại kem dưỡng da, kem chống nắng và các phương pháp để giúp giữ làn da không bị sạm đen hay bị tấn công bởi các tia tử ngoại thì đừng vì sợ đen da hay vì trang phục mà bỏ qua bóng chuyền bãi biển, bạn nhé!