Đoàn Việt Nam có huy chương Vàng đầu tiên

Dân Trí, Theo 17:03 25/11/2010

Một chiến thắng tuy bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng của "cô gái vàng" Lê Bích Phượng.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Không được đặt nhiều kỳ vọng như Vũ Nguyệt Ánh hạng 50 kg nữ, nhưng khi bước vào thi đấu hạng cân 55 kg nữ môn Karatedo, võ sỹ Bích Phượng đã phô diễn một phong độ ấn tượng khi vượt qua cùng lúc 3 đối thủ mạnh đến từ Hàn Quốc, Uzbekistan và Ma Cao (Trung Quốc), qua đó giành quyền vào thi đấu Chung kết gặp nữ võ sỹ người Nhật Bản là Kobayashi, hiện cũng là ĐKVĐ thế giới hạng 55 kg.
 
Trước giờ thi đấu trận Chung kết, cơ hội giành HCV của Lê Bích Phượng được nhận định là không có nhiều, khi đối thủ hơn hẳn về kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Tuy nhiên, HLV Lê Công rất tin tưởng phong độ ổn định của Bích Phương có thể tạo ra bất ngờ giúp Karatedo hoàn thành chỉ tiêu HCV tại ASIAD 16.
 
Nhập cuộc với tinh thần quyến tâm cao, nữ võ sỹ Lê Bích Phượng đã tận dụng tối đa sơ hở của đối thủ để tung ra những cú đánh chuẩn xác trước Kobayashi. Liên tục duy trì một đấu pháp hợp lý, Lê Bích Phượng đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc 4-3, sau khi trải qua cuộc rượt đuổi điểm số căng thẳng qua 3 hiệp đấu.
 
Vượt qua Kobayashi ở trận Chung kết hạng cân 55 kg nữ, võ sỹ Lê Bích Phượng đã giúp cho đoàn Việt Nam giành được tấm HCV đầu tiên ở đấu trường ASIAD 16 khốc liệt, chấm dứt cơn khát "vàng" đã theo đuổi suốt 13 ngày thi đấu. Thành tích này cũng đủ giúp tuyển Karatedo Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu đặt ra trước giờ lên đường.
 
Cũng trong chiều nay, nam võ sỹ Minh Đức (60 kg nam) cũng thi đấu khá xuất sắc để mang về thêm tấm HCĐ cho Karatedo Việt Nam.
 
Không đặt nặng chỉ tiêu thành tích tại ASIAD 16, đô vật Nguyễn Thị Lụa đã gây bất ngờ lớn khi lần lượt thi đấu xuất sắc vượt qua các đối thủ đến từ Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc để giành quyền thi đấu trận Chung kết tranh HCV với đối thủ Sim Hyang (CHDCND Triều Tiên) nội dung Vật tự do.
 
Trong chiều tối nay, cơ hội cải thiện thành tích còn đến từ môn Điền kinh, khi Trương Thanh Hằng (800m), Vũ Thị Hương (200m) bước vào thi đấu các lượt chạy Chung kết. Vũ Văn Huyện cũng có nhiều cơ hội cạnh tranh tấm HCĐ nội dung 10 môn phối hợp nam.