Mở mắt ra là mất tiền chứng khoán, dân văn phòng Hàn Quốc lỗ nặng đến mức phải đi khám tâm thần

Theo Phụ Nữ Mới
Chia sẻ

Thị trường biến động, nhiều người ăn không ngon, ngủ không yên.

Những ngày gần đây với Kim - Một nhân viên văn phòng 25 tuổi tại Seoul (Hàn Quốc) là một nỗi ám ảnh. Kim kể rằng bản thân không thể tập trung vào công việc, không phải vì khối lượng công việc tăng lên, mà bởi cứ vài phút, anh lại muốn mở điện thoại để kiểm tra tài khoản chứng khoán đang lỗ của mình.

Kim bắt đầu đầu tư từ khi còn học đại học và đã có 6 năm tham gia thị trường. Thế nhưng, đợt lao dốc lần này của thị trường vẫn khiến anh rơi vào hoảng loạn. Gần một nửa tổng tài sản của Kim hiện được phân bổ vào cổ phiếu Hàn Quốc và Mỹ.

“Cả ngày tôi cứ nghĩ không biết có nên giao dịch thêm hay không, rồi lại lo nếu không cắt lỗ ngay thì có khi sẽ mất khoản tiền bằng thu nhập cả năm” - Kim chia sẻ. Áp lực lớn đến mức Kim thậm chí đã nghĩ tới việc xóa hẳn ứng dụng chứng khoán khỏi điện thoại để có thể tập trung làm việc.

Ảnh minh họa

Kim không phải người duy nhất rơi vào tình cảnh này. Một nhà phát triển phần mềm khác, bắt đầu đầu tư sau khi kết hôn vào tháng 4 năm nay, cũng đang trong cảnh tương tự. Hai vợ chồng góp tiền để cùng tham gia thị trường. Thời điểm đó, KOSPI tăng mạnh, khiến việc đầu tư ban đầu tương đối thuận lợi. Nhưng bây giờ, câu chuyện đã khác xa.

So với tháng 4, tài khoản của anh hiện ghi nhận khoản lỗ lên tới khoảng 70 triệu won (khoảng 1,3 tỷ đồng). “Áp lực thực sự quá lớn” - Anh nói.

Im (24 tuổi) - Sinh viên một trường đại học ở Seoul, cho biết bản tất cả tiền kiếm được từ các công việc làm thêm, đều đã đổ vào chứng khoán. Thế nhưng chỉ trong vòng một tháng, khoản đầu tư đã giảm hơn 20%.

“Số tiền tôi phải làm việc nhiều tháng mới kiếm được đã biến mất” - Im nói.

Những câu chuyện như vậy xuất hiện ngày càng nhiều trong bối cảnh thị trường chứng khoán Hàn Quốc biến động mạnh. Trong 4 phiên giao dịch cuối tháng 7, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm gần 11%. Đến phiên giao dịch hôm nay (5/8), thị trường tạm ổn định trở lại, chỉ số KOSPI và KOSDAQ tăng lần lượt 3,96% và 1,59%. Dẫu vậy, các nhà đầu tư vẫn chưa thể yên tâm.

Chứng khoán Hàn Quốc hôm nay (5/8)

Trên mạng xã hội Hàn Quốc, những nội dung được gọi là “cầu nguyện cho cổ phiếu” cũng bắt đầu thu hút sự chú ý. Trong các video này, người dẫn đóng vai giống như một mục sư, dành khoảng một phút để “cầu nguyện” cho những mã cổ phiếu đang lao dốc.

Một video “cầu nguyện khẩn cấp” được đăng tải đã nhanh chóng vượt 600.000 lượt xem. Hàng nghìn bình luận mang tính tự trào xuất hiện bên dưới, trong đó có những câu như “Tôi chỉ muốn lấy lại vốn” hay “Tôi không thể xem bảng điện với nụ cười được nữa”.

Không chỉ mạng xã hội thay đổi, nhu cầu tìm kiếm thông tin về đầu tư cũng có dấu hiệu dịch chuyển. Theo phân tích của nhà sách YES24 đối với các sách bán chạy hàng tháng thuộc nhóm kinh tế và kinh doanh, trong tháng 6, hơn một nửa số sách nằm trong danh sách bán chạy tập trung vào các chủ đề như quản lý tài sản, đầu tư dài hạn và kinh tế vĩ mô.

Tại các câu lạc bộ đầu tư của sinh viên, tâm lý bất an cũng trở nên rõ rệt. Ban Jae-yun (24 tuổi), chủ nhiệm câu lạc bộ đầu tư “Stock Wars” của Đại học Hanyang, cho biết một số thành viên bị dao động mạnh khi một số cổ phiếu ngành bán dẫn có thể tăng hoặc giảm tới 10% chỉ trong một ngày.

Theo Ban Jae-yun, câu lạc bộ đang cố gắng nhắc các thành viên không bị cuốn theo những tin đồn thiếu căn cứ hoặc vội vàng đầu cơ chỉ vì sốt ruột trước biến động của thị trường.

Đầu tư để làm giàu, giờ lại phải đi điều trị tâm lý vì lỗ nặng

Đáng chú ý, áp lực từ việc thua lỗ chứng khoán thậm chí đã khiến ngày càng nhiều người tìm tới các cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần. Một bệnh viện ở Seoul cho biết những bệnh nhân tìm đến vì vấn đề liên quan đến “chứng khoán” gần đây chiếm hơn 30% tổng số bệnh nhân. Con số này gần gấp đôi so với những năm trước.

Shin Jae-hyun, Giám đốc điều hành Gangnam Blue Psychiatry, cho biết ban đầu nhiều bệnh nhân tìm đến vì các triệu chứng như trầm cảm hoặc mất ngủ. Tuy nhiên, trong quá trình tư vấn, các chuyên gia nhận ra nguyên nhân chính thường liên quan đến cảm giác tự trách và tuyệt vọng sau khi thua lỗ vì đầu tư chứng khoán.

Trước tình trạng đầu tư chứng khoán ngày càng trở nên phổ biến và có dấu hiệu tiêu cực,các chuyên gia cho rằng điều quan trọng không phải là cố gắng dự đoán từng nhịp tăng giảm của thị trường, mà là xây dựng nguyên tắc đầu tư phù hợp với bản thân.

Ảnh minh họa

Choi Sam-uk, Chuyên gia tâm lý, đồng thời là giám đốc Học viện Tâm thần học về Nghiện Hàn Quốc, nhấn mạnh nhà đầu tư cần nhận thức rõ tầm quan trọng của quản trị rủi ro. Theo ông, mỗi người nên đặt ra những nguyên tắc riêng và duy trì tầm nhìn đầu tư dài hạn thay vì liên tục phản ứng trước những biến động ngắn hạn.

Bởi với những người như Kim, khoản lỗ trên bảng điện không chỉ được tính bằng con số. Nó còn có thể được tính bằng những giờ làm việc mất tập trung, những lần liên tục kiểm tra điện thoại và cả cảm giác bất an kéo dài từ lúc mở mắt vào buổi sáng cho tới khi đi ngủ.

(Nguồn: Chosun Biz, Yonhap News)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày